Blouse trắng vì người bệnh cần máu

(CTG) Nằm trong chỗi hoạt động Lễ hội Xuân hồng lần thứ X - năm 2017, sáng nay 16/2/2017, tại Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều), Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phối hợp với Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội tổ chức Chương trình cổ động hiến máu (Roadshow) “Blouse trắng vì người bệnh cần máu” với sự tham gia của đông đảo cán bộ, nhân viên bệnh viện và người nhà bệnh nhân.


Tham dự Chương trình có anh Nguyễn Bá Tĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực – kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; Phó Giám đốc Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương Phạm Tuấn Dương; Phó Giám đốc Bệnh viện K (Cơ sở Tân Triều) Phạm Lương An; cùng đại diện Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội.



Các y, bác sĩ và người nhà bệnh nhân đăng ký tham gia hiến máu.


Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Giám đốc Bệnh viện K Phạm Lương An cho biết: Do thời điểm sau Tết lượng máu hiến tình nguyện rất ít trong khi những ca cấp cứu, tai nạn… tăng lên nhiều lần. Trong những ngày vừa qua tình trạng khan hiếm máu đang rơi vào mức báo động nghiêm trọng khi nguồn máu dự trữ để cứu các bệnh nhân còn rất thấp.

Ông Phạm Lương An hy vọng: “ Thông qua sự kiện những người mặc blouse trắng trực tiếp xuống đường kêu gọi cộng đồng hiến máu thể hiện tình cảm và trách nhiệm của nhân viên y tế đối với người bệnh cần truyền máu. Qua đó, ngành y tế kêu gọi cộng đồng cùng chung tay hành động để đảm bảo nguồn máu cho người bệnh”. 



Anh Trịnh Minh Sơn, Nhân viên Văn phòng là người có mặt từ rất sớm để đăng ký tham gia hiến máu.


Là người có mặt từ rất sớm để đăng ký tham gia hiến máu, anh Trịnh Minh Sơn, Nhân viên Văn phòng cho biết: “ Đây là lần thứ hai anh tham gia hiến máu. Bản thân anh cảm thấy rất vui và tự hào vì mình đã làm được một điều ý nghĩa và khi bệnh nhân được cứu sống, sức khỏe hồi phục và trở về với cuộc sống bình thường là cảm thấy vui sướng nhất, bởi những giọt máu của mình cho đi đã đem lại sự sống cho người bệnh".

Bạn Đỗ Thị Thơm (25 tuổi, công tác tại Bệnh viện K), chia sẻ ngay từ thời sinh viên tôi đã tích cực tham gia hiến máu, lần này là lần thứ 9. Tôi thuộc nhóm máu hiếm, bản thân tôi luôn tâm niệm việc hiến máu sẽ giúp đỡ được ít nhất một người bệnh cần máu nên mỗi người trong đời ít nhất phải hiến từ 2 - 3 lần.

“Mình rất vui khi tham gia hoạt động này, mang thông điệp hiến máu cứu người đến với cộng đồng. Hiện nay, lượng máu dự trữ tại các bệnh viện khan hiếm, trong khi rất nhiều bệnh nhân đang rất cần máu. Hiến máu không gây đau đơn, nguy hiểm mà chúng ta lại có thể cứu được sinh mệnh con người. Mình hi vọng rằng, sau chương trình này, nhiều người dân, đặc biệt là các bạn trẻ sẽ hiểu hơn về hiến máu nhân đạo, chia sẻ cùng người bệnh, tình nguyện vì cộng đồng”. Bạn Thơm nói.

Lễ hội Xuân hồng tiếp tục được tổ chức với thông điệp “Hiến giọt máu đào – Trao đời sự sống”, Ban tổ chức Lễ hội dự kiến thu hút khoảng 30.000 lượt người tham gia và tiếp nhận tối thiểu 8.000 đơn vị máu phục vụ cho nhu cầu cấp cứu và điều trị tại hơn 170 bệnh viện khu vực miền Bắc. Đây là sự kiện đánh dấu 10 năm Lễ hội Xuân hồng được tổ chức tại Việt Nam với nhiều thành công và kết quả xuất sắc.Mô hình tổ chức Lễ hội Xuân hồng đã được Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện đưa vào Chiến dịch HMTN dịp Tết và Lễ hội Xuân hồng phát động trên cả nước.



Hải Đăng