Vĩnh Phúc: 800 suất ăn sáng đến với bệnh nhân và sĩ tử

(CTG) Sáng 7/7, Tỉnh đoàn – Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với các đơn vị đồng hành và tài trợ tổ chức chương trình “Bữa sáng hạnh phúc” tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh, Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh và Trường THPT Vĩnh Yên.

 

Tại chương trình Ban tổ chức đã trao tặng 800 suất ăn sáng dinh dưỡng, mỗi suất trị giá 40.000đ bao gồm: bánh quy, bánh mì, trứng và nước, trong đó 500 suất được trao tại Bệnh viện Sản nhi và bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, đội ngũ cán bộ nhân viên, người lao động tại bệnh viện; 300 suất được trao cho các thí sinh, thanh niên tình nguyện tại điểm thi THPT tại trường THPT Vĩnh Yên

Tham gia tích cực vào các hoạt động của chương trình, bạn Lê Minh Thu- Đội trưởng Đội SV tình nguyện đồng hương Vĩnh Phúc - Học viện Tài chính cho biết “ Dù phải thức dậy từ 4h sáng để chuẩn bị, chế biến và vận chuyển các suất bữa sáng tình nguyện nhưng em cảm thấy công việc của mình rất ý nghĩa, chứa đựng tình yêu thương, sự chia sẻ, hy vọng sẽ tiếp thêm nghị lực để các bệnh nhân đang điều trị có thể vượt qua khó khăn, các bạn học sinh lớp 12 có thêm động lực để hoàn thành tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới”

 

 

Chương trình “Bữa sáng hạnh phúc” được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Ban Thư ký Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh triển khai từ năm 2020, theo kế hoạch, trong năm 2022, chương trình sẽ được tổ chức 02 lần/tháng, với mỗi chương trình sẽ trao tặng 500-1.000 suất ăn sáng cho người dân, thanh thiếu nhi, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Những suất ăn sáng tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng lại mang ý nghĩa tinh thần to lớn, góp phần giúp đỡ cho cho người dân, thanh thiếu nhi, thanh niên công nhân vượt qua những khó khăn trong cuộc sống do tác động của dịch Covid-19. Đồng thời, thể hiện tinh thần trách nhiệm, xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tỉnh Vĩnh Phúc trong các hoạt động an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng.

Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc