Tuổi trẻ Quảng Nam về nguồn tưởng nhớ nhà cách mạng Võ Chí Công

(CTG) Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công, tuổi trẻ tỉnh Quảng Nam đã tổ chức hành trình về nguồn như một sự tri ân.

 

Ngày 4.8, Tỉnh Đoàn Quảng Nam tổ chức hành trình về nguồn tại Căn cứ Khu ủy 5 (xã Phước Trà, H.Hiệp Đức) với chủ đề “Sáng mãi tinh thần người cộng sản kiên trung”, nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (7.8.1912 - 7.8.2022).

Tuổi trẻ Quảng Nam về nguồn tưởng nhớ nhà cách mạng Võ Chí Công - ảnh 1

Dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công. THU VUI

Tại Căn cứ Khu ủy 5, tuổi trẻ tỉnh Quảng Nam đã thành kính dâng hương tưởng nhớ và tri ân công ơn to lớn của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công đối với sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước. Sau lễ dâng hương, các bạn đoàn viên, thanh niên thăm nhà trưng bày tư liệu, hiện vật về cuộc đời và sự nghiệp của nhà cách mạng Võ Chí Công.

Phát biểu tại buổi về nguồn, anh Lê Quang Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Nam, cho biết sự nghiệp của nhà cách mạng Võ Chí Công trong những năm tháng chiến tranh gắn liền với chiến trường Khu 5, một chiến trường cực kỳ gian khổ và ác liệt. Nơi đây ghi dấu những năm tháng hào hùng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, gắn với hình ảnh nhà cách mạng Võ Chí Công, Bí thư Khu ủy lúc bấy giờ.

Tuổi trẻ Quảng Nam về nguồn tưởng nhớ nhà cách mạng Võ Chí Công - ảnh 2
Anh Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Nam, tặng công trình khu vui chơi cho trẻ em cho xã Trà Tân (H.Bắc Trà My). THU VUI

Theo anh Quỳnh, tên tuổi của nhà cách mạng Võ Chí Công đã quá đỗi gần gũi với quân dân cả nước nói chung và Khu 5 nói riêng.

Hơn 80 năm hoạt động, cống hiến liên tục cho Ðảng, cho cách mạng, đầy hy sinh gian khổ nhưng vô cùng vẻ vang, nhà cách mạng Võ Chí Công đã để lại tấm gương sáng về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, người cộng sản mẫu mực.

Ông cũng để lại những bài học quý báu về sự động viên kịp thời thế hệ trẻ trong những bước ngoặt của lịch sử; bài học về sự quan tâm, đào tạo và bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau.

Tuổi trẻ Quảng Nam về nguồn tưởng nhớ nhà cách mạng Võ Chí Công - ảnh 3

Anh Lê Quang Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Nam, phát biểu tại buổi tổ chức hành trình về nguồn tại Căn cứ Khu ủy Khu 5. THU VUI

“Hy vọng rằng hành trình về nguồn “Sáng mãi tinh thần người cộng sản kiên trung” đã và sẽ khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước trong mỗi đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, là gạch nối giữa quá khứ và hiện tại, để mỗi đoàn viên thanh niên Quảng Nam nói riêng và thế hệ trẻ cả nước nói chung tự hào về quá khứ hào hùng của dân tộc, từ đó tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu”, anh Quỳnh nhấn mạnh.

Dịp này, Tỉnh Đoàn Quảng Nam trao 25 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 10 suất quà cho gia đình chính sách. Đồng thời, trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công; trao giải cuộc thi cắm lều nhanh và bữa cơm kháng chiến.

Tuổi trẻ Quảng Nam về nguồn tưởng nhớ nhà cách mạng Võ Chí Công - ảnh 4

Chị Phạm Thị Thanh, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Nam, tặng quà cho những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. THU VUI

Trước đó, tuổi trẻ Quảng Nam cũng đã tổ chức hành trình về nguồn tại 3 Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (thôn Khương Mỹ, xã Tam Xuân 1, H.Núi Thành), Khu di tích căn cứ Nước Là (H.Nam Trà My) và Khu di tích lịch sử cách mạng Trung Trung bộ - Nước Oa (H.Bắc Trà My).

Trong hành trình về nguồn này, Tỉnh Đoàn Quảng Nam cũng tặng công trình tủ sách thanh niên cho Đoàn xã Tam Xuân 1 (H.Núi Thành) và trao công trình khu vui chơi trẻ em cho xã Trà Tân (H.Bắc Trà My); tổ chức trồng cây lưu niệm tại khu sinh hoạt truyền thống thanh thiếu nhi Nước Oa.

Đồng thời, ra mắt mã QR code giới thiệu địa chỉ đỏ trên địa bàn tỉnh, giao lưu “Sáng mãi tinh thần người cộng sản kiên trung”.

Theo TN