58 đồ án xuất sắc nhận Giải thưởng Loa Thành lần thứ 35, năm 2023

(CTG) Sáng nay 25/12, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng, Trung ương Đoàn, Tổng hội Xây dựng Việt Nam và Hội kiến trúc sư Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ trao Giải thưởng Loa Thành lần thứ 35, năm 2023.

Dự chương trình có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; ông Nguyễn Tường Văn - Thứ trưởng Bộ Xây dựng; cùng đại diện lãnh đạo ban, ngành, Trung ương Đoàn…

Ông  Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng bộ Xây dựng - Chủ tịch Hội đồng giải thưởng Loa Thành năm 2023, ông Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên Hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, ông  Vy Tư Liệu, Vụ Trưởng vụ Đoàn thể nhân dân, Ban Dân vận Trung ương trao giải Nhất cho các dự án.

Năm 2023, Giải thưởng nhận được 182 đồ án dự thi của 22 trường đại học trên cả nước. Các đồ án được chia về 6 hội đồng chuyên ngành: Kiến trúc – Quy hoạch; Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Công trình giao thông; Công trình thủy; Kỹ thuật hạ tầng & Môi trường đô thị; Kinh tế và quản lý xây dựng.

Các Hội đồng chuyên ngành tiến hành chấm các đồ án trong tháng 11/2023. Ngày 6/12, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Loa Thành năm 2023 đã chủ trì cuộc họp Hội đồng giải thưởng và Ban Tổ chức giải, với sự tham gia của các Chủ tịch Hội đồng chuyên ngành để nghe báo cáo kết quả chấm và đề nghị chọn đồ án đoạt giải năm 2023. Căn cứ vào thể lệ và tiêu chí cuộc thi, sau khi thảo luận, Hội đồng Giải thưởng Loa Thành năm 2023 quyết định chọn số lượng đồ án đoạt giải, gồm: 4 giải Nhất; 15 giải Nhì; 20 giải Ba; 19 giải Khuyến khích; không có giải Đặc biệt.

Chị Nguyễn Phạm DuyTrang, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng Đội Trung ương và TS. Đặng Việt Dũng, UVĐCT - Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam trao giải Nhì.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao giải Nhất Giải thưởng Loa Thành 2023 cho 4 sinh viên xuất sắc nhất, gồm: sinh viên Đinh Văn Tú (Đại học Xây dựng Hà Nội); sinh viên Phạm Hoàng Ban (Đại học Xây dựng Hà Nội); sinh viên Trương Thanh Quí (Đại học Kiến trúc TPHCM) và sinh viên Nguyễn Thị Bảo Ly (Đại học Kiến trúc TPHCM).

Chị Nguyễn Phạm DuyTrang, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng Đội Trung ương và TS. Đặng Việt Dũng, UVĐCT - Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam trao giải Nhì.

Dịp này, Trung ương Đoàn trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 14 thầy, cô là chủ tịch, thành viên hội đồng nhiều năm và các giáo viên hướng dẫn đồ án đạt giải nhiều năm.

Theo đánh giá của Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch Hội đồng giải thưởng, các đồ án năm nay đa dạng về thể loại đề tài, cũng như cách tiếp cận theo xu hướng đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong nước và cập nhật các xu hướng phát triển kiến trúc, xây dựng, ứng dụng công nghệ xây dựng hiện đại trên thế giới. Đặc biệt là sự chuyển hướng của nhiều đồ án tập trung vào các vấn đề xã hội phù hợp xu thế của thế giới, như: bền vững, xây dựng môi trường xanh, sử dụng năng lượng tái tạo. Một số ít đề tài có quan tâm đến các vấn đề xã hội có nghiên cứu, khai thác các yếu tố văn hóa, bản sắc địa phương. Nhiều đồ án có phương pháp nghiên cứu, phân tích khoa học, trình bày chuyên nghiệp. Xu hướng hình thức chủ nghĩa có giảm bớt, yêu cầu thực tiễn được chú trọng hơn.

Chị Nguyễn Phạm DuyTrang, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng Đội Trung ương trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 14 thầy, cô là chủ tịch, thành viên hội đồng nhiều năm và các giáo viên hướng dẫn đồ án đạt giải nhiều năm.

Giải thưởng Loa Thành nhằm vinh danh đồ án tốt nghiệp xuất sắc của sinh viên các trường đại học Xây dựng & Kiến trúc được bắt đầu từ năm 1988, do sáng kiến của Hội Xây dựng Việt nam (nay là Tổng hội Xây dựng Việt nam). Giải thưởng được tổ chức hàng năm, cơ quan điều hành cao nhất là Hội đồng giải thưởng mà Chủ tịch Hội đồng luân phiên là đại diện từ các cơ quan chủ trì và Ban Tổ chức giải do Tổng hội Xây dựng Việt Nam làm thường trực.

Từ khi ra đời đến nay, Giải thưởng Loa Thành đã có 3847 đồ án tham dự, được tuyển chọn từ các đồ án tốt nghiệp xuất sắc của 25 trường có đào tạo ngành Kiến trúc & Xây dựng trong cả nước theo đúng tiêu chí của cuộc thi đã được sửa chữa, bổ sung nhiều lần. Đến nay, đã có 137 giải nhất , 427 giải Nhì , 573 giải Ba và 590 giải Khuyến khích được trao tặng.

CTG