Vinh danh 1.000 dũng sĩ “Nghìn việc tốt” cấp Trung ương

(CTG) Sáng nay 15/3/2023, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương, UBND tỉnh Bắc Ninh phối hợp tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” (24/3/1963 - 24/3/2023). Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm dự và chủ trì.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Cùng dự có anh Lê Hải Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Trung ương, Phó Trưởng ban Tổ chức Lễ kỷ niệm; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể của tỉnh Bắc Ninh và các đồng chí thành viên Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt”.

Các đại biểu chủ trì buổi gặp mặt.

Theo anh Lê Hải Long, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương cho biết: Trong các ngày 23 và 24/3 tới đây, tại tỉnh Bắc Ninh, sẽ diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa dành cho thiếu nhi nhân kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” như Ngày hội “Thiếu nhi Việt Nam – Làm nghìn việc tốt”, Tọa đàm “Phát huy giá trị phong trào “Nghìn việc tốt”, Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe – Tiến bước lên Đoàn”.

Bên cạnh đó, tham gia chương trình kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt”, có 263 đại biểu thiếu nhi tiêu biểu, đại diện 1.000 “Dũng sĩ nghìn việc tốt” cấp Trung ương đến từ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Các đại biểu đạt danh hiệu “Dũng sỹ Nghìn việc tốt” cấp Trung ương là đội viên, thiếu nhi có thành tích xuất sắc trong phong trào “Nghìn việc tốt”, tích cực tham gia làm việc tốt và đảm bảo các tiêu chuẩn như: Có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, là tấm gương tiêu biểu của tỉnh/thành phố trong tham gia thực hiện phong trào “Nghìn việc tốt”; Có hành động đẹp, dũng cảm, được xã hội ghi nhận, tuyên dương như: Cứu người, cõng bạn đến trường, nhặt được của rơi trả lại người mất, giúp đỡ bạn cùng tiến bộ… các em đội viên, thiếu nhi đạt giải cao trong các cuộc thi do Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức…

Anh Lê Hải Long, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương thông tin về chương trình.

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm, sẽ diễn ra Ngày hội sắc màu “Thiếu nhi Việt Nam – Làm nghìn việc tốt” vào sáng 23/3 tại Trường Trung học cơ sở Tam Sơn (thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh); Tọa đàm “Phát huy giá trị phong trào “Nghìn việc tốt” trong giai đoạn hiện nay” vào chiều 23/3 tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc; Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe – Tiến bước lên Đoàn” với chủ đề “Cùng em làm việc tốt mỗi ngày” sáng 24/3 tại Quảng trường Công viên Nguyễn Văn Cừ (thành phố Bắc Ninh).

Lễ kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” và tuyên dương “Dũng sĩ Nghìn việc tốt” toàn quốc sẽ được tổ chức vào tối 24/3 tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc. Tại đây, Ban Tổ chức sẽ trao Bằng khen tặng 63 đại biểu “Dũng sĩ Nghìn việc tốt” toàn quốc.

Chị Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm phát biểu tại chương trình.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Thường trực Hội đồng Đội Trung ương, chị Nguyễn Phạm Duy Trang khẳng định giá trị, ý nghĩa giáo dục, tính chất quan trọng của phong trào “Nghìn việc tốt” đối với các thế hệ thiếu nhi Việt Nam và tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Cũng theo Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, để kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành Kế hoạch về tổ chức các hoạt động kỷ niệm, trong đó có các tuyến hoạt động cấp Trung ương và cấp cơ sở nhằm ôn lại truyền thống, ý nghĩa của 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt”; qua đó, tạo đợt thi đua sôi nổi trong thiếu nhi cả nước cùng tham gia làm nghìn việc tốt, giúp các em phát triển toàn diện mọi mặt; phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ. Đồng thời, biểu dương, động viên các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác Đội và thi đua thực hiện phong trào “Nghìn việc tốt”.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm đã được tổ chức Đoàn, Đội tại cơ sở, các liên đội trường học tuyên truyền, triển khai tích cực thông qua các hoạt động như: Sinh hoạt Đội, Sao nhi đồng gắn với triển khai cuộc vận động “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”; tổ chức sinh hoạt Đội, Sao Nhi đồng với chủ điểm “Nghìn việc tốt - Triệu niềm vui”…

Thầy giáo Nguyễn Đức Thìn người khởi nguồn của phong trào chia sẻ tại chương trình.

Trước đó, ngày 15/2 vừa qua, tại Khu di tích Anh hùng liệt sĩ Kim Đồng (tỉnh Cao Bằng), Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương đã phát động 6 tuần thi đua cao điểm kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt”. Từ đây, các cấp bộ Đoàn, Đội trên cả nước đã thi đua sôi nổi, triển khai nhiều phần việc gắn với Cuộc vận động “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”, tổ chức sinh hoạt Đội, Sao Nhi đồng chủ điểm “Nghìn việc tốt - Triệu niềm vui”.

Khởi nguồn của phong trào "Nghìn việc tốt"

Cách đây 60 năm, phong trào thi đua yêu nước của thiếu nhi Việt Nam được khởi xướng bởi Thầy giáo Nguyễn Đức Thìn, Tổng phụ trách thiếu nhi, phát động ngày 24/3/1963 tại trường THCS Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh với tên gọi “Nghìn việc tốt” đã nhanh chóng lan tỏa, trở thành “vườn ươm nhân trí đức tài” - môi trường trong sáng, thấm đẫm tình người nhân ái cho các em thiếu nhi tu dưỡng, rèn luyện, trở thành những công dân tốt, phụng sự xây dựng quê hương đất nước. Từ đó, phong trào “Nghìn việc tốt” nhanh chóng được nhân rộng, thu hút gần như toàn bộ thiếu niên, nhi đồng và các tổ chức Đội ở các địa phương trong cả nước tham gia.

Trải qua các giai đoạn lịch sử của đất nước, phong trào “Nghìn việc tốt” thật sự khẳng định là môi trường giáo dục bổ ích, trong sáng để thiếu nhi phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Tại Hội nghị chính trị đặc biệt, diễn ra ngày 27/3/1964 tại Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khen ngợi phong trào và những tấm gương nhi đồng tiêu biểu của phong trào.

Hải Đăng