Nhiều đoàn viên thanh niên Sở Tài nguyên và Môi trường thường nhắc đến anh Lê Tuấn Định với sự khâm phục. Không chỉ nhiệt tình trong công tác xã hội, người thanh niên mang màu áo xanh đã và đang cống hiến hết mình trong ngành Tài nguyên và Môi trường Hà Nội bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, vẫn từng ngày âm thầm đóng góp sức trẻ cho sư phát triển đi lên của thành phố. Anh Lê Tuấn Định chia sẻ: “Tôi chính thức nhận công tác tại Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội từ năm 2012. Là một đảng viên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Văn phòng tôi luôn ý thức tốt trong cuộc sống thực hiện “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và luôn có tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp, cộng đồng, bà con, địa phương nơi cư trú. Với cương vị được giao, tôi luôn chủ động phối hợp với anh chị em trong đơn vị tổ chức, sắp xếp khoa học, đúng người, đúng việc, đúng với sở trường của từng cán bộ để thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn của ngành”.
Được biết, từ khi công tác tại UBND huyện Gia Lâm, rồi chuyển công tác làm cán bộ sở Địa chính – Nhà đất (này là Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội), trải qua cương vị Phó trưởng phòng Tài nguyên Khoáng sản, Phó trưởng phòng Đăng ký Thống kê, ngoài làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, anh Lê Tuấn Định đã có nhiều đóng góp cho phong trào thanh niên, công tác đoàn, hội của Sở Tài nguyên và Môi trường. Tiếp xúc với các đoàn viên, thanh niên nơi anh công tác, họ đều chung ý kiến, chính phong cách làm việc gần gũi đã góp phần tạo nên sức mạnh thúc đẩy phong trào thanh niên của Sở Tài nguyên và Môi trường gặt hái nhiều thành tích. Anh đúng là một người anh, một thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu đầy nhiệt huyết và trách nhiệm.
Làm việc với ngành Tài nguyên và Môi trường đã lâu năm, nhưng tôi biết đến anh nhiều nhất vào năm 2014. Thời điểm mà Sở Tài nguyên và Môi trường bộn bề giải quyết công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đây cũng là năm đặc biệt khó khăn, vất vả trong công tác chuyên môn của Sở nói chung và Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội nói riêng. Một năm vừa triển khai đưa Luật Đất đai vào cuộc sống và đẩy mạnh công tác cấp Giấy chứng nhận bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân mua nhà tại các dự án thương mại. Nhưng, có qua phong ba bão táp mới chứng tỏ được bản lĩnh của sức trẻ. Anh cùng với tập thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động đơn vị nhìn nhận, mạnh dạn thay đổi, tạo những bước đột phá vào những khâu chủ yếu, nhất là trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất...
Đến nay, các trường hợp sử dụng đất đủ điều kiện và đăng ký kê khai trên địa bàn thành phố đã được cấp Giấy chứng nhận lần đầu theo đúng quy định. Riêng năm 2014 đã cấp 5.573 Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân, 2.000 Giấy chứng nhận cho các tổ chức, đặc biệt, cấp 40.500 Giấy chứng nhận cho các hộ gia đình cá nhân mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở thương mại, vượt chỉ tiêu thành phố giao 500 Giấy chứng nhận. Đây có thể coi là một kỳ tích ấn tượng của ngành Tài nguyên và Môi trường Thủ đô, khi mà trước đó, tính đến hết tháng 7-2014, việc cấp “sổ đỏ” cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở mới chỉ đạt khoảng 25% kế hoạch. Còn lũy kế đến tháng 10-2015, riêng các dự án khu đô thị và phát triển nhà ở trên địa bàn, Sở Tài nguyên và Môi trường và các địa phương đã cấp được hơn 92.500 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên tổng số 112.000 căn hộ chung cư, nhà liền kề đã hoàn thành, bàn giao cho người mua; 9 tháng năm 2015, thành phố đã giải quyết 20.260 hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà ở thương mại và gần 8.150 hồ sơ trình cấp huyện cấp giấy chứng nhận lần đầu. Việc thực hiện vượt chỉ tiêu cấp sổ đỏ được Bộ TN&MT đánh giá là 1 trong 10 sự kiện tiêu biểu của ngành.
