Tuyên Quang: Nhiều hoạt động ý nghĩa chăm lo Tết cho người dân, thanh thiếu nhi

(CTG) Trong thời gian qua Tỉnh Đoàn - Hội LHTN - Hội đồng Đội tỉnh, các cơ sở Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi, hỗ trợ các khu cách ly nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

 

Chị Dương Minh Nguyệt – Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng quà các cụ tròn 100 tuổi tại huyện Sơn Dương.

Cụ thể, Thường trực Tỉnh Đoàn đến thăm và trao quà tặng của Chủ tịch nước cho 04 cụ tròn 100 tuổi tại huyện Sơn Dương nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; tặng quà cho 16 cựu cán bộ Đoàn.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Chương trình “Xuân Biên giới - Tết Hải đảo”, tặng quà là các sản vật của Tuyên Quang đến các chiến sĩ, cán bộ đang công tác tại hải đảo với tổng trị giá 100 triệu đồng; tổ chức cho các em học sinh viết trên 2.000 lá thư, làm trên 1.000 thiệp chúc Tết gửi tặng cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại hải đảo; tặng quà nhân dịp Tết cho Ban Thanh niên Quần chúng Hải quân Hải Phòng.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh trao các nhu yếu phẩm gửi đến các chiến sĩ quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Tỉnh đoàn phối hợp tổ chức Chương trình “Xuân sẻ chia - Tết yêu thương” tặng 52 suất quà trị giá 26 triệu đồng tại huyện Chiêm Hóa; phối hợp với Huyndai Tuyên Quang tổ chức Chương trình “Trao chăn ấm, gửi yêu thương” tặng 100 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện: Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa với tổng trị giá 45 triệu đồng; phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Hội Chữ thập đỏ, Ban Trị sự Giáo hội phật giáo tỉnh tổ chức Chương trình “Chuyến xe 0 đồng” đưa 703 học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường: PTDT Nội trú THPT tỉnh, THPT Chuyên, Đại học Tân Trào, Cao đẳng Nghề Tuyên Quang về quê ăn Tết.

Huyện đoàn Chiêm Hoá trao các suất quà tặng các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Song song đó, các cơ sở Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn tỉnh đã chủ động phối hợp, vận động các nguồn lực xã hội chung tay tham gia các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại các địa bàn dân cư như: tặng trên 2500 suất quà cho các em thiếu nhi, đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 850 triệu đồng; thiết kế 5.000 bao lì xì chúc tết; gói 520 bánh chưng hỗ trợ các khu cách ly, bệnh viện dã chiến trên địa bàn tỉnh chống dịch; tổ chức các chương trình vui xuân, quà tết cho em, xuân yêu thương – Tết ấm áp… cho các em thiếu nhi đảm bảo an toàn, hiệu quả, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi nhân dịp Xuân Nhâm Dần năm 2022 không chỉ tạo động lực và khích lệ đội viên, thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vượt khó, vươn lên trong học tập, phấn đấu trở thành đoàn viên và công dân có ích của xã hội mà còn nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Phương Linh
Tỉnh Đoàn Tuyên Quang