Xét nghiệm đột xuất phát hiện sinh viên sử dụng ma túy

(CTG) Nhà trường cần tổ chức khám sức khỏe khi tuyển sinh, kiểm tra ngẫu nhiên và xét nghiệm đột xuất đối với học sinh, sinh viên khi cần thiết nhằm phát hiện người sử dụng trái phép chất ma túy.


Bộ GD&ĐT tổ chức đợt cao điểm phòng chống ma túy trong học đường, bắt đầu từ 5/6 và kéo dài đến đầu tháng 10. Theo đó, các trường cần tổ chức tuyên truyền, phòng chống ma túy cho học sinh, sinh viên trong các hoạt động ngoại khóa; phát động phong trào tố giác học sinh sử dụng trái phép ma túy qua đường dây nóng.



Một nam sinh "đập đá" (sử dụng một loại ma túy) phải đến bệnh viện điều trị tâm thần. Ảnh: Phan Dương.


Để ma túy không xâm nhập vào học đường, Bộ Giáo dục yêu cầu các trường phải tổ chức khám sức khỏe khi tuyển sinh và khám sức khỏe định kỳ cho học sinh, sinh viên. Bên cạnh đó, cần kiểm tra, xét nghiệm ngẫu nhiên và xét nghiệm đột xuất khi cần thiết nhằm rà soát và phát hiện những em sử dụng ma túy trái phép.

Cùng với các gia đình, địa phương, nhà trường cũng cần quản lý tốt học sinh, sinh viên trong thời gian nghỉ hè.

Trước đó trao đổi với VnExpress, PGS Trần Hữu Bình, nguyên Viện trưởng Sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết ma túy đá mới xuất hiện ở Việt Nam từ năm 2006 nhưng có tốc độ lan tràn rất nhanh, nhất là trong giới trẻ. Rất nhiều học sinh, sinh viên phải nhập viện vì bị rối loạn tâm thần do "đập đá".


Theo VnExpress