10 thầy thuốc trẻ Thủ đô tiêu biểu nhận giải thưởng Đặng Thùy Trâm năm 2018

(CTG) Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018), 63 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2018), nhằm tôn vinh các y, bác sỹ trẻ tiêu biểu, tối nay 26/02/2018, Thành đoàn, Hội LHTN Việt Nam - Hội Thầy thuốc trẻ Thành phố Hà Nội tổ chức Tuyên dương Thầy thuốc trẻ Thủ đô tiêu biểu và trao giải thưởng Đặng Thùy Trâm cho 10 thầy thuốc trẻ Thủ đô xuất sắc.



Dự buổi Lễ có anh Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn; chị Nguyễn Thị Thu Vân, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn Hà Nội; anh Nguyễn Hữu Tú, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; anh Nguyễn Ngọc Việt, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hà Nội; anh Lê Anh Tuấn, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội; cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn, Bộ Y tế, Thành phố Hà Nội, Thành Đoàn và đặc biệt là sự có mặt của Mẹ Doãn Ngọc Trâm, thân sinh Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm, đông đảo các Thầy thuốc trẻ tiêu biểu, đoàn viên, thanh niên Thủ đô.



Bác sĩ Lê Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Thành phố Hà Nội đọc diễn văn Kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Tại buổi Lễ trao giải, anh Lê Anh Tuấn, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội chia sẻ: "Qua gần 26 năm hình thành, xây dựng và phát triển, đến nay Hội Thầy thuốc trẻ đã mở rộng về quy mô với 40 Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ với hơn 5.000 hội viên. Hội Thầy thuốc trẻ thành phố Hà Nội đã không ngừng lớn mạnh và tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo, xã hội từ thiện, đặc biệt là các hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho hàng chục vạn đối tượng là các gia đình chính sách, thương bệnh binh, cựu TNXP, người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn...; Cùng với đó là các hoạt động nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ tay nghề chuyên môn và y đức cho đội ngũ y, bác sỹ trẻ như: Hội thao sáng tạo tuổi trẻ ngành y tế; các diễn đàn giao lưu, tọa đàm về y đức người thầy thuốc…".



Hội Thầy thuốc trẻ Thành phố Hà Nội vinh dự được nhận cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu của Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Ngọc Việt, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Thành phố cho biết, đây là dịp để Thành đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hà Nội thể hiện sự quan tâm, ghi nhận và biểu dương những thầy thuốc trẻ đã có nhiều đóng góp cho công tác xã hội, công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô cũng như những đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế đất nước; đồng thời tạo động lực để các y, bác sĩ trẻ phấn đấu vươn lên trong công tác chuyên môn, trau dồi y đức vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

“Đoàn Thanh niên - Hội LHTN Thành phố luôn đồng hành, động viên, khích lệ đội ngũ ý bác sỹ trẻ thi đua rèn đức, luyện tài, lập thân, lập nghiệp, cống hiến tài năng và sức trẻ trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân”, anh Nguyễn Ngọc Việt nhấn mạnh.


Đây là hoạt động được tổ chức 2 năm 1 lần nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018), 63 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2018), nhằm tôn vinh các y, bác sỹ trẻ tiêu biểu, một trong những lực lượng thanh niên có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp phát triển công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô.

Qua bốn lần tổ chức, hơn 200 thầy thuốc trẻ Thủ đô tiêu biểu được tuyên dương và 40 thầy thuốc trẻ Thủ đô xuất sắc tiêu biểu được nhận giải thưởng Đặng Thùy Trâm.



Anh Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn trao khen thưởng cho các Thầy thuốc trẻ tiêu biểu xuất sắc nhận giải thưởng Đặng Thùy Trâm năm 2018.

Năm nay, BTC đã tuyên dương và tặng Bằng khen cho 43 thầy thuốc trẻ Thủ đô tiêu biểu; vinh danh và tặng Bằng khen, biểu trưng cho 10 thầy thuốc trẻ Thủ đô xuất sắc tiêu biểu nhận giải thưởng Đặng Thùy Trâm năm 2018.

