Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII họp phiên thứ nhất

(CTG) Ngày 15/02, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam đã tổ chức họp phiên đầu tiên dưới sự chủ trì của anh Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội.


Dự phiên họp có anh Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Đại hội cùng các thành viên trong Ban Tổ chức Đại hội, Văn phòng Trung ương Hội LHTN Việt Nam...



Anh Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội (đứng) phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu khai mạc phiên họp đầu tiên của Ban Tổ chức Đại hội, anh Phan Văn Mãi, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội đề nghị để Đại hội là diễn đàn kết tinh trí tuệ, tâm huyết và tiếng nói quyết tâm hành động của thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước, đồng thời mang được nhịp thở của xã hội, thể hiện tiếng nói trong đời sống xã hội hôm nay, Ban Tổ chức Đại hội cần tập trung cao độ, đóng góp những ý kiến về quan điểm tổ chức Đại hội, trong đó có những vấn đề xây dựng Văn kiện; nội dung chương trình và hình thức cũng như thời gian tổ chức Đại hội, chỉ đạo các Tiểu ban hoàn thiện các phần việc được phân công. Ngay từ đầu xác định công việc, lộ trình phân công, kiểm tra thường xuyên…Anh Phan Văn Mãi đặt vấn đề về việc tổ chức các diễn đàn, hội thảo để xây dựng Văn kiện của Đại hội; góp ý sửa đổi Điều lệ Hội và việc tổ chức đoàn đại biểu tham dự Đại hội theo hình thức song trùng với mục đích mang được tiếng nói, hơi thở, tâm tư, nguyện vọng của thanh niên các giới gửi tới Đại hội cũng như gửi đến Đảng và Nhà nước….
 
Tại cuộc họp, anh Nguyễn Phi Long, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết, đến nay đã có hơn 30 tỉnh đã hoàn thành Đại hội điểm cấp cơ sở; 8/9 tỉnh được Trung ương Hội giao tổ chức đại hội điểm đã hoàn thành theo đúng chỉ đạo. Việc tổ chức đại hội theo hướng tiếp cận những vấn đề thanh niên quan tâm và đã có những đổi mới nhất định...Để tổ chức thành công Đại hội VII, anh Nguyễn Phi Long đề nghị các thành viên Ban Tổ chức Đại hội cho ý kiến về việc giữ nguyên tên 3 cuộc vận động,  2 Chương trình hay thay thế bằng những vấn đề cụ thể đặt ra hiện nay…

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Tổ chức Đại hội đã đóng góp các ý kiến vào công tác tổ chức Đại hội.  Anh Nông Việt Yên, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái cho rằng nên giữ tên gọi 3 cuộc vận động 2 chương trình như hiện nay. Qua nhiệm kỳ gắn liền với hoạt động tổ chức Hội, có nên chăng chỉ thay đổi nội hàm của các chương trình, cuộc vận động, bám vào thanh niên mong muốn xây dựng bản sắc dân tộc, văn hóa con người Việt Nam để đẩy lùi nguy cơ về mất dần bản sắc văn hóa. Bên cạnh đó cần tiếp tục đồng hành, cổ vũ, động viên thanh niên phát triển kinh tế, bám vào nâng cao trình độ học vấn, hỗ trợ việc làm cho thanh niên. Tập trung vào giá trị cốt lõi, xây dựng tổ chức Hội, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp phápcủa thanh niên cũng cần lưu ý khi xây dựng Văn kiện, Nghị quyết của Đại hội VII. Về hình thức tổ chức Đại hội, anh Nông Việt Yên đề nghị nên có đổi mới để Đại hội mang đúng màu sắc của thanh niên, sự kiện tổ chức Đại hội ở phía sau hoạt động biểu dương tinh thần của thanh niên Việt Nam; xem xét có đoàn thanh niên Việt kiều về dự Đại hội.
 
Anh Bùi Thế Duy, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đề nghị Văn kiện của Đại hội khi xây dựng cần bám sát Nghị quyết 25 của Đảng “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, trong đó có 2 điểm chính cần quan tâm đó là củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, củng cố niềm tin của thanh niên đối với Đảng và Nhà nước; cân bằng lợi ích cá nhân với lợi ích tập thể trong công tác dân vận. Ngoài ra, việc tổ chức Đại hội cần tạo động lực để thúc đẩy thanh niên suy nghĩ, hành động thông qua những sự kiện, nhân vật cụ thể; tổ chức diễn đàn để thanh niên đóng góp, chia sẻ ý kiến tâm tư, nguyện vọng đối với tổ chức Hội; tổng hợp các ý kiến của giới thanh niên của mình gửi đến Đại hội như Doanh nhân trẻ, Thầy thuốc trẻ...
 
