Việt Nam - CHLB Đức nâng tầm đối tác chiến lược

(CTG) Ngày 18-9, tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Bộ trưởng Kinh tế và Công nghệ Đức Philipp Roesler đã có buổi tiếp kiến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.


Trước đó, Bộ trưởng Philipp Roesler đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Bùi Quang Vinh và tham dự diễn đàn đối thoại Việt - Đức tổ chức ở Hà Nội. Hai bộ trưởng đã trao đổi, thống nhất một số biện pháp cụ thể để thúc đẩy quan hệ song phương phát triển, tạo điều kiện để các doanh nghiệp và nhà đầu tư của mỗi nước hoạt động thuận lợi tại thị trường của nhau. Đồng thời, tạo sự an toàn cho nhà đầu tư tại thị trường hai nước.

Từ nhiều năm nay, Đức liên tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại EU với tốc độ tăng trưởng được duy trì ở mức khá cao. Năm 2011, quan hệ Việt Nam với Đức đã được nâng lên tầm đối tác chiến lược. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2011 đạt gần 5,6 tỷ USD, tăng 33% so với năm 2010. Hai bên đang phấn đấu nâng kim ngạch hai chiều lên 7 tỷ USD trong thời gian tới.

Về đầu tư, tính đến nay, Đức có 185 dự án còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký đạt trên 900 triệu USD (xếp thứ 24/95 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam). Diễn đàn đối thoại Việt - Đức được tổ chức hôm qua có sự tham gia của nhiều đại diện từ các bộ, ngành của Chính phủ Việt Nam và đại diện doanh nghiệp cả hai nước. Tại diễn đàn, hai bên đã trao đổi thông tin về đầu tư, thương mại mà Chính phủ Việt Nam ưu tiên, cũng như cơ chế, chính sách và mong muốn của phía Việt Nam, đồng thời lắng nghe những quan tâm thắc mắc của các doanh nghiệp Đức. Từ đó, hai bên đã trao đổi trực tiếp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cụ thể giữa các doanh nghiệp 2 nước, tạo môi trường đầu tư tốt hơn.

Cũng trong khuôn khổ diễn đàn, đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Xây dựng và Ngân hàng tiết kiệm cho vay nhà ở Schwabisch Hall (Đức), và lễ ký kết hợp đồng sản xuất xe buýt mẫu giữa Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam (Vinamotor) và Công ty Siemens Việt Nam.



Ký hợp đồng sản xuất xe buýt mẫu giữa Công ty Vinamotor (Việt Nam) và Công ty Siemens Vietnam (Đức)


Phát biểu tại cuộc họp báo được tổ chức ngay sau diễn đàn đối thoại Việt - Đức, Bộ trưởng Philipp Roesler cho biết phía Đức quan tâm hợp tác hỗ trợ Việt Nam trên 3 lĩnh vực chính: năng lượng (đặc biệt là năng lượng tái tạo), công nghệ và y tế. Ngoài ra, Đức cũng quan tâm phát triển quan hệ thương mại bán buôn và bán lẻ với Việt Nam. Hai bên nhất trí thành lập Tổ công tác hỗ trợ về dự án đối tác công - tư (PPP) tại Việt Nam trên cơ sở sáng kiến của Bộ trưởng Philipp Roesler là một hành động có ý nghĩa, có tác dụng thúc đẩy hợp tác giữa hai bên ngày càng bền chặt.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Kinh tế và Công nghệ Đức Philipp Roesler. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, quan hệ hợp tác Việt Nam - Đức đang phát triển mạnh mẽ và tích cực trên nhiều lĩnh vực, nhất là sau khi 2 bên thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào tháng 10-2011. Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư Đức kinh doanh tại Việt Nam, trong đó sẽ ưu tiên những doanh nghiệp đầu tư các dự án lớn, xây dựng cơ sở hạ tầng mang tính hình mẫu để thu hút đầu tư của Đức vào Việt Nam.

Ngày 19-9, Bộ trưởng Philipp Roesler sẽ vào TPHCM gặp Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng và tham dự Diễn đàn kinh tế Đức - Việt, dự lễ khai trương Trường Phổ thông giao lưu Đức - Việt và Trung tâm Công nghệ Đức - Việt.

Bộ trưởng Kinh tế và Công nghệ Đức Philipp Roesler: Hỗ trợ Việt Nam phát triển năng lượng tái tạo 

Bộ trưởng Kinh tế và Công nghệ Đức Philipp Roesler đã có cuộc trao đổi nhanh với báo chí về vấn đề thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Đức. 

* Phóng viên: Thưa Bộ trưởng, vì sao Đức lại ưu tiên hỗ trợ và hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng và công nghệ? 

* Bộ trưởng PHILIPP ROESLER: Tại buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Bùi Quang Vinh, chúng tôi đã trao đổi với nhau về hợp tác năng lượng, nhất là năng lượng tái tạo. Chúng tôi biết mong muốn đầy tham vọng của Việt Nam là muốn nâng tỷ lệ năng lượng tái tạo của Việt Nam trong tổng năng lượng từ nay đến năm 2030. Ở Đức, năng lượng tái tạo hiện chiếm tỷ lệ khá lớn, từ 20% - 25% và chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Vì thế, chúng tôi sẵn sàng chuyển giao kinh nghiệm đó giúp đỡ Việt Nam phát triển năng lượng tái tạo. 

* Đức là một trong những đối tác quan trọng trong hợp tác kinh tế Việt Nam - EU. Theo Bộ trưởng, hai bên cần làm gì để thúc đẩy mối quan hệ đó phát triển hơn nữa? 

* Mục tiêu của chuyến đi lần này của chúng tôi là tổ chức và tạo ra các cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp của hai bên. Qua chuyến đi các doanh nghiệp phải tìm được đối tác, phải ký kết được dự án, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước bằng các dự án. Điểm thứ hai là chúng tôi thỏa thuận sẽ khởi động đàm phán FTA giữa EU với Việt Nam. Điều đó chứng tỏ Đức nói riêng và EU nói chung đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong ASEAN và chúng tôi cũng muốn ủng hộ việc EU ký FTA với Việt Nam trước khi EU ký FTA với ASEAN. 

* Vậy điều lớn nhất mà đoàn thu được sau chuyến đi này là gì, thưa Bộ trưởng? 

* Điều quan trọng nhất mà tôi sẽ mang theo khi tôi về Đức là quyết tâm của phía Việt Nam trong việc mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế với Đức. Qua cuộc trao đổi với Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Bùi Quang Vinh, tôi ý thức được rõ ràng rằng tất cả những gì nằm trong quyền hạn của ngài bộ trưởng đã được ngài sẵn sàng giải quyết nhanh chóng và dứt khoát. Tôi tin rằng đó là tín hiệu rất tốt đẹp đối với kinh tế Đức. 



Theo SGGP