Vinh danh 21 tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc làm công tác tình nguyện

(CTG) Tối ngày 5/12/2015 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp Chương trình Tình nguyện Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2015, nhằm vinh danh các cá nhân, tổ chức có cống hiến và thành tích xuất sắc trong công tác tình nguyện vì cộng đồng.


Dự Lễ trao giải có anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Văn Hùng; anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; bà Sarah Dix, Cố vấn chính sách Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam; bà Fiammetta Mancini, Trưởng đại diện Chương trình Tình nguyện Liên Hợp Quốc tại Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các tổ chức tỉnh nguyện trong và ngoài nước.

Trải qua 05 năm tổ chức, Giải thưởng Tình nguyện Quốc đã nhận được quan tâm ủng hộ, hưởng ứng của đông đảo thanh niên và các tầng lớp nhân dân. Năm 2015,  Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2015 được chính thức phát động từ tháng 10/2015, thu hút được đông đảo các thành phần xã hội, lực lượng thanh niên tình nguyện tham gia, với nhiều độ tuổi khác nhau. Năm nay, Ban Tổ chức đã nhận được 201 hồ sơ đề cử và ứng cử tham gia Giải thưởng. Tình nguyện viên trẻ tuổi nhất sinh năm 1995 và tình nguyện viên lớn tuổi nhất sinh năm 1954. Tập thể đạt số lượng bình chọn cao nhất với 3.370 lượt bình chọn; cá nhân có số lượng bình chọn cao nhất với 4.456 lượt bình chọn.



Anh Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao giấy chứng nhận cho đơn vị có nhiều đề cử nhất, tập thể và cá nhân có nhiều bình chọn nhất.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Chương trình Tình nguyện Liên Hợp Quốc, anh Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã biểu dương và chúc mừng các tổ chức tình nguyện, tình nguyện viên tiêu biểu, xuất sắc nhận Giải thưởng trong buổi tối hôm nay. Đồng thời, bày tỏ khâm phục trước những thành tích nổi bật trong hoạt động tình nguyện của các tổ chức tình nguyện, tình nguyện viên tham gia Giải thưởng. Đó chính là những bông hoa ngát hương trong vườn hoa tình nguyện, là những hạt giống để gieo mầm nhân ái trong xã hội, thể hiện sức sống mãnh liệt, sự bền vững của phong trào tình nguyện nói chung và phong trào thanh niên tình nguyện nói riêng. Đồng thời cho biết, các phong trào tình nguyện là môi trường để thanh niên trải nghiệm, cống hiến và trưởng thành; thể hiện vai trò xung kích của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng vả bảo vệ Tổ quốc.

Anh Nguyễn Phi Long đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội cần đẩy mạnh các phong trào hành động các mạng, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ; tạo điều kiện thuận lợi và định hướng cho các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện hoạt động, hỗ trợ thủ tục pháp lý và kết nối các địa điểm tình nguyện; các bạn đoàn viên thanh niên phát huy hơn nữa bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, năng động, không ngừng rèn luyện, nâng cao kiến thức, năng lực, làm chủ khoa học công nghệ, kế tục xứng đáng truyền thống của cha anh, duy trì ngọn lửa tình nguyện cháy mãi, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu khi Tổ quốc cần và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thực hiện mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc.



Anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và bà Fiammetta Mancini, Trưởng đại diện Chương trình Tình nguyện Liên Hợp Quốc tại Việt Nam trao Kỷ niệm chương và Bằng khen cho 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.


Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Văn Hùng và anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn trao Kỷ niệm chương và Bằng khen cho 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2015 tôn vinh, trao giải cho 12 tổ chức và 9 cá nhân có cống hiến và thành tích xuất sắc trong công tác tình nguyện vì cộng đồng, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và sự phát triển bền vững tại Việt Nam trong năm 2015.