Anh Bùi Quang Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam cho rằng việc  đổi mới tổ chức Đại hội trên cơ sở không xa rời nguyên tắc, điều lệ và ảnh hưởng đến tổ chức ở cơ sở. Đại hội cần  đánh giá khách quan,  qua đó phát huy tốt vai trò, chuyển đổi mô hình hoạt động trên địa bàn dân cư theo sở thích…
 
Anh Hoàng Bá Nam, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cho biết trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua,  về chúc Tết ở một cơ sở Hội gặp gần 200 thanh niên, còn sau Tết anh em lại lên đường đi làm ăn xa. Hội cần tập trung cho đối tượng thanh niên đi làm ăn xa và thanh niên trên địa bàn dân cư…Việc xây dựng Văn kiện Đại hội có nói chăm lo cho thanh niên, nếu mà không chăm lo được thì có tội với thanh niên.  Bên cạnh đó, Chương trình Khi Tổ quốc cần là phát huy thanh niên, cần vạch ra việc cụ thể để làm , thanh niên làm gì, tổ chức Hội làm gì cho cụ thể.
 
Anh Trần Vũ Duy Mẫn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP. Đà Nẵng đồng tình với việc giữ nguyên tên của 3 Cuộc vận động, 2 Chương trình. Bổ sung thêm nội hàm của các cuộc vận động cho toàn diện đầy đủ, phù hợp với giai đoạn hiện nay. Ngoài ra, Giải thưởng Khi Tổ quốc cần làm thường niên. Thời gian tổ chức Đại hội vẫn làm ngày rưỡi, nhưng chuyển các hoạt động bên lề về các địa phương giảm tải hoạt động của Trung ương, ví dụ như tổ chức hoạt động ở các cụm coi như đó là hoạt động của Đại hội.
 
Anh Bùi Công Thanh, Chủ tịch Hội thanh niên khuyết tật Hà Nội đồng ý với các ý kiến góp ý của các anh chị trong phiên họp. Anh cho rằng, Văn kiện,  Điều lệ, và việc tổ chức Đại hội phải bám sát các nguyên tắc chung của việc tổ chức đại hội, các quy định của pháp luật, và phải đặt Đại hội vào tinh thần đổi mới hỗ trợ cho các chính sách, cơ chế hoạt động của thanh niên đến năm 2020”. 
Phát biểu kết luận buổi họp, anh Phan Văn Mãi,  Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội xác định nguyên tắc chỉ đạo, xác định quan điểm quyết tâm đổi mới. Tạo hiệu quả thiết thực, tạo sự quan tâm, phát huy của thanh niên trong quá trình tổ chức Đại hội là nhiệm vụ rất quan trọng của Ban Tổ chức Đại hội.
 
Quyết tâm đổi mới trong tổ chức Đại hội,  là đòi hỏi của thanh niên , xã hội đối với tổ chức Hội. Đổi mới trên những nguyên tắc cơ bản, có quyết tâm đổi mới, nếu lướng vướng sẽ không làm được. Để phát huy trí tuệ của thanh niên, huy động cao nhất sự tham gia đóng góp của thanh niên, đưa Hội đến gần hơn với thanh niên, giải quyết vấn đề của thanh niên; tăng tiếng nói của Hội, của thanh niên đối với những vấn đề của thanh niên, với đất nước là yêu cầu đối với chúng ta...
 
Anh Phan Văn Mãi đề nghị các Tiểu ban giúp việc cho Ban Tổ chức Đại hội lên kế hoạch chi tiết cho những công việc sẽ làm, cách thức thực hiện, tiến độ và phân công cán bộ thực hiện; Ban tổ chức Đại hội tổ chức giao ban thường xuyên. Đồng thời đề nghị các thành viên Ban Tổ chức Đại hội được phân công chỉ đạo các Tiểu ban tập trung cao độ, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

 
CTG