Tuổi trẻ Quân đội luôn đi đầu

(CTG) Đại tá Lê Anh Tuấn - Trưởng ban Thanh niên Quân đội có cuộc trò chuyện với PV Tiền Phong, trong dịp kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tháng Thanh niên 2010.




Đại tá Lê Anh Tuấn (phải) đang trò chuyện với PV Tiền Phong. Ảnh: Tiền phong

Thanh niên Quân đội luôn đi đầu trong những phong trào lớn của tuổi trẻ cả nước. Xin đồng chí cho biết đóng góp của tuổi trẻ toàn quân trong các phong trào này?

Thời kỳ nào cũng vậy, thanh niên Quân đội luôn là lực lượng ưu tú và đi đầu trong phong trào thanh niên cả nước. Như phong trào “Thi đua giết giặc lập công” trong kháng chiến chống Pháp, phong trào “Quyết thắng” trong kháng chiến chống Mỹ; các phong trào: “Phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Giành ba đỉnh cao quyết thắng”, “Thanh niên quân đội thi đua rèn đức luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.

Đóng góp to lớn nhất của phong trào thanh niên Quân đội là góp phần giáo dục, rèn luyện nên những thế hệ thanh niên tiên tiến, biết cống hiến trí tuệ, tài năng và sức lực của tuổi trẻ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, làm tròn bổn phận của người quân nhân cách mạng với Tổ quốc, với nhân dân, được Đảng tin yêu, nhân dân mến phục, trao tặng danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”.

Những vấn đề tuổi trẻ Quân đội hiện gặp phải là gì?

Cũng như thanh niên cả nước, bước vào thời kỳ CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thanh niên Quân đội cũng đứng trước những thử thách lớn. Đó là những vấn đề về nghĩa vụ và quyền lợi, chức trách quân nhân và trách nhiệm công dân của thanh niên...

Ngoài ra, vấn đề giải quyết việc làm cho thanh niên sau khi xuất ngũ và hậu phương người lính cần được các cơ quan, ban ngành quan tâm nhiều hơn nữa, nhằm giúp các bạn trẻ yên tâm thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc.

Đây không phải là những vấn đề mới, nhưng trong thời kỳ mới nội dung phong phú, đa dạng hơn, biểu hiện cụ thể hơn, phản ánh những giá trị mới của xã hội nói chung và tuổi trẻ nói riêng. Do đó, cần phải có cái nhìn khách quan, đúng đắn những vấn đề cuộc sống đang đặt ra đối với tuổi trẻ. Trách nhiệm của Đoàn là phải làm cho thanh niên hiểu đúng và thực hiện đúng các giá trị đó.

Tháng Thanh niên năm 2010, tuổi trẻ Quân đội đóng góp như thế nào?

Tháng Thanh niên năm nay, tuổi trẻ Quân đội đã xây dựng hàng ngàn công trình, mô hình và phần việc thanh niên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và làm lợi cho đơn vị hàng tỷ đồng; trồng gần một triệu cây xanh; tham gia hơn 40.000 ngày công giúp dân và tham gia các hoạt động vì cộng đồng như giúp dân thu hoạch lúa; phòng chống cháy rừng; tổ chức thu gom hàng ngàn tấn rác thải trên bờ biển, sông hồ, kênh rạch để bảo vệ môi trường; khám bệnh, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho hơn 6 ngàn đối tượng chính sách trị giá hơn 2 tỷ đồng; hơn 20.200 ĐVTN tham gia hiến máu nhân đạo…

Những người lính trẻ vẫn đang có mặt trên khắp các thôn xóm, bản làng, nẻo đường, góc phố, tỏa sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Tiền Phong luôn đồng hành với thanh niên quân đội. Theo đồng chí, Tiền Phong cần làm gì để gắn bó hơn nữa với tuổi trẻ quân đội?

Báo Tiền Phong là món ăn tinh thần không thể thiếu của thanh niên Quân đội trong mọi thời kỳ. Trong Quân đội, Tiền Phong được đưa vào danh mục báo chí bảo đảm đến cấp cơ sở. Các chi đoàn, Đoàn cơ sở trong quân đội đều có báo Tiền Phong.

Thanh niên Quân đội yêu thích Tiền Phong vì sự tươi trẻ về hình thức, thông tin kịp thời, nhiều nội dung hấp dẫn, phản ánh tương đối toàn diện các hoạt động của thanh niên cả nước, trong đó có hoạt động của tuổi trẻ quân đội.

Tuy nhiên các chuyên mục, chuyên trang về tuổi trẻ với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, hay hậu phương người lính... còn hạn chế. Để gắn bó và luôn đồng hành với những người lính trẻ, Tiền Phong cần đầu tư, đổi mới chuyên mục này; những bài viết trên báo thật gần gũi với đời sống, sinh hoạt của họ.

Theo Tiền phong online