Việt Nam đứng thứ 7 thế giới về nhận kiều hối

(CTG) Lượng ngoại tệ được Việt kiều gửi về nước trong năm qua đạt hơn 10 tỷ USD, con số này tăng mạnh so với các năm trước, khiến Việt Nam vươn lên đứng thứ 7 trong các nước nhận kiều hối nhiều nhất thế giới, và có đóng góp lớn cho phát triển kinh tế đất nước - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã cho biết như vậy trong chương trình Dân hỏi Bộ trưởng trả lời hôm 17/2.


"Lượng kiều hối này tương đương với 10% xuất khẩu của Việt Nam ra nước ngoài và khoảng 60-70% nguồn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam từ năm 1991 tới nay và đây là nguồn tiền thực đóng góp rất hiệu quả vào công cuộc phát triển kinh tế, góp phần ổn định tỷ giá và tăng lượng dự trữ ngoại tệ", Bộ trưởng Phạm Bình Minh cho biết.



Ảnh minh họa


Số tiền nói trên hầu hết đã sử dụng để đầu tư, phát triển, sản xuất cũng như hỗ trợ cho gia đình kiều bào xây dựng nhà cửa, hỗ trợ cải thiện đời sống vật chất. Đặc biệt, một lượng lớn kiều hối đã được chuyển về vùng nông thôn, vùng xa xôi hẻo lánh, góp phần xóa đói giảm nghèo. Tổng số dự án của kiều bào ta đã đầu tư về Việt Nam thời gian qua lên tới trên 2000 dự án.

Theo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, kiều hối năm 2012 tăng hơn 10% so với năm 2011. Lượng kiều hối năm nay tăng, một phần còn do những cải tiến trong giao dịch khiến thời gian tiến hành nhanh và thuận tiện hơn nhiều so với trước mang lại tiện ích tốt nhất cho khách hàng.

Theo ông Nguyễn Hoàng Minh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, 30% kiều hối được chuyển về đã được người dân bán lại cho ngân hàng trong khi năm ngoái con số này chỉ là 14%. "Tỷ giá ổn định và chênh lệch giữa tỷ giá niêm yết ngân hàng và thị trường tự do không đáng kể là nguyên nhân tạo nên điểm khác biệt này", ông Minh cho biết.

Đóng góp rất lớn vào nguồn kiều hối năm nay là hơn 4 triệu kiều bào đang sinh sống tại nước ngoài và đặc biệt là 400.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc) và khu vực Trung Đông.

Thêm một thông tin vui được Bộ trưởng chia sẻ, năm 2012 cũng là năm đầu tiên sau 19 năm, Việt Nam xuất siêu trở lại. Đằng sau các nỗ lực của mỗi doanh nghiệp xuất khẩu, không thể không nhắc tới các hỗ trợ của các bộ ngành, trong đó có vai trò của các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Việt Nam hiện có quan hệ ngoại giao với 180 trong 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc; có quan hệ thương mại với gần 230 quốc gia và vùng lãnh thổ; Việt Nam còn là thành viên tích cực của trên 70 tổ chức khu vực và quốc tế; có 98 cơ quan đại diện tại các quốc gia và vùng lãnh thổ khắp 5 châu lục trên thế giới... và ngoại giao kinh tế sẽ tiếp tục là một trong 3 trụ cột của ngoại giao Việt Nam, đó là ngoại giao kinh tế, ngoại giao chính trị và ngoại giao văn hóa.

Bộ trưởng Phạm Bình Minh cho biết, năm 2013, kinh tế thế giới được dự báo là sẽ tiếp tục khó khăn nhưng hoạt động ngoại giao kinh tế vẫn sẽ được chú trọng, các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài vẫn sẽ tiếp tục tham mưu, cung cấp thông tin về tình hình kinh tế thế giới, đánh giá xu thế, chiều hướng kinh tế của các nước để cung cấp thông tin, tham mưu cho các Bộ, ngành, doanh nghiệp trong nước.

“Những kết quả nổi bật của công tác đối ngoại trong năm 2012 sẽ khích lệ, cổ vũ các lực lượng làm công tác đối ngoại đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai, đặc biệt là chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Chúng ta tin tưởng vững chắc rằng với quyết tâm cao độ của toàn bộ hệ thống chính trị, với sự phối hợp chặt chẽ của tất cả các lực lượng đối ngoại, chúng ta sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành tựu quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ trên mặt trận kinh tế đối ngoại” – Bộ trưởng Phạm Bình Minh phát biểu./
 
Theo VEN