Tiêu biểu và trẻ nhất trong số 10 thầy thuốc được nhận giải thưởng Đặng Thùy Trâm lần này, điều dưỡng Phùng Văn Toàn (sinh năm 1990, điều dưỡng tại khoa Hồi sức tích cực Nhi, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang). “Trong bốn năm 2011, 2013, 2015, 2017, điều dưỡng Toàn đã trực tiếp tham gia bốn sáng kiến cải tiến của Khoa Nhi, khoa Hồi sức tích cực Nhi và đều được giải cao của cấp thành phố và cơ sở. Năm 2013, Toàn đã cùng các điều dưỡng trong đơn nguyên sơ sinh tham gia sáng kiến cải tiến “Sử dụng nôi mây ủ ấm tự tạo tránh hạ thân nhiệt trong vận chuyển trẻ sơ sinh,” đoạt giải Ba Hội thao liên viện thành phố Hà Nội năm 2013. Đến năm, bản thân Toàn trực tiếp làm chủ sáng kiến cải tiến mang tên “Áp dụng nguyên lý NCPAP sử dụng bình oxy, gọng mũi và đồng hồ kiểm soát áp lực trong vận chuyển bệnh nhi suy hô hấp,” đoạt giải Khuyến khích Hội thao liên viện thành phố Hà Nội năm 2015.



Chị Nguyễn Thị Thu Vân, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao Bằng khen cho các Thầy thuốc trẻ Thủ đô tiêu biểu.

Năm 2017, Toàn tiếp tục làm chủ sáng kiến: “Cải tiến kỹ thuật lấy máu bằng phương pháp sử dụng Heplock trên bệnh Nhi đặt catheter động mạch” và đạt giải 3 Hội thao liên viện lần thứ XXVII. Sáng kiến này giúp cho việc lấy máu đơn giản, an toàn và nhanh hơn.

Tiêu biểu trong số 10 thầy thuốc trẻ Thủ đô xuất sắc được nhận giải thưởng Đặng Thùy Trâm năm nay có TS.BS Nguyễn Vũ, SN 1981, Phó chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội, Phó trưởng khoa Ngoại Thần kinh cột sống và Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội có 18 năm gắn bó với hoạt động thiện nguyện. Từ những năm 2000, khi còn là sinh viên năm thứ 2, ĐH Y Hà Nội, bác sĩ Vũ đã tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn. “Hồi đó, trẻ em lang thang, cơ nhỡ, trẻ em đánh giày dọc đường phố nhiều lắm. Nhìn những đứa trẻ nhếch nhác, vạ vật trên các hè phố rất thương. Tôi cùng các đội nhóm tình nguyện, tổ chức Đoàn thanh niên gặp gỡ, giúp đỡ các em, định hướng các em có lối sống tích cực”, bác sĩ Vũ chia sẻ.



Trao Bằng khen cho các Thầy thuốc trẻ Thủ đô tiêu biểu.

Khi trở thành bác sĩ, dù rất bận rộn, bác sĩ Vũ vẫn thường xuyên tổ chức các chuyến thiện nguyện về vùng sâu, vùng xa, thăm khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân. Chuyến tình nguyện về vùng cao đầu tiên của anh ở Sìn Hồ, Lai Châu vào năm 2005. “Đường đi vào bản vô cùng gian nan. Nhưng khi chứng kiến cảnh một người chồng phải vượt cả chục cây số xin can nước về phục vụ vợ đẻ tại trạm xá. Những kỷ niệm đó khiến chúng tôi ám ảnh, muốn về với bà con nhiều hơn để giúp họ cải thiện những khó khăn trong cuộc sống”, bác sĩ Vũ chia sẻ.

Hiện bác sĩ Vũ tham gia 3 đề tài khoa học cấp cơ sở chuyên ngành phẫu thuật cột sống, trong đó có 2 đề tài là chủ nhiệm của đề tài; đã công bố 26 công trình nghiên cứu khoa học trên các tạp chí Y học có uy tín trong nước.
 
Hải Đăng