Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Long An thời kỳ mới

(CTG) Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Long An thời kỳ mới” (gọi tắt là cuộc vận động) giai đoạn 2023 - 2027 đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu, rộng trong ĐVTN về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn triển khai nhiều giải pháp giúp ĐVTN thực hiện các tiêu chí giá trị hình mẫu Thanh niên Long An thời kỳ mới.

Xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới

Theo Bí thư Tỉnh Đoàn - Trần Hải Phú, để cán bộ, ĐVTN hiểu sâu sắc và phấn đấu làm theo các tiêu chí, giá trị hình mẫu TN thời kỳ mới, hàng năm, Tỉnh Đoàn đều lựa chọn các tiêu chí cụ thể để triển khai trong hệ thống Đoàn.

 

Inforgraphic 4 giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới do Tỉnh Đoàn triển khai

 

Trên nền tảng các giá trị “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn định hướng ĐVTN phấn đấu hoàn thiện các giá trị và tiêu chí chung của TN Việt Nam. Năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn triển khai tuyên truyền, định hướng TN Long An phấn đấu, rèn luyện và hình thành 4 tiêu chí: Có lý tưởng cách mạng; giàu lòng yêu nước; tiên phong hành động; sáng tạo không ngừng. Đến nay, cuộc vận động được triển khai rộng khắp các cấp bộ Đoàn huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở Đoàn trực thuộc; lồng ghép vào các hoạt động, phong trào Đoàn, Hội, đến gần hơn với TN.

Để cuộc vận động đi vào đời sống, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xây dựng bộ công cụ tuyên truyền các tiêu chí định hướng “Xây dựng giá trị hình mẫu TN Long An thời kỳ mới”. Cụ thể, Tỉnh Đoàn xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền về các giá trị hình mẫu TN thời kỳ mới bằng tờ gấp, panô, áp phích, ảnh, video clip, trailer, phim ngắn, infographic,...

Đồng thời, Tỉnh Đoàn xây dựng chuyên mục, tuyến bài về hình mẫu TN thời kỳ mới trên website, các trang mạng xã hội của tổ chức Đoàn; tăng cường viết, chia sẻ các tin, bài về người tốt, việc tốt gắn với từng giá trị cụ thể.

 

Đoàn viên, thanh niên dâng hoa và tham quan Đền tưởng niệm liệt sĩ hy sinh năm 1968 tại phường 1, thị xã Kiến Tường

 

Ngoài ra, Tỉnh Đoàn còn tích cực vận động cán bộ, ĐVTN hưởng ứng cuộc vận động "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp" trên mạng xã hội và cuộc vận động "Ứng xử văn minh trên không gian mạng"; tổ chức các buổi tọa đàm, diễn đàn, hội thảo, sinh hoạt chi đoàn về tiêu chí hình mẫu TN thời kỳ mới.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị triển khai tuyên truyền các tiêu chí “hình mẫu TN Long An thời kỳ mới” trong năm 2024; tạo môi trường cho ĐVTN rèn luyện, phấn đấu theo các tiêu chí giá trị hình mẫu và kịp thời tuyên dương, nhân rộng điển hình tiên tiến.

 

Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng

 

Để cuộc vận động đi vào đời sống

Bí thư Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp (CQ&DN) tỉnh - Võ Thúy An cho biết, TN trong thời kỳ đổi mới cần có sự năng động, sáng tạo trong mọi hoạt động, hành động. Với tiêu chí “Sáng tạo không ngừng” và “Tiên phong hành động”, ĐVTN Khối CQ&DN tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao kiến thức, vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ, giỏi kỹ năng nghề nghiệp; đồng thời, sáng tạo và đổi mới trong suy nghĩ và hành động, dám nghĩ, dám làm, cống hiến vì mục tiêu chung phục vụ Nhân dân, đất nước.

Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của ĐVTN trong cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị trong công tác phục vụ Nhân dân, vừa qua, Ban Thường vụ Đoàn khối chỉ đạo Đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh, Chi đoàn cơ sở Sở Tư pháp thành lập đội hình hướng dẫn, tổ chức, tư vấn, giải quyết trực tiếp cho người dân tại xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức.

 

Đoàn viên, thanh niên hướng dẫn, tổ chức, tư vấn, giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp cho người dân

 

Với sự hướng dẫn tận tình, chu đáo của ĐVTN đã giúp người dân nắm rõ quy định thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính nhanh, gọn hơn. Đội hình còn hướng dẫn người dân cách truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh để tìm hiểu thông tin về các dịch vụ công trực tuyến; hướng dẫn, hỗ trợ tạo tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia và cách thức sử dụng tài khoản để thực hiện các dịch vụ công; hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện quy trình các bước nộp hồ sơ thủ tục hành chính nhanh, gọn, lẹ nhưng bảo đảm đầy đủ, chính xác các thông tin.

Đây là hoạt động thiết thực phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính gắn với phong trào “3 trách nhiệm” và góp phần hình thành tiêu chí “Tiên phong hành động”, “Sáng tạo không ngừng” của ĐVTN.

Bên cạnh đó, ĐVTN Đoàn khối còn thực hiện nhiều hoạt động, phong trào thể hiện được tiêu chí “Giàu lòng yêu nước”, “Có lý tưởng cách mạng” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thường xuyên tổ chức các hoạt động về nguồn tại các "địa chỉ đỏ", thăm và tặng quà, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; tham gia các chương trình hiến máu tình nguyện; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa;... Các hoạt động này góp phần bồi đắp và khơi dậy hoài bão, lan tỏa các giá trị cao đẹp về ý chí, nghị lực vươn lên, khát khao cống hiến trong ĐVTN.

 

Đoàn viên, thanh niên Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện.

 

Chị Võ Thúy An chia sẻ, học tập và làm theo lời Bác, những năm qua, tuổi trẻ Đoàn khối CQ&DN tỉnh thường xuyên tổ chức hiến máu tình nguyện và trở thành hoạt động thường xuyên của Đoàn khối. Xác định đây là việc làm ý nghĩa, thể hiện tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc của dân tộc, thời gian qua, Đoàn khối đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến ĐVTN thuộc các Đoàn cơ sở, chi đoàn trực thuộc về mục đích, ý nghĩa của việc hiến máu cứu người. Từ đó, phong trào hiến máu tình nguyện của tuổi trẻ trong Khối ngày càng có nhiều ĐVTN tham gia; tỷ lệ đơn vị máu thu được năm sau luôn cao hơn năm trước.

Trung bình mỗi đợt, Ban Tổ chức thu về gần 400 đơn vị máu, mỗi đơn vị 350ml máu. Thông qua hoạt động, ĐVTN phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, xung kích vì cộng đồng, góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ để các cơ sở y tế thực hiện tốt công tác cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân.

ĐV Đỗ Hữu Lộc (công tác tại Agribank Chi nhánh tỉnh Long An) bày tỏ: “Xây dựng giá trị hình mẫu TN Long An, bên cạnh tích cực lao động, sản xuất, ĐVTN còn nâng cao lối sống văn hóa thông qua những việc làm ý nghĩa, hình ảnh đẹp bằng cách tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Mỗi khi có đợt phát động hiến máu, tôi đều đăng ký tham gia”.

Cuộc vận động nhằm thúc đẩy cán bộ Đoàn, ĐVTN rèn luyện, học tập, lao động, cống hiến; đồng thời, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, ngăn chặn những thói hư tật xấu hình thành trong tập thể và mỗi cá nhân TN, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn, ĐVTN có bản lĩnh, uy tín, gương mẫu./.

Theo ĐTN