Bình Dương: Tết cổ truyền cho thanh niên dân tộc Khmer

(CTG) Ngày 09/4, tại chi hội 30B/4 khu phố Đồng An 1 - Phường Bình Hòa, Đoàn phường Bình Hòa (Tx. Thuận An) đã tổ chức Lễ hội Tết Chôl Chnăm Thmây cho hơn 1.500 hội viên thanh niên công nhân, trong đó nhiều anh chị hội viên là người dân tộc Khmer đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh.


Đến dự chương trình có anh Nguyễn Tấn Đạt – UVTV, Trưởng Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Tỉnh Đoàn; chị Trần Thị Diễm Trinh – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn, cùng đại diện Lãnh đạo Thị Đoàn Thuận An và các bạn đoàn viên thanh niên.

Trong chương trình, đại diện Đoàn phường đã đọc thư chúc tết Chôl Chnăm Thmây của UV Bộ Chính trị - Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân.

Đây là hoạt động được Đoàn Phường Bình Hòa (Tx. Thuận An) tổ chức thường xuyên trong nhiều năm qua. Chương trình năm nay diễn ra trong không khí tuổi trẻ và nhân dân cả nước đang hướng về kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2016), ngày quốc tế lao động 1/5, chào mừng ngày bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.



Tiết mục văn nghệ đặc sắc trong chương trình được anh chị TNCN và đoàn viên thanh niên tại địa phương chuẩn bị công phu.

Tại chương trình đã có nhiều tiết mục văn nghệ giao lưu giữa đoàn phường Bình Hòa và các bạn hội viên người Khmer trong chi hội 30B/4 khu phố Đồng An, qua đó, các điệu múa truyền thống của người Khmer như múa Ramvong, múa Astara đã được thể hiện đặc sắc.

Theo anh Thạch Na – Chi hội trưởng chi hội 30B/4 khu phố Đồng An 1 cho biết các tiết mục văn nghệ của chi hội đã được dàn dựng và tập luyện cách đây 6 tuần, đa phần các anh chị hội viên sau những giờ làm việc tại công ty đã dành thời gian để tập luyện. Tham gia Lễ hội ai cũng cảm thấy vui và ấm lòng vì tuy không về quê đón Tết nhưng cũng cảm thấy không khí Tết ngay tại chi hội 30B/4.

Tết Chôl Chnam Thmay Thường tổ chức khoảng đầu tháng Chét của lịch Phật giáo Khmer (khoảng giữa tháng 4 dương lịch), mang ý nghĩa là đón mừng năm mới, mừng thêm một tuổi, tương tự như Tết Nguyên đán của người Việt, với hy vọng năm mới đến sẽ đem lại những điều may mắn. Ngoài ra, Tết Chôl Chnăm Thmây còn có ý nghĩa chấm dứt thời kỳ nắng hạn, bước sang thời kỳ có nước trời dồi dào để chuẩn bị cho vụ mùa tới.

Chí Cường
Tỉnh Đoàn Bình Dương