Trong giai đoạn 2012 – 2015, các cấp bộ Hội trong tỉnh đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền phong phú, đa dạng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu về các hoạt động của thanh niên trong việc tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội; hoạt động giáo dục, cải tạo phạm nhân và giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng như: Sinh hoạt chi đoàn, chi hội, câu lạc bộ, đội, nhóm, tọa đàm, diễn đàn “Thanh niên sống đẹp, sống có ích”, Hội trại, chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương”, nêu gương người tốt, việc tốt, các mô hình hoạt động hiệu quả trong thanh niên, Hội nghị gặp mặt đại diện người chấp hành xong án phạt tù tiêu biểu tích cực tái hoà nhập cộng đồng ..., trong 4 năm đã có 10.855 phạm nhân trong độ tuổi thanh niên xếp loại cải tạo khá, tốt; 8.619 phạm nhân trong độ tuổi thanh niên được giảm án, 536 phạm nhân trong độ tuổi thanh niên được đặc xá. Từ 2013 đến nay đã tổ chức được 2.884 lớp cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù, trong đó có phạm nhân trong độ tuổi thanh niên.
|
Ngoài ra, các cấp bộ Hội thường xuyên phối hợp lực lượng Công an tại địa phương khảo sát, tổ chức phân loại, theo dõi, nắm rõ hoàn cảnh gia đình, đồng thời chuẩn bị các điều kiện tiếp cận, vận động phạm nhân sau khi ra tù tham gia vào các hoạt động tại địa phương, giúp đỡ họ dần xóa bỏ mặc cảm sớm tái hòa nhập với cộng đồng. Đến nay, đa số người chấp hành xong án phạt tù tái hoà nhập cộng đồng thành công, tuy còn khó khăn nhưng về cơ bản đã ổn định, có chuyển biến theo hướng tốt; có nhiều thanh niên tham gia Dân phòng thôn, khu phố, tham gia các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội do Hội LHTN Việt Nam các cấp tổ chức trên địa bàn toàn tỉnh.
Công tác hướng nghiệp, dạy nghề, truyền nghề cho phạm nhân nói chung, phạm nhân trong độ tuổi thanh niên nói riêng luôn được Trại giam Thủ Đức và các cấp bộ Hội chú trọng. Ban chỉ đạo cũng chủ động liên hệ các doanh nghiệp, công ty, cơ sở sản xuất, trung tâm giới thiệu việc làm nhằm giới thiêu người chấp hành xong án phạt vào làm, giúp họ ổn định cuộc sống. Đặc biệt chú trọng công tác giới thiệu các mô hình kinh tế hiệu quả, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ về giống cây trồng, vật nuôi, hình thành các tổ hợp tác trong sản xuất, tổ chức các buổi tọa đàm, diễn đàn trao đổi kinh nghiệm trong phát triển kinh tế để giúp họ tự vươn lên, tự tạo việc làm cho bản thân và ổn định cuộc sống.
Tiếp tục thực hiện việc phối hợp giáo dục phạm nhân, trại viên trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng, trong khuôn khổ Hội nghị, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Trại giam Thủ Đức đã ký kết Kế hoạch phối hợp giáo dục phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2016 – 2020. Đồng thời, đại diện Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Thuận và Trại giam Thủ Đức đã trao Bản giao ước nhận giúp đỡ, giải quyết việc làm cho phạm nhân sau khi hết án, hòa nhập cộng đồng.
|
Phát biểu chỉ đạo, anh Nguyễn Bá Tĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, Ủy viên Thường trực Đoàn chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã ghi nhận và biểu dương những thành tích và kết quả đã đạt đươc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình phối hợp của tỉnh; đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ, giải pháp Ban chỉ đạo cần chú trọng thực hiện trong chương trình tiếp theo đặc biệt là công tác giúp đỡ thanh niên hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng, giúp họ phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống thông qua những mô hình, cách làm cụ thể để đạt được những hiệu quả thiết thực và bền vững.
Cũng tại Hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Tá Hảo, Cục trưởng Cục Giáo dục và cải tạo cộng đồng (C86), Tổng cục VIII, Bộ Công an đã trao tặng Ban chỉ đạo Chương trình phối hợp của tỉnh ấn phẩm Gửi lời xin lỗi – Đây là ấn phẩm được Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục về Đợt phát động cuộc thi viết thư với chủ đề “Gửi lời xin lỗi” có nhiều phạm nhân, trại viên, học sinh tham gia nhất.
|
Để ghi nhận những kết quả đạt được, Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Tổng cục VIII – Bộ Công an đã trao bằng khen cho 7 tập thể và 28 cá nhân có thành tích trong công tác giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương và thanh niên hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng tiêu biểu; bên cạnh đó, Ủy ban Hội LHTNVN tỉnh cũng đã tặng 20 phần quà cho phạm nhân trong độ tuổi thanh niên có quá trình cải tạo tốt.
Minh Quang |