Việt Nam: Giờ Trái đất và những con số

(CTG) Sự kiện “Giờ Trái đất” ở Việt Nam khép lại với những thành công rực rỡ về sự lan tỏa trong giới trẻ. Trong một giờ “tắt đèn”, thanh niên Việt Nam thể hiện nhiệt huyết bằng những hành động hướng tới cuộc sống bền vững vì cộng đồng xung quanh.


9 con số ấn tượng

1. Gần 10.000 thanh niên từ 10 tỉnh, thành chính thức tham gia vào chuỗi sự kiện.

2. 9 Câu lạc bộ và 21 trường Đại học tham gia chuỗi sự kiện, trong đó có 7 trường tổ chức “Đêm hội Tắt đèn”.

3. Đêm nhạc Earth Song hưởng ứng Giờ Trái đất được tổ chức tại Hà Nội với hơn 5.000 người tham dự.

4. Hơn 100 thanh niên đã cùng truyền đi Thông điệp Giờ Trái đất “Đừng nói, hãy làm” vào tối ngày 27/3/2010, tại Liên hoan Âm thanh Hà Nội “Không gian xanh” 2010 (Green Space).

5. Hơn 150 thanh niên tham gia Hội thi kiến thức về môi trường Earth Light dành cho học sinh các trường THPT trên địa bàn Hà Nội được tổ chức vào sáng ngày 28/3/2010.

6. Hơn 50 cam kết bảo vệ môi trường được ghi nhận tại Quầy thông tin của Mạng lưới Thế Hệ Xanh tại Green Space.

7. Ít nhất 260 kết quả tìm kiếm trên Google.com với từ khóa “Giờ Trái đất”.

8. Gần 60 tờ báo, trang tin, diễn đàn đưa tin, bài về chuỗi sự kiện, trong đó có Cổng Thánh Gióng, Báo Thanh Niên, Báo Tuổi Trẻ, Báo điện tử Dân Trí, Báo Đất Việt, VFEJ, Đài truyền hình ABC (Australia)…

9. Tài liệu hướng dẫn tổ chức sự kiện Giờ Trái đất cho từng vùng và gần 10 bộ phim, tài liệu liên quan đã được các bạn trẻ biên tập, chia sẻ trên website của Mạng lưới thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường Thế Hệ Xanh (do tổ chức Live&Learn điều phối, Oxfam, Hội đồng Anh và một số tổ chức khác hỗ trợ).

Một số hình ảnh và thông tin đặc biệt của chuỗi sự kiện:



Thế Hệ Xanh (THX) tại Hải Phòng hưởng ứng Giờ Trái Đất tại Nhà hát lớn thành phố. Ảnh do THX cung cấp.

Tại miền Bắc (các TP Hà Nội, Hải Phòng, các tỉnh Thái Nguyên, Phú Thọ), miền Trung (TP Đà Nẵng, các tỉnh Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Bình Định), miền Nam (TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ), các bạn trẻ đã không chỉ đơn thuần tham gia “Đêm tắt đèn”, mà còn đứng ra tổ chức nhiều hoạt động ủng hộ sự kiện tại địa phương, với mong muốn tuyên truyền chiến dịch Giờ Trái đất tới các tầng lớp trong xã hội, để có nhiều hơn nữa các cam kết bảo vệ môi trường từ những tổ chức, cá nhân trong cả nước…



Thế Hệ Xanh tại Đà Nẵng vận động người dân tắt đèn vào ngày 27/3/2010. Ảnh do THX cung cấp.

Trong những chương trình vận động “hành lang” ấy, các bạn trẻ thuộc mạng lưới Thế hệ xanh đã cho ra đời nhiều câu khẩu hiệu, tranh cổ động đầy ấn tượng và ý nghĩa. Điển hình như câu slogan “Bắt đầu từ hành động của chính mình” của Cao Thị Tú Uyên, “Chúng ta thay đổi, thế giới thay đổi” của Trần Đại Nghĩa; bức tranh với thông điệp “Tương lai Trái đất phụ thuộc vào hành động của con người”…Tất cả đã toát lên khát vọng và quyết tâm của thế hệ trẻ trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu này.



Thế Hệ Xanh đưa ra thông điệp “Đừng nói, Hãy làm” trong chương trình Green Space tại Triển lãm Giảng Võ tối 27/3/2010. Ảnh do THX cung cấp.

P.K