Tham dự chương trình có anh Nguyễn Kim Quy, Phó trưởng Ban ĐKTHTN Trung ương Đoàn, Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; anh Ngô Thế Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên; cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành trong tỉnh, đại diện Ban Giám hiệu các trường Đại học Thái Nguyên; đặc biệt là sự có mặt của hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên, sinh viên trên địa bàn.
|
Trong những năm qua Tỉnh Đoàn Thái Nguyên và trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên đã có nhiều hoạt động thể hiện sự hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực đào tạo và giáo dục bồi dưỡng các thế hệ sinh viên của nhà trường. Để thực hiện tốt Kế hoạch số 532-KH/TWĐTN-ĐKTHTN ngày 15/10/2016 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc tổ chức Chương trình Thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2016-2021, Tỉnh Đoàn Thái Nguyên và trường ĐH Nông Lâm đã thống nhất ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về việc hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp.
|
Trong khuôn khổ sự kiện, các diễn giả là đại diện các tổ chức, đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp và các doanh nhân thành đạt, giàu kinh nghiệm đã cùng giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm thực tế về khởi nghiệp cho các bạn sinh viên.
Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp
Chia sẻ tại diễn đàn, ông Lý Đình Quân- Giám đốc Trung tâm Ươm tạo Khởi nghiệp Sông Hàn nhận định: Việt Nam đang trong giai đoạn hội nhập và canh tranh gay gắt. Sức cạnh tranh của DN Việt Nam còn yếu bởi những vấn đề liên quan đến năng lực. Do đó, để xây dựng và phát triển vững doanh nghiệp cần tạo ra được một thế hệ doanh nhân, mà trước hết là bắt buộc phải xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp. Hệ sinh thái này giúp xây dựng tinh thần doanh nhân, từ đó tạo nên văn hóa doanh nhân và văn hóa doanh nghiệp.
“Xây dựng khởi nghiệp là một xu hướng, trào lưu chung của thế giới và là cách để Việt Nam bứt phá, bắt kịp với sự phát triển của các nước” – ông Quân nhấn mạnh.
Chúng ta đang ở cuộc cách mạng công nghệ lần thứ IV. Cuộc cách mạng này đã diễn ra cách đây 10 năm. Nó là cuộc cách mạng của công nghệ số với sự thay đổi và phát triển của hàng loạt công nghệ làm thay đổi thế giới. Đó là những công nghệ ngày càng đi vào đời sống, qua những sinh hoạt đời thường với những xu hướng internet di động, big data…xu hướng giúp các bạn trẻ trở thành triệu phú ngay trong trường đại học nhờ những xu thế phát triển công nghệ.
Minh chứng cho điều đó, Việt Nam hiện có khoảng 50 bạn trẻ (từ 19 – 24 tuổi) đã trở thành triệu phú đô la nhờ kiếm tiền trên mạng, thu nhập bình quân khoảng 100.000 USD/tháng ( tương đương 2,2 tỷ đồng).
Hai năm qua, Việt Nam cũng đã có nhiều chính sách phát triển khoa học công nghệ và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp. Trong đó có Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ tạo niềm tin trong cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy, tạo nên hơn 110.000 doanh nghiệp được thành lập mới trong năm 2016.
Bên cạnh đó là Quyết định 844 /QĐ-TTg về đề án “hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”, đây là năm đầu tiên Chính phủ có nguồn ngân sách hỗ trợ cho quá trình khởi nghiệp, hỗ trợ cho các startup và hàng loạt chính sách hỗ trợ cho phát triển khởi nghiệp.
“Chúng ta phải hiểu hệ sinh thái khởi nghiệp là hệ sinh thái có nhiều thành phần, liên kết các nguồn lực, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau. Với sự quan tâm của Chính phủ như vậy, chúng ta đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển” – ông Lý Đình Quân nhấn mạnh.
Để khởi nghiệp thành công, theo ông Lý Đình Quân cho rằng: Trong hệ sinh thái khởi nghiệp gồm nhiều thành phần cần thiết để phát triển, thành phần thứ nhất là về vấn đề chính sách, Chính phủ và Nhà nước đang có những chính sách ưu đãi về thuế, kêu gọi đầu tư…giúp các bạn trẻ có thể kêu gọi vốn từ các nhà đầu tư; Thành phần thứ hai là vốn và tài chính cho khởi nghiệp. Một doanh nghiệp cần có quỹ đầu tư mạo hiểm, những ngân hàng đồng hành cùng các bạn…; Thành phần thứ ba là văn hóa doanh nghiệp và các thành phần về nguồn lực, thị trường…; Đặc biệt, thành phần không thể thiếu đó là những tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, là những trung tâm thúc đẩy kinh doanh, cơ sở thực hiện các chương trình ươm tạo, phát triển và thúc đẩy các dự án.
|
Học hỏi từ những người xung quanh
Là một doanh nhân thành công từ việc học hỏi từ những người quanh mình, ông Trần Đức Hạnh – Chủ tịch HĐQT, TGĐ Tập đoàn Đức Hạnh BMG, Cựu sinh viên ĐN Nông lâm Thái Nguyên cho biết: Nhờ 4 năm học ở Đại học Nông Lâm, ông đã được học hỏi, trải nghiệm và luôn khao khát, đam mê để Khởi nghiệp. Trải qua nhiều công việc làm thêm khác nhau, ông đã học tập, quan sát, tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm từ các ông chủ. “Những ý tưởng của các bạn sinh viên rất sáng tạo, “vĩ đại” nên đến chương trình này, tôi rất chờ đợi các dự án táo bạo, có lợi thế cạnh tranh và sẵn sàng đầu tư” – ông Hạnh cho biết.
Cũng theo ông Trần Đức Hạnh: “Làm khởi nghiệp cần tận dụng được thế mạnh của mình: tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi và có câu slogan ấn tượng. Tôi tin rằng, tất cả các ý tưởng được hay không được giải thì hãy cứ luôn đưa ra ý tưởng và tôi tin chương trình sáng tạo khởi nghiệp của Thái Nguyên sẽ còn phát triển hơn nữa.”. “Tôi và các doanh nghiệp Thái Nguyên sẽ luôn chào đón, tìm kiếm và sẵn sàng tư vấn, đầu tư cho các ý tưởng khởi nghiệp có tiềm năng của các bạn sinh viên”. Ông Hạnh cho biết.
“Chúng ta muốn khởi nghiệp trước hết chúng ta cần phải có tinh thần khởi nghiệp. Chúng ta có ý tưởng, niềm tin, có khát vọng thì chắc chắn chúng ta sẽ thành công và chúng tôi sẽ luôn ủng hộ, đồng hành cùng các bạn”. ông Trần Đức Hạnh khẳng định.
Chiều cùng ngày, tại trường Đại học Thái Nguyên sẽ diễn ra vòng Chung kết và trao Giải Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp lần thứ nhất năm 2017.
Hải Đăng