Tuyên dương đoàn viên, thanh niên, sinh viên Lạng Sơn sống đẹp

(CTG) Ngày 17/5, Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tổ chức dâng hương, dâng hoa báo công dâng Bác và tuyên dương các sinh viên tiêu biểu trong cuộc vận động “Sinh viên Lạng Sơn - Những câu chuyện đẹp” năm 2023 và tấm gương thanh niên "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” tỉnh Lạng Sơn.

Nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023, tại Khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Đoàn- Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn long trọng tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa và báo công với Bác.

Tuyên dương đoàn viên, thanh niên, sinh viên Lạng Sơn sống đẹp ảnh 1

Chị Lê Thùy Dung, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn thay mặt tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Lạng Sơn báo công dâng Bác. Ảnh: Duy Chiến

Tuyên dương đoàn viên, thanh niên, sinh viên Lạng Sơn sống đẹp ảnh 2

Dâng hương tưởng nhớ Bác. Ảnh: Duy Chiến

Tuyên dương đoàn viên, thanh niên, sinh viên Lạng Sơn sống đẹp ảnh 3

Tuổi trẻ Lạng Sơn nguyện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Ảnh: Duy Chiến

Tuyên dương đoàn viên, thanh niên, sinh viên Lạng Sơn sống đẹp ảnh 4

Hằng năm, đoàn viên, thanh niên Lạng Sơn tổ chức dâng hương, dâng hoa, báo công với Bác nhân dịp kỷ niệm ngày sinh nhật của Người 19/5. Ảnh: Duy Chiến

Chị Lê Thùy Dung, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn thay mặt tuổi trẻ các dân tộc tỉnh nhà báo cáo; trong năm vừa qua, làm theo lời Bác, đoàn viên thanh niên Lạng Sơn luôn gương mẫu, nêu cao ý thức, trách nhiệm trong tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác với những việc làm cụ thể, thiết thực, thường xuyên gắn với thực hiện nhiệm vụ, công việc hằng ngày. Các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa được tổ chức Đoàn quan tâm, chú trọng và đổi mới về nội dung, phương thức. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến 3 cấp triển khai thực hiện Chỉ thị 05; Mở mới chuyên mục “Thanh niên học tập theo gương Bác - Tin tốt, câu chuyện đẹp” trên fanpage Cổng Thông tin tuổi trẻ Lạng Sơn; các cấp bộ Đoàn tích cực đăng tải nhiều tin bài lên chuyên mục “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên các trang mạng xã hội về các tấm gương thanh thiếu nhi tiêu biểu trên mọi lĩnh vực, những gương sáng học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Người.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền đạt hiệu quả thông qua các hoạt động an sinh xã hội, việc triển khai thực hiện các công trình phần việc thanh niên làm theo lời Bác đã tạo dư luận xã hội tốt, từ khi triển khai Kết luận số 01, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã thực hiện 1.007 công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị; 05 Nhà khăn quàng đỏ; 02 Ngôi nhà hạnh phúc cho các em đội viên có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi…; 22 “Nhà nhân ái” cho các đối tượng cựu thanh niên xung phong, gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; 31 công trình Thắp sáng đường thôn dài trên 23km. Hằng năm, tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, tham gia trồng được 648.373 cây xanh các loại; Đặc biệt, trong năm 2022 và năm 2023, toàn đoàn tập trung vận động, huy động nguồn lực và hỗ trợ ngày công xây dựng 58 công trình bê tông hóa đường lên thăm mốc quốc giới với tổng trị giá gần 4 tỷ đồng; vận động ra quân, hỗ trợ triển khai mô hình “Lũy tre biên giới Việt” được 15.000 cây tre tổ chức các “Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác” với sự tham gia của Câu lạc Thầy thuốc trẻ, Hội Doanh nhân trẻ, thăm khám, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho hằng nghìn lượt người dân mỗi năm trên địa bàn toàn tỉnh.

Tuyên dương đoàn viên, thanh niên, sinh viên Lạng Sơn sống đẹp ảnh 5

Sinh viên tiêu biểu được nhận Bằng khen của Tỉnh Đoàn Lạng Sơn. Ảnh: Duy Chiến

Tuyên dương đoàn viên, thanh niên, sinh viên Lạng Sơn sống đẹp ảnh 6

10 sinh viên xuất sắc trong cuộc vận động "Sinh viên Lạng Sơn- những câu chuyện đẹp" được tôn vinh. Ảnh: Duy Chiến

Tuyên dương đoàn viên, thanh niên, sinh viên Lạng Sơn sống đẹp ảnh 7

Những thanh niên tiêu biểu trong cuộc vận động "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp" nhận Bằng khen của Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Duy Chiến

Tại buổi lễ, 10 sinh viên xuất sắc trong cuộc vận động Sinh viên Lạng Sơn – những câu chuyện đẹp”, 5 thanh niên tiêu biểu trong cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” tỉnh Lạng Sơn được tôn vinh, nhận Bằng khen của Tỉnh Đoàn Lạng Sơn.

Với trái tim nhiệt huyết, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, đoàn viên thanh niên Lạng Sơn luôn sẵn sàng đi tới những nơi khó khăn, gian khổ, chung sức trẻ vì cộng đồng, chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Theo TP