Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thăm mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi ở Bắc Giang

(CTG) Ngày 16/02/2014, anh Nguyễn Đắc Vinh, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và đoàn công tác đã về thăm mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi của anh Nguyễn Trung Kiên, Bí thư Đoàn xã Hùng Sơn và anh Nguyễn Quang Cường, đoàn viên thôn Hoà Tiến, xã Hùng Sơn, Hiệp Hoà, Bắc Giang.


Tham gia đoàn công tác có anh Đặng Quốc Toàn, Bí thư Trung ương Đoàn; chị Nguyễn Thị Kim Dung, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Giang; Bí thư Huyện uỷ Hiệp Hoà Mai Sơn ; lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể của huyện; đại diện lãnh đạo xã Hùng Sơn… 



Anh Nguyễn Đắc Vinh thăm mô hình kinh tế thanh niên của anh Nguyễn Trung Kiên, Bí thư Đoàn xã Hùng Sơn.

Hiện nay, Hiệp Hòa có 100 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi cho thu nhập cao (từ 200 triệu đồng/năm trở lên), trong đó có hai mô hình kinh tế thanh niên tiêu biểu của anh Nguyễn Trung Kiên, Bí thư Đoàn xã Hùng Sơn và Nguyễn Quang Cường, đoàn viên thôn Hòa Tiến (Hùng Sơn). Đây là các mô hình kinh tế vườn, ao, chuồng kết hợp dịch vụ cung cấp phân bón cho thu nhập khoảng 300 triệu đồng/năm.

Báo cáo với anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và đoàn công tác, anh Hoàng Trung Hiếu, Bí thư Huyện Đoàn Hiệp Hoà cho biết: Để duy trì và phát triển hơn nữa các mô hình kinh tế của thanh niên, Huyện Đoàn đang tập trung hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế thông qua mô hình, tổ, đội, nhóm sản xuất, kinh doanh giỏi như: nghề mộc xã Mai Đình, dát vàng, bạc quỳ Hợp Thịnh, cá - cần Hoàng Lương, cơ khí Đức Thắng... Các mô hình  được thực hiện trên cơ sở hỗ trợ chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và nguồn vốn vay thông qua uỷ thác của các cấp bộ Đoàn, dựa vào lợi thế, tiềm năng của địa phương giúp thanh niên phát triển kinh tế. 



Anh Nguyễn Đắc Vinh cùng các đại biểu tham gia trồng cây tại địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, anh Nguyễn Đắc Vinh biểu dương ý chí, lòng quyết tâm và cách thức làm kinh tế của thanh niên Hiệp Hoà. Đồng thời mong muốn, ĐVTN trên địa bàn tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, cùng nhau chung tay xây dựng nông thôn mới. Các bạn đoàn viên, thanh niên cần phát huy tính năng động, dám nghĩ, dám làm, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, tạo công ăn việc làm ổn định cho lao động tại chỗ. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển giao khoa học, kỹ thuật, hỗ trợ thanh niên vay vốn, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, tham quan học tập các mô hình mới, bảo tồn phát huy làng nghề truyền thống để cổ vũ các bạn trẻ xung kích lập thân, lập nghiệp, thi đua sản xuất, kinh doanh, xoá đói, giảm nghèo tại quê hương.

Hoàng Ngọc - Duy Bảo
Tỉnh Đoàn Bắc Giang