Anh Lê Quốc Phong, Bí thư Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh được bầu làm Bí thư Trung ương Đoàn khóa X

(CTG) Chiều 21/12/2013, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 4, khóa X đã dành phần lớn thời gian để làm công tác nhân sự, bầu bổ sung Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn và kiện toàn nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn. Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành Đoàn - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã được bầu làm Bí thư Trung ương Đoàn, khóa X.


Dự và chủ trì phiên bế mạc Hội nghị có anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; anh Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam. Cùng dự có Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Trần Thị Bích Thủy; đại diện các Ban của Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ; đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội; thường trực Đảng uỷ, Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cơ quan Trung ương Đoàn; các anh, chị trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn; Bí thư, Phó Bí thư một số tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc; lãnh đạo các ban, đơn vị khối phong trào Trung ương Đoàn…



Anh Nguyễn Đắc Vinh và anh Phan Văn Mãi chủ trì Hội nghị.


Về công tác cán bộ, Hội nghị đã tiến hành bầu bổ sung 01 Bí thư Trung ương Đoàn khóa X. Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành Đoàn – Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong đã được Ban Thường vụ Trung ương Đoàn giới thiệu, với 22/22 phiếu đồng ý để Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 4, khóa X bầu cử chức danh Bí thư Trung ương Đoàn. Tại Hội nghị, với 128/129 phiếu đồng ý (tỷ lệ 99,22 %), anh Lê Quốc Phong, sinh năm 1978 tại Hà Nội, đã trúng cử và giữ chức vụ Bí thư Trung ương Đoàn. Anh Lê Quốc Phong là thành viên trẻ nhất trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn, hiện có 8 thành viên.



Toàn cảnh Hội nghị.


Ngoài ra, Hội nghị cũng đã bầu bổ sung anh Nguyễn Bá Cảnh, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, anh Phạm Văn Bốn, Bí thư Tỉnh Đoàn Long An làm Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa X; bầu bổ sung 03 Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, 9 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X.



Anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn tặng hoa chúc mừng anh Lê Quốc Phong vừa được bầu làm Bí thư Trung ương Đoàn


Anh Lê Quốc Phong, sinh ngày 3/5/1978, tại Hà Nội. Trình độ: Thạc sĩ Sinh học; Cao cấp Chính trị. Từ năm 1993, anh  tham gia công tác Đoàn với vai trò là Bí thư Chi đoàn, Ủy viên BCH Đoàn trường THPT Lê Hồng Phong, thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 1997 - 2004, anh  là Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và đến Bí thư Đoàn trường Đại học Khoa học tự nhiên. Sau đó, anh tiếp tục giữ các chức danh Bí thư Ban cán sự Đoàn ĐH Quốc gia TP.HCM ( 2005 – 2007).

Từ 2007-2009, anh  Lê Quốc Phong, là Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; từ tháng 5/2009 làm Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn; từ tháng 11/2012 làm Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2012 – 2017. Từ tháng 11.2012, anh là Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh; tháng 3/2013 làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh; tháng 7/2013 là Thành ủy viên TP. Hồ Chí Minh.

Trước đó, tại phiên bế mạc Hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và thông qua Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2013; Chương trình dự thảo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2014; tình hình triển khai thực hiện quy chế cán bộ Đoàn; dự thảo Nghị quyết về phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước; Đề án thí điểm nhiệm kỳ đại hội Đoàn tại một số khu vực đặc thù...




Anh Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng hoa chúc mừng anh Nguyễn Bá Cảnh và anh Phạm Văn Bốn vừa được bầu bổ sung vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa X.



Phát biểu bế mạc Hội nghị, anh Nguyễn Đắc Vinh, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho biết các nội dung mà Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã quyết định tại Hội nghị lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên cả nước trong năm 2014. Điều đó thể hiện tinh thần trách nhiệm và ý chí, quyết tâm cao của tập thể Ban Chấp hành trong việc cụ thể hoá các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhằm đáp ứng kịp thời với những đòi hỏi từ thực tiễn công tác, từ sự tin tưởng, mong muốn và yêu cầu của mỗi tổ chức Đoàn, mỗi cán bộ đoàn viên thanh niên đặt ra đối với tập thể Ban Chấp hành.

Anh Nguyễn Đắc Vinh đề nghị các ủy viên Ban Chấp hành tiếp tục quan tâm chỉ đạo, thực hiện một số nội dung công việc như: tiếp tục quan tâm chú trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng đạo đức cách mạng trong thanh niên; tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2013-2017”, Kết luận số 03 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về việc tổ chức cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu cho thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, Chỉ thị số 01 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối, công tác của cán bộ Đoàn” thành các tiêu chí cụ thể phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Cụ thể hoá các chương trình hành động, nội dung công việc, các giải pháp cụ thể và thiết thực.

Đồng thời triển khai 2 phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ Tổ quốc” và “đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” một cách hiệu quả, trọng tâm của 2 phong trào là nội dung “Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” bám sát chủ đề công tác năm, tiếp tục hướng dẫn và triển khai phong trào “4 nhất” trên các công trình, dự án trọng điểm quốc gia và cấp tỉnh, thành phố, đặc biệt là dự án nâng cấp và mở rộng quốc lộ 1A, quốc lộ 14, Công trình thuỷ điện Lai Châu; phong trào “Thanh niên nông thôn thi đua sản xuất kinh doanh giỏi” trong thanh niên nông thôn. Tập trung nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Đoàn trên địa bàn dân cư, hướng dẫn tổ chức sinh hoạt 2 chiều đối với từng cơ sở Đoàn, đặc biệt là những nơi còn khó khăn, khu công nghiệp, khu chế xuất, vùng dân tộc, tôn giáo. Đổi mới công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên, thực hiện chủ trương chuyển đổi mô hình tổ chức cơ sở Hội từ chi hội theo địa chỉ giới hành chính hiện nay sang mô hình hoạt động câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm theo nghề nghiệp, sở thích và các nhu cầu chính đáng của thanh niên; tăng cường vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các thành viên tập thể trong tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX và đổi mới công tác tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII.




Anh Dương Văn An và anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Trung ương Đoàn tặng hoa chúc mừng 9 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X vừa được bầu bổ sung.

Anh Nguyễn Long Hải, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn tặng hoa chúc mừng 03 Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra được bầu bổ sung.


Dịp này, để ghi nhận những thành tích, động viên sự nỗ lực của các tỉnh thành Đoàn, Đoàn trực thuộc, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn đã quyết định khen thưởng 60 tập thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2013.


Hoàng Long