Bạn bè, đồng nghiệp thường tâm sự, trong quá trình học tập và làm theo lời Bác, anh đều có những việc làm cụ thể thiết thực gắn với nhiệm vụ vai trò của mình. Điều mà anh rất tâm đắc: “Mỗi thanh niên hãy sống những ngày đẹp nhất, hãy bắt tay vào những công việc bình thường hàng ngày nhưng có ích cho đời”. Trên cương vị công tác anh luôn chủ động đề xuất lãnh đạo nhiều giải pháp, sáng kiến nhằm tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đơn cử như tham mưu với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND TP Hà Nội đề xuất với bộ, ngành liên quan báo cáo Chính phủ tháo gỡ khó khăn vướng mắc; thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra các dự án phát triển nhà ở để làm rõ các sai phạm, tồn tại, đề xuất biện pháp khắc phục; phối hợp hiệu quả với Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước thành phố để hướng dẫn quy trình thực hiện thủ tục hành chính bảo đảm đúng quy định nhưng đơn giản về thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở. Nhờ vậy, quy trình cấp Giấy chứng nhận cho nhà ở dự án thương mại được cắt giảm, rút gọn từ 9 thủ tục xuống còn 3-4 thủ tục. Về cơ bản, người mua nhà chỉ cần nộp hợp đồng mua bán nhà ký với chủ đầu tư, biên bản thanh lý hợp đồng giữa chủ đầu tư và người mua, biên bản bàn giao nhà hoặc hóa đơn tài chính mua bán. Tùy dự án, có thể có thêm thủ tục thứ tư là hồ sơ kỹ thuật thửa đất. Đặc biệt, về thời gian thụ lý hồ sơ, đã được rút xuống còn không quá 20 ngày, thay vì 60 ngày như quy định trước đây. Mọi quy trình, thủ tục cần thiết đều được công bố tại bộ phận “một cửa” tiếp nhận hồ sơ hoặc khách hàng có thể truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND TP Hà Nội để xem chi tiết. Thực hiện Luật Đất đai 2013, tháng 4-2015, Hà Nội thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai 1 cấp; gồm có 28 chi nhánh và 6 phòng chuyên môn với hơn 600 cán bộ thuộc hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai. Trong bộn bề công việc, anh đã có những đóng góp bổ ích sắp xếp nhân sự, quy trình làm việc giúp cho hoạt động đăng ký đất đai có sự thống nhất hơn trong quản lý và điều hành nhằm đảm bảo việc triển khai thực hiện đăng ký, cấp Giấy chứng nhận của từng địa phương đạt được đúng theo kế hoạch…
Với vai trò là “thủ lĩnh” thanh niên Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, ngoài tổ chức rất nhiều hoạt động nhằm củng cố hoạt động đoàn và phong trào thanh niên, anh đã vận động các đoàn thể tích cực tham gia các phong trào bảo vệ môi trường, chăm lo thường xuyên cho các hộ dân nghèo, khó khăn. Đơn cử như phát động phong trào tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách”, giúp đỡ đồng bào bị lũ lụt tại xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), trong đó nòng cốt là đoàn viên Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội đã trao gần 2 tấn gạo, 50 chiếc chăn ấm và gần 200 thùng mì tôm, sách vở, đồ dùng học tập, thuốc y tế và nhiều quần áo ấm cho nhân dân với tổng giá trị ước 70 triệu đồng; phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường ủng hộ xã Mường Đun, Huyện Tủa Chùa (Điện Biên) 500 triệu đồng. Các hoạt động đầy ý nghĩa này đã góp phần gắn kết đoàn viên, thanh niên giữa các chi đoàn nâng cao tinh thần đoàn kết, giao lưu, phục vụ có hiệu quả trong việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị…
Tấm danh hiệu lao động tiên tiến cấp sở từ năm 2008- 2014; chiến sĩ thi đua cơ sở từ năm 2009 – 2014; bằng khen của UBND thành phố và Bộ Tài nguyên và môi trường năm 2011, năm 2013; gương người tốt việc tốt từ năm 2009 - 2015;Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm 2014; cá nhân có thành tích trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chiến sỹ thi đua thành phố năm 2015, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về Việc thực hiện vượt chỉ tiêu cấp sổ đỏ và nhiều giấy khen của Đảng bộ Sở Tài nguyên Môi trường của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khối các cơ quan thành Hà Nội năm 2012 – 2014 đã nói lên tất cả những cống hiến của anh Lê Tuấn Định trong sự nghiệp phát triển của ngành Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
Thúy Nga