Tuyên dương 60 gương thầy giáo quân hàm xanh tiêu biểu xuất sắc

(CTG) Tối nay 13/11/2017, tại Hà Nội, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Bộ GD&ĐT, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ban Thanh niên Quân đội và Tập đoàn Thiên Long phối hợp tổ chức chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” 2017 – Tuyên dương 60 gương cán bộ, chiến sĩ quân hàm xanh nâng bước em tới trường. Đây là hoạt động chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.


Dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà; Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong; Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; anh Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng; ông Nguyễn Đình Tâm, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Long; cùng đại diện lãnh đạo Bộ, ban, ngành Trung ương, cùng 60 gương cán bộ, chiến sĩ quân hàm xanh được tuyên dương và 30 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được các chiến sĩ Biên phòng đỡ đầu trong Chương trình "Chiến sĩ quân hàm xanh nâng bước em tới trường".



Tiết mục văn nghệ tại Lễ tuyên dương.

Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” được tổ chức nhằm tri ân những cống hiến của các thầy, cô giáo trong sự nghiệp trồng người nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 hằng năm. Năm nay, Chương trình có chủ đề “Chiến sĩ quân hàm xanh nâng bước em tới trường”, tuyên dương 60 cán bộ, chiến sĩ bộ đội Biên phòng ở 44 tỉnh, thành phố có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, nghị lực vượt khó vươn lên trong công tác giảng dạy, giúp đỡ các em học sinh tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được đến trường. Trong đó, người nhiều tuổi nhất là Thượng tá Nguyễn Hữu Phúc, sinh năm 1964, Trưởng Ban Vận động quần chúng thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk.  Người trẻ tuổi nhất là chiến sỹ Nguyễn Hoàng Tam, sinh năm 1994, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tuyên Bình, thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An.

Được triển khai từ năm 2014 đến nay, Chương trình “Chiến sĩ quân hàm xanh nâng bước em tới trường” đã đỡ đầu cho 2.633 học sinh, trong đó có 59 học sinh nước bạn Lào, 67 học sinh nước bạn Campuchia, có 17 em được nuôi tại các đồn biên phòng. Đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần động viên, khích lệ, tạo động lực để các em học sinh vượt khó vươn lên, đạt thành tích cao hơn trong học tập, rèn luyện, trở thành con ngoan, trò giỏi, trong tương lai trở thành công dân có ích cho xã hội. Trong 2 năm 2015 - 2016, Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” đã tuyên dương 106 giáo viên công tác ở các trường học điểm lẻ thuộc 64 huyện nghèo và các thầy, cô giáo tiêu biểu đang công tác tại các trường thuộc huyện đảo và các đơn vị hành chính cấp huyện có xã đảo.



Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trao Bằng khen và kỷ niệm chương cho các gương cán bộ, chiến sĩ được tuyên dương.

Gửi lời chúc mừng và tri ân tới các thầy giáo là các cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng được tuyên dương lần này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai khẳng định: Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm cao nhất cho sự nghiệp giáo dục. Chương trình là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, cổ vũ, động viên và tri ân các thầy giáo, cô giáo xung kích, tình nguyện công tác tại các vùng khó khăn, có nhiều cống hiến, đóng góp vào sự nghiệp giáo dục và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; khơi dậy tinh thần xung kích của xã hội, đặc biệt là đoàn viên, hội viên, thanh niên trong việc mang tri thức tới cho các con, em đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, nơi còn nhiều khó khăn của Tổ quốc. Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trương Thị Mai đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm hỗ trợ Chương trình và mong muốn các chiến sỹ quân hàm xanh luôn vững vàng, xứng đáng là điểm tựa của học sinh, người dân các vùng biên giới.

“Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 tôi xin gửi đến những tình cảm trân trọng, lời chúc mừng tốt đẹp đến các cán bộ chiến sỹ, bộ đội biên phòng tiêu biểu dược tuyên dương ngày hôm nay và toàn bộ cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng đang có mặt trên các tuyến đầu của tổ quốc, cùng toàn thể các thầy cô giáo trên cả nước. Xin chúc các đồng chí nhiều sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục phát huy hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ trong lòng nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc. Tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp giáo dục ở vùng sâu, xa, vùng biên giới hải đảo và luôn là điểm tựa, niềm tin của người dân ở vùng biên giới, hải đảo.” Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nói.



Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LTHN Việt Nam Nguyễn Phi Long tặng hoa cho gia đình cán bộ, chiến sĩ được tuyên dương đến giao lưu tại chương trình.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam, anh Nguyễn Phi Long cho biết: Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2017 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2017) và chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng.

Cũng theo Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho rằng: “Trong tâm trí mỗi người Việt Nam chúng ta, hình ảnh những chiến sỹ bộ đội biên phòng, luôn là một hình ảnh đặc biệt. Đó là những người chịu nhiều vất vả, hi sinh trong thời bình để canh gác những phên dậu thiêng liêng của Tổ quốc. Các anh chấp nhận hiểm nguy để Tổ quốc và nhân dân được bình yên. Và ngày hôm nay, thông qua chương trình này, nhiều người thấy thêm một cương vị khác nữa của các anh, những “thầy giáo quân hàm xanh”, mang ánh sáng văn hoá đến những vùng biên cương nhiều gian khó.”

Thông qua chương trình này Ban tổ chức mong muốn: “Chương trình sẽ được mở rộng thêm trong những năm tiếp theo, để chúng ta có thể tôn vinh không chỉ hàng chục mà thậm chí hàng trăm, hàng nghìn thầy cô giáo, những người đã chọn việc khó khăn để nhiều người được làm việc nhẹ nhàng, đã chọn cuộc sống gian khổ, để viết nên những bài học thiêng liêng về tình nghĩa thầy trò, về tình yêu Tổ quốc để phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” sẽ luôn là hướng đích của mỗi bạn thanh niên Việt Nam". Anh Nguyễn Phi Long nói.



Tặng hoa cho các đơn vị đồng hành.

Vinh dự là 1 trong 60 gương cán bộ, chiến sĩ bộ đội Biên phòng được tuyên dương, Thiếu tá Nguyễn Vũ Hợp, Chính trị viên đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp nói: “Các xã biên giới có một đặc thù chung là điều kiện về kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt là giáo dục còn nhiều khó khăn. Tôi đến đây để gửi gắm tấm lòng của mình đối với Đảng, Nhà nước làm sao có những chính sách về phát triển kinh tế xã hội cho thiết thực hơn, để làm sao cho đời sống của người dân ở khu vực biên gới, đặc biệt là các em học sinh có được điều kiện vật chất, tinh thần tốt nhất để có điều kiện cắp sách đến trường. Vì đây là thế hệ tương lai của đất nước. Thông qua chương trình này, chúng tôi những người mang quân hàm xanh thắt chặt hơn tình đoàn kết quân dân, để phục vụ tốt hơn công tác bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biên giới.”

Tại Chương trình, Ban tổ chức đã trao Bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, cúp và sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá mười triệu đồng, tặng 60 thầy giáo quân hàm xanh trên cả nước.
 
Hải Đăng