Về các nhân có anh Nguyễn Thế Tiếng, sinh năm 1992, sinh viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh; chị Lò Thị Chiển, sinh năm 1985, giáo viên trường mầm non Nậm Khăn, huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên; Thượng úy Bao Minh Tiến, sinh năm 1982, Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh; anh Nguyễn Hữu Thuận, sinh năm 1974, Đội quản lý trật tự đô thị quận 1, thành phố Hồ Chí Minh; ông Trương Tử Minh, sinh năm 1960, Chủ tịch Hội đồng bảo trợ hoạt động Chữ thập đỏ, thành phố Hồ Chí Minh; anh Nguyễn Thái Thành, sinh năm 1991, Giám đốc Công ty CP Công nghệ Làm đẹp Thành Nguyễn, thành phố Hà Nội; Nghệ sĩ Phạm Gia Chi Bảo, sinh năm 1973, Giám đốc Quỹ Hiểu về trái tim, thành phố Hồ Chí Minh; Giáo sư Roberto Decastro, sinh năm 1949, quốc tịch Italia; Chuyên gia tiết niệu nhi; Nguyên trưởng khoa phẫu thuật nhi, Bệnh viện thành phố Bô-lô-nha, Italia; anh Nguyễn Kim Hoàng, sinh năm 1978, Cựu vận động viên Pencak Silat, thành phố Hà Nội.

Về tập thể có Hội Thầy thuốc trẻ thành phố Hà Nội; Đoàn TNCS HCM trường Đại học Nông Lâm TP. HCM; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái; Đoàn Thanh niên Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh; Chương trình “Thiện Nhân và những người bạn”; Trung tâm Nghiên cứu Phát triển bền vững; Tổ Tình nguyện nhân đạo “Bếp ăn chữ thập đỏ” thuộc Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ; Mạng lưới Doanh nghiệp xã hội Việt Nam – VSEN; Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam; Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam; Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietin Bank)./.

Là một trong những cá nhân có tuổi đời cao nhất nhận Giải thưởng lần này,  chú Trương Tử Minh, sinh năm 1960, TP Hồ Chí Minh cho biết: “Từ năm 2007 đến nay, bác tham gia hoạt động từ thiện như:  tặng quà nhân dịp lễ, Tết cho các hộ gia đình nạn nhân chất độc da cam và cận nghèo và từ năm 2009 đến 2011, cùng với đoàn Bác sĩ từ thiện đến thăm khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà miễn phí cho đồng bào vùng sâu, vùng xa và vùng bị thiên tại các tỉnh Đăk Lăk, Nghệ An, Hà Tỉnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế... ngoài ra, còn tổ chức đoàn thăm khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà đến đồng bào Việt kiều và nhân dân Campuchia có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết cổ truyền Vương quốc Campuchia với số tiền hơn 200 triệu đồng; Ủng hộ 60.000 USD (1.200.000.000 VNĐ) cho Chính phủ Campuchia để xây dựng 02 nhà nổi Đa Năng phục vụ nhân dân sinh hoạt văn hóa và giáo dục ở khu vực Biển Hồ Campuchia...”./.

Một trong những công trình tiêu biểu cho các chương trình tình nguyện vì an sinh xã hội mà Đoàn thanh niên Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVN HCMC) thực hiện thời gian qua là công trình “Nguồn sáng an toàn văn minh tiết kiệm vì an sinh xã hội”. Theo Bí thư Đoàn thanh niên EVN HCMC Nguyễn Tấn Hưng, công trình này được thực hiện với chủ đề “Chung sức trẻ thực hiện an toàn, tiết kiệm, tình nguyện vì an sinh xã hội” nhằm mục đích cải tạo hệ thống điện miễn phí cho những hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lưu trú tại các khu nhà trọ nơi có nguy cơ cháy nổ cao. Trong các hoạt động này, Đoàn thanh niên ngành điện cũng phối hợp các quận, huyện đoàn, Đoàn Sở cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Đoàn Công an thành phố, Đoàn Liên hiệp hợp tác xã thương mại thành phố, Đoàn Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tổ chức các chương trình tuyên truyền các kiến thức về sử dụng điện, ga, các biện pháp phòng cháy, chữa cháy… Ngoài ra, Đoàn thanh niên EVN HCMC đã huy động đoàn viên, thanh niên tham gia sửa chữa, cải tạo mới hệ thống điện cho hơn 4.600 hộ dân trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận với kinh phí thực hiện hơn 3,8 tỷ đồng. Công trình “Tuyến đường kiểu mẫu tiết kiệm điện” tính từ khi thực hiện đến nay đã có 69 tuyến đường trên địa bàn thành phố được thực hiện với sự tham gia của hơn 11.201 khách hàng tham gia, sản lượng điện tiết kiệm hơn 1,279 triệu kWh, góp phần tiết kiệm hơn 2,4 tỷ đồng.
Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2015 được sự tài trợ của Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải - THACO và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

 
Hải Đăng