Xây dựng 2.000 phòng học và 1.000 bến đò ngang an toàn

(CTG) Chiều 15/12, tại Hà Nội, Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTW Hội LHTN Việt Nam lần II, Khóa VI tiếp tục thảo luận, cho ý kiến làm rõ lộ trình thực hiện các đề án đã được Đại hội VI thông qua.




Toàn cảnh Hội nghị


Tại hội nghị, anh Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cho biết: Hội đang xây dựng và hoàn thiện đề án xây dựng 2.000 phòng học điểm lẻ tại xã nghèo thuộc địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, vùng khó khăn và 1.000 bến đò ngang an toàn tại các địa phương có bến đò chở khách ngang sông trên cả nước.

Theo đó, 2.000 phòng học điểm lẻ được xây dựng với tiêu chí môi trường học tập thân thiện, an toàn, chỗ học, điểm vui chơi sạch sẽ, thoáng mát, đảm bảo trang bị ánh sáng, trang thiết bị phòng học…, với mục tiêu giảm tải đi lại cho học sinh vùng sâu, vùng xa. 

Trong tổng số 1.000 “Bến đò ngang an toàn”  dự kiến xây dựng trên cả nước, mỗi địa phương chỉ đạo xây dựng ít nhất 14 bến, riêng các tỉnh thuộc đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Tiền, sông Hậu mỗi tỉnh xây dựng 20 bến đò ngang. “Bến đò ngang an toàn” được xây dựng theo tiêu chuẩn an toàn, tuân thủ pháp luật về phương tiện, người điều khiển phương tiện, đảm bảo về môi trường, đường lên xuống xây dựng bằng bê tông, có đội thanh niên tham gia hỗ trợ bảo dưỡng, điều hành hoạt động… Đây là công trình trọng điểm nằm trong cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” do Hội LHTN Việt Nam phát động. Theo dự kiến công trình thuộc hai đề án sẽ được hoàn thiện trong giai đoạn 2011-2015.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã thảo luận, cho ý kiến làm rõ về lộ trình, đề xuất với các bộ, ngành, tính khả thi về tài chính, các nguồn lực huy động… đóng góp cho hai đề án trên. Ngoài ra, còn thảo luận và cho ý kiến về Đề án kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống của Hội LHTN Việt Nam; về bộ tiêu chí xây dựng giải thường “Thanh niên làm theo lời Bác, sống đẹp vì cộng đồng”; bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố…


CTG