Xây dựng lớp thanh thiếu nhi bản lĩnh, sáng tạo

(CTG) Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra trong 2 ngày (15&16/8). Anh Bùi Hoài Nam - Bí thư Tỉnh Đoàn Khánh Hòa cho biết, trong nhiệm kỳ mới sẽ xây dựng lớp thanh thiếu nhi Khánh Hòa có bản lĩnh, sáng tạo, góp phần xây dựng tỉnh Khánh Hòa sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Anh có thể cho biết những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2017 - 2022?

Trong 5 năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa từng bước phát triển tích cực. Các phong trào, chương trình được đổi mới sáng tạo linh hoạt về phương thức hoạt động, bám sát theo tình hình thực tiễn của từng địa phương góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Từ các phong trào cách mạng, các chương trình đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được các cấp bộ Đoàn tiếp tục nhân rộng như: “Vườn ươm tài năng trẻ”; “Hành trình thứ 2 của lốp xe”; phong trào ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ môi trường; phong trào vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến”; “Vì Trường Sa thân yêu”; “Tuổi trẻ Khánh Hòa vì biển đảo quê hương”…

Xây dựng lớp thanh thiếu nhi bản lĩnh, sáng tạo ảnh 1

Huyện Đoàn Cam Lâm tổ chức hành trình về địa chỉ đỏ “Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma”

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa lần thứ XII sẽ có những điểm nhấn, điểm mới nào so với các kỳ đại hội trước, thưa anh?

So với nhiệm kỳ trước, Đại hội Đoàn lần này có đầy đủ điều kiện, môi trường để ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tổ chức, giảm tải trong các khâu tổ chức Đại hội. Đại hội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tất cả các khâu như: điểm danh đại biểu, thảo luận tại các diễn đàn, mẫu phiếu biểu quyết bằng phần mềm... Đại hội sẽ có ứng dụng để cập nhật nội dung thông tin đại biểu, nội dung chương trình, văn kiện; trang thông tin riêng của Đại hội…

“Trong đợt này, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh thực hiện 25 công trình thanh niên chào mừng đại hội Đoàn các cấp và đại hội Đoàn cấp tỉnh. Đặc biệt, trước đại hội Đoàn cấp tỉnh có đợt hoạt động cao điểm với triển lãm ảnh “Khoảnh khắc áo xanh”; Đại hội cháu ngoan Bác Hồ - Liên hoan tiếng kèn đội ta… Sau đại hội sẽ tổ chức ra quân đồng loạt Ngày thanh niên cùng hành động chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa lần thứ XII”.

Anh Bùi Hoài Nam - Bí thư Tỉnh Đoàn Khánh Hòa

Xây dựng lớp thanh thiếu nhi bản lĩnh, sáng tạo ảnh 2

Anh Bùi Hoài Nam

Phát huy hiệu quả các trang mạng xã hội, cổng thông tin điện tử của Tỉnh Đoàn Khánh Hòa thể hiện được “kỳ vọng gửi cho đại hội”, “hiến kế cho Đoàn” và “gửi người bạn lớn”; triển khai sâu rộng và lan tỏa tích cực trong các cấp bộ Đoàn. Từ rất sớm, văn kiện Đại hội được tổ chức các hội nghị lấy ý kiến, góp ý theo từng đối tượng, lĩnh vực.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa lần thứ XII đặt mục tiêu: Xây dựng lớp thanh thiếu nhi Khánh Hòa có bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, cống hiến, góp phần xây dựng tỉnh Khánh Hòa phát triển nhanh, bền vững và toàn diện, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Theo anh, tuổi trẻ và các cấp bộ Đoàn tỉnh Khánh Hòa cần làm gì để hoàn thành mục tiêu này?

Các thế hệ đoàn viên, thanh niên Khánh Hòa luôn ghi khắc lời Bác dạy; xây dựng lớp thanh niên Khánh Hòa thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, có đạo đức trong sáng, có tinh thần trách nhiệm đối với quê hương đất nước và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Trong đó, xác định thế hệ trẻ Khánh Hòa phải có trách nhiệm đóng góp sức trẻ, cống hiến góp phần hoàn thành nhiệm vụ của địa phương. Bản thân mỗi ĐVTN phải tu dưỡng về đạo đức, lối sống lành mạnh, bồi đắp và phát huy gìn giữ các giá trị truyền thống của quê hương, dân tộc. Trên cơ sở đó, xác định vai trò, trách nhiệm của mỗi ĐVTN trong học tập, lao động, tham gia phát triển kinh tế - xã hội; nghiên cứu giải pháp, nội dung chương trình hoạt động của tổ chức Đoàn trong nhiệm kỳ mới.

Phát huy tinh thần xung kích của thanh niên, tuổi trẻ Khánh Hòa tham gia thực hiện 4 chương trình kinh tế - xã hội và phát triển 3 vùng động lực của tỉnh. Từ đó, góp phần xây dựng tỉnh Khánh Hòa ngày càng giàu đẹp, trở thành trung tâm kinh tế - du lịch, khoa học và công nghệ, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển, kinh tế du lịch và chăm sóc sức khỏe nhân dân của vùng duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên và của cả nước.

Cảm ơn anh.

Theo TP