Tuổi trẻ Quảng Nam chung tay xây dựng nông thôn mới.

(CTG) Tỉnh Quảng Nam phấn đấu có 44 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2015, qua đó nâng tổng số xã đạt chuẩn giai đoạn 2011 - 2015 lên 54 xã. Để đạt được mục tiêu này, cùng với sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền và hội đoàn thể các cấp, lực lượng thanh niên trên địa bàn tỉnh đang có những việc làm thiết thực giúp các địa phương đẩy nhanh thực hiện các tiêu chí còn lại.


Xã Ba là một trong những xã điểm về xây dựng nông thôn mới của huyện miền núi Đông Giang. Hiện nay xã đã hoàn thành được 17 tiêu chí về nông thôn mới, 2 tiêu chí còn lại là môi trường và cơ sở vật chất văn hóa đang được khẩn trương triển khai để có thể trở thành xã nông thôn mới vào tháng 9 năm nay. Trong những ngày giữa tháng 5/2015, bà con nhân dân ở xã Ba rất phấn khởi khi có những đoàn thanh niên với màu áo xanh tình nguyện về triển khai những việc làm ý nghĩa như lắp bóng điện thắp sáng đường quê, tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho hàng trăm người dân, nạo vét kênh mương nội đồng, trồng những vườn cây ăn quả cho các hộ thanh niên nghèo và trồng những hàng cau xanh dọc các tuyến đường chính của xã góp phần tạo cảnh quan cho những con đường bê tông mới hoàn thành. 

Ông Nguyễn Văn Thắng, Trưởng thôn Ban Mai 2 ở xã Ba phấn khởi cho biết: “Những hoạt động tình nguyện của lực lượng đoàn viên thanh niên trong tỉnh về cùng với bà con chung tay xây dựng nông thôn mới rất có ý nghĩa, thể hiện được nhiệt huyết của tuổi trẻ. Nhờ hoạt động của thanh niên kéo dây và lắp bóng điện thắp sáng những con đường trong thôn mà mọi người đi lại được an toàn hơn vào buổi tối”. 



Công cuộc xây dựng nông thôn mới ở Quảng Nam thành công có sự góp sức quan trọng của đoàn viên, thanh niên trong tỉnh. (Ảnh: VGP/Mai Vy)


Theo đồng chí Phan Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã Ba, trong kết quả xây dựng nông thôn mới của xã có vai trò quan trọng của lực lượng thanh niên địa phương đặc biệt là trong việc tham gia đóng góp ngày công làm đường giao thông nông thôn, phát triển các mô hình sản xuất kinh tế. Với lợi thế về địa hình đồi núi thấp nên nhiều thanh niên trong xã đã mạnh dạn phát triển mô hình vườn - ao - chuồng - rừng cũng như phát triển chăn nuôi gia súc theo quy mô lớn. Xã Ba hiện là một trong những địa phương có số lượng tổng đàn gia súc lớn nhất của huyện Đông Giang với gần 5.500 con lợn, bò, trâu. Phong trào trồng cây keo làm nguyên liệu giấy trên đất nương rẫy và đất rừng sản xuất đã giao khoán phát triển khá mạnh ở hầu hết các thôn, qua đó giúp nhiều hộ thanh niên vươn lên làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương. Hiện nay, nhờ chương trình đào tạo nghề cho thanh niên mà tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm thường xuyên của xã Ba đạt hơn 90 % tổng số lao động. Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt hơn 18 triệu đồng/người/năm và tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm là 3%. 

Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, lực lượng thanh niên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã đảm nhận nhiều công trình, phần việc thanh niên cụ thể thiết thực như xây dựng các công trình thắp sáng đường quê; làm đường giao thông, thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng; chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật…Từ năm 2011 đến nay, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã xây mới được 52 km đường giao thông nông thôn, sửa chữa và xây mới 63 nhà văn hóa, nhà nhân ái với tổng số tiền hơn 36 tỷ đồng; tổ chức dạy nghề, giới thiệu việc làm cho hàng ngàn thanh niên và hướng dẫn cho hàng trăm thanh niên được vay vốn lập nghiệp…

Từ thực tiễn đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay và hiệu quả của thanh niên trong xây dựng nông thôn mới ở khắp các địa phương như xây dựng các điểm thu gom rác thải trên đồng ruộng tại xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành; thắp sáng đường quê ở xã Tam Dân, huyện Phú Ninh; làm đường dân sinh vào khu tái định cư mới tại xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My… Anh Phan Văn Bình, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam cho biết: thời gian tới, Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời tổ chức cho đoàn viên thanh niên tại cơ sở đảm nhận việc quản lý, duy tu các công trình sau xây dựng nhằm phát huy hiệu quả sử dụng, phục vụ đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Một bức tranh nông thôn mới trải dài từ các huyện miền núi, đồng bằng cho tới ven biển ở Quảng Nam đang dần hiện ra trong đó có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng thanh niên. Chính sức trẻ, sự sáng tạo và lòng nhiệt huyết của thanh niên đang làm cho bức tranh nông thôn mới của tỉnh ngày càng hoàn thiện, phát triển bền vững hơn./.

 
Theo TTXVN