|
Còn nhớ, trước Tết Nhâm Thìn năm ngoái, khi người viết bài này gặp Việt Anh để giới thiệu chân dung cô gái Bến Tre cho số tết của Báo Lao Động, Việt Anh thổ lộ: “Mục tiêu của em trong năm mới sẽ là mức xà 1,92m để đạt chuẩn B Olympic London 2012”. Lúc ấy, Việt Anh vừa từ bóng tối bước ra và bất ngờ tỏa sáng ở SEA Games 2011 tại Indonesia với chiếc HCV nhảy cao nữ (qua mức xà 1,90m).
Sau đó, người hâm mộ mới được biết đến Việt Anh - một “sản phẩm” hoàn toàn “made in Vietnam”, bởi cô được phát hiện, đào tạo và trưởng thành nhờ những người thầy trong nước và cũng chưa từng đi tập huấn ở nước ngoài mà chỉ chuyên cần tập luyện ở TTHLTTQG 2 - nơi mà nhiều lúc điều kiện tập luyện còn rất thiếu thốn.
Mục tiêu đặt ra là vậy, nhưng hơn nửa năm qua, có lúc Việt Anh tưởng chừng chán nản vì những cơ hội giành vé Olympic cứ lần lượt trôi qua. Gần nhất là tại Giải Grand Prix tháng 5, mức xà của Việt Anh đã có lúc rơi xuống thấp nhất: 1,83m (ở vòng 3), cao nhất cũng chỉ là 1,89m (vòng 1). Chính vì vậy, khi Việt Anh đến với Giải các ngôi sao Châu Á tại Kazakhstan, ngay cả các nhà chuyên môn ở TC TDTT cũng không dám hy vọng nhiều.
Nhưng Việt Anh vẫn là như vậy, cô gái của những khoảnh khắc xuất thần! Trước khi qua mức xà 1,90m để giành HCV SEA Games 2011, Việt Anh từng tiết lộ cô chưa bao giờ đạt được thành tích đó trong tập luyện và hôm qua, cô cũng bẽn lẽn thú nhận với người viết rằng: “1,92m là mức xà mà em chưa từng đạt được khi tập luyện trước đó”.
Khi đó, áp lực đặt lên Việt Anh rất lớn vì sau khi qua mức 1,89m, xà được nâng lên 1,92m và ở lần thứ nhất lẫn thứ hai của mức xà này, Việt Anh đều không qua. Chỉ còn lượt nhảy cuối, nhưng Việt Anh với tâm lý vững vàng đã vượt qua áp lực và nhẹ nhàng qua xà để giành chuẩn B Olympic cho điền kinh VN. Việt Anh cũng là 1 trong 3 nữ VĐV của Châu Á giành được tấm vé quý giá này (2 VĐV còn lại là của Kazakhstan và Trung Quốc, với mức xà 1,95m và 1,92m).
HLV của Việt Anh - ông Cao Thanh Vân - thì không ngạc nhiên về việc cô học trò đạt được thành tích xuất sắc đó: “Tuy chưa từng qua mức xà 1,92m, nhưng trong tập luyện, Việt Anh vẫn thường ổn định ở 1,90m và sức bật của Việt Anh rất tốt”.
Vậy sau khi giành vé Olympic, mục tiêu của thầy trò Việt Anh là gì? “Chỉ còn 4 tuần nữa Olympic London khởi tranh, Việt Anh sẽ điều chỉnh khối lượng tập luyện để đạt thành tích tốt nhất, đặt mục tiêu vượt qua chính mình. Có thể Tổng cục TDTT sẽ cho Việt Anh sang London sớm trước 2 tuần để luyện tập, làm quen với sân bài và khí hậu” - HLV Cao Thanh Vân cho biết.
Theo Lao Động |