Đây là thông báo của Ban Tổ chức được nêu ra tại cuộc họp báo về kết quả Hội nghị diễn ra ngay sau phiên toàn thể chiều cùng ngày (28/11). TS. Vũ Viết Ngoạn, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia; ông Nguyễn Văn Thảo, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Nguyễn Đoan Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước đồng chủ trì họp báo.
|
Tại cuộc họp báo, TS. Vũ Viết Ngoạn, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cho biết, Hội nghị ổn định tài chính khu vực Đông Á lần đầu tiên được Việt Nam đăng cai tổ chức đã kết thúc thành công tốt đẹp với nhiều thông tin quý báu và bổ ích cho tiến trình cải cách tài chính khu vực Đông Á nói riêng và thế giới nói chung. Hội nghị đã tập hợp được một số lượng đại biểu đông đảo đến từ các quốc gia ASEAN+3, các nền kinh tế khu vực Đông Á, các tổ chức tài chính quốc tế và khu vực... Qua đó, đưa ra một bức tranh toàn thể về tình hình tài chính khu vực và thế giới; nêu lên các đề xuất, kiến nghị và nội dung phong phú, mang tính thời sự cao được cả quốc tế, khu vực và Việt Nam quan tâm.
Cũng theo TS. Vũ Viết Ngoạn, điều này cũng chứng minh sáng kiến tổ chức Hội nghị là hoàn toàn phù hợp và kịp thời, thể hiện trách nhiệm quốc tế của Việt Nam đối với những vấn đề thời sự đang được đông đảo dư luận trong và ngoài nước quan tâm, thể hiện quyết tâm cải cách tài chính theo hướng an toàn, bền vững hơn.
Thành công lớn nhất của Hội nghị là đã thông qua một Công bố chung trong đó có đưa ra một số đề xuất, kiến nghị nhằm xây dựng một nền tài chính khu vực thịnh vượng, an toàn và hiệu quả. Trong đó, thống nhất cao với khuyến nghị sẽ thành lập Diễn đàn ổn định tài chính khu vực Đông Á, xem đó là cơ hội thuận lợi để các nền kinh tế thành viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường khả năng đối phó với những rủi ro, biến động khó lường của hội nhập khu vực và quốc tế hiện nay.
Giải đáp thắc mắc của báo chí xung quanh nội dung, tiến trình và kết quả đạt được của Hội nghị, TS. Vũ Viết Ngoạn cho biết thêm, Hội nghị lần này đã ghi nhận được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan... trong đối phó, giải quyết với khủng hoảng tài chính, với nợ xấu, với tình trạng “bong bóng” bất động sản, chứng khoán. Trong đó, đáng chú ý là việc triển khai các giải pháp đối phó phải được tiến hành đồng bộ, bao gồm: tăng cường quy chế an toàn tài chính nhằm kiểm soát chặt chẽ sản phẩm và định chế tài chính; thay đổi chính sách vĩ mô phù hợp với từng điều kiện, hoàn cảnh và giai đoạn thể hiện rõ ràng vai trò điều tiết của Nhà nước đòi hỏi các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý cần đánh giá sâu sát, đo lường xu hướng phát triển của thị trường và dự báo các diễn biến trên thị trường để có những điều tiết kịp thời, sát thực đồng thời cũng cần tập trung cải cách thể chế.
Cũng tại họp báo, ông Nguyễn Văn Thảo, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và ông Nguyễn Đoan Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã giải đáp một số thắc mắc của báo chí xung quanh tính chất đối ngoại của Hội nghị, các điều chỉnh trên thị trường chứng khoán Việt Nam và mối tương quan với thị trường chứng khoán các nước trong khu vực; các vấn đề về nợ xấu, hoạt động "ngầm" trong lĩnh vực ngân hàng... cũng như các giải pháp góp phần đảm bảo ổn định và hiệu quả của thị trường tài chính khu vực nói chung và Việt Nam nói riêng./.
Theo ĐCSVN