Tuổi trẻ Yên Bái và ước mơ nơi vùng cao

(CTG) Mỗi ngày trôi qua, những thửa ruộng bậc thang mới lại hình thành, nối tiếp nhau trải dài xuống chân đồi. Những Công trình khai hoang ruộng bậc thang đã, đang và sẽ tiếp tục được triển khai, dự kiến trong tháng 9/2017 sẽ hoàn thành 29,5ha như kế hoạch.


Từ những khó khăn

Là một huyện miền núi, Trạm Tấu mang nét đẹp hoang sơ của vùng cao Tây Bắc với rừng thông bạt ngàn ngày đêm vi vu theo gió, với hoa đào, hoa ban rực rỡ, với những nóc nhà sàn thấp thoáng ẩn hiện trong sương và đến nay còn là một điểm đến lý tưởng cho giới trẻ thích khám phá với những trò mạo hiểm chinh phục “sống lưng khủng long” trên núi Tà Xùa hay săn mây trên đỉnh Tà Chì Nhù. Nhưng đằng sau vẻ đẹp ấy là biết bao nỗi khó khăn, vất vả mà chỉ những người đã sống và làm việc nơi đây mới cảm nhận hết được.

Mặc dù được sự quan tâm của Đảng, chính quyền nhưng với 80% dân số là người dân tộc Mông, hoạt động kinh tế chủ yếu là tự cung tự cấp, dựa vào nông nghiệp với cây lúa là cây lương thực chính, Trạm Tấu vẫn còn là 01 trong 62 huyện nghèo trên cả nước. Những thửa ruộng bậc thang vẫn được mở rộng thêm nhưng sức người có hạn, diện tích đất hoang hóa còn nhiều chưa được sử dụng hết. Muốn giúp người dân có thêm diện tích sản xuất, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, Ban Thường vụ huyện đoàn Trạm Tấu đã tham mưu với cấp ủy, tổ chức khai hoang 29,5 ha đất hoang hóa tại 04 xã Xà Hồ, Trạm Tấu, Pá Hu và Bản Công. 



Gần 600 thanh niên tình nguyện, mỗi người một công việc và hoàn cảnh khác nhau nhưng đều có chung lý tưởng, chung mục đích để làm sao giúp bà con nhân dân thoát nghèo.

Thực hiện ước mơ

Thực hiện chủ trương của tỉnh, bên cạnh mục đích an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, thì ruộng bậc thang cũng là một trong các tiềm năng lợi thế để phát triển du lịch đặc trưng của vùng cao Tây Bắc, nên việc khai hoang ruộng bậc thang cũng diễn ra thường xuyên hàng năm. Trong năm 2017, ngay từ tháng 3, tuổi trẻ Trạm Tấu đã khởi động công trình đầy ý nghĩa này tại xã Bản Công với 1,5ha. Đợt 2 của công trình tại 2 xã Pá Hu, Xà Hồ với tổng diện tích là 16ha và dự kiến trong tháng 9 khai hoang 11,5ha tại xã Trạm Tấu, hoàn thành tổng số 29,5ha như kế hoạch.

Gần 600 thanh niên tình nguyện, mỗi người một công việc và hoàn cảnh khác nhau nhưng đều có chung lý tưởng, chung mục đích: làm sao để bà con nhân dân thoát nghèo, để không còn những em bé phải bỏ học cưỡi lưng trâu theo mẹ đi cày, để mỗi bữa cơm không còn độn ngô sắn và xa hơn nữa là đồng bào hướng đến xây dựng một cuộc sống văn minh hơn.



Bí thư Tỉnh Đoàn Yên Bái Đoàn Thị Thanh Tâm và Lãnh đạo trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia tình nguyện.

Mỗi ngày trôi qua, những thửa ruộng bậc thang mới lại hình thành, nối tiếp nhau trải dài xuống chân đồi. Công trình khai hoang ruộng bậc thang đã, đang và sẽ tiếp tục được triển khai, dự kiến trong tháng 9 sẽ hoàn thành 29,5ha như kế hoạch.
 
Từ đầu năm đến nay, tuổi trẻ Yên Bái đã triển khai hàng trăm công trình có ý nghĩa như mở mới 3,6 km; tu sửa, nâng cấp 32,5 km đường giao thông nông thôn; khơi thông 110 km kênh mương nội đồng; bê tông hoá 2.240 m2 sân chơi cho thanh thiếu nhi… trong đó nổi bật là các công trình như “Tiếp sức đến trường”, đóng thuyền sắt trọng tải 3,5 tấn, chuyên chở học sinh trường THCS bán trú Yên Thành, huyện Yên Bình đi học; công trình bê tông hóa 235 m đường giao thông nông thôn của huyện đoàn Văn Yên; Công trình “Bếp ăn trường mầm non Sao mai” tại xã Dế Xu Phình, huyện mù Cang Chải; Cụm công trình “Sân chơi cho thanh thiếu nhi” tại nhà Văn hóa 3/2, phường Tân an, thị xã Nghĩa Lộ…

Bằng sức trẻ và nhiệt huyết của mình, qua những hành động, việc làm cụ thể, tuổi trẻ Yên Bái đã góp phần làm bừng lên sức sống nơi vùng cao. Hành trình đầy ý nghĩa ấy sẽ không bao giờ dừng lại, bởi qua từng thế hệ, ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ sẽ còn tiếp nối và lan truyền mãi, bằng những việc bình thường nhưng có ích cho đời./.

Thu Hiền
Tỉnh Đoàn Yên Bái