Cùng dự còn có các anh, chị là Phó Chủ tịch, ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VII...
![]() Toàn cảnh Hội nghị.
|
Phát biểu khai mạc Hội nghị, anh Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam nhấn mạnh, trong năm 2015 công tác Hội và phong trào thanh niên đã tạo được những điểm nhấn và dấu ấn quan trọng. Đặc biệt đây cũng là năm đầu tiên triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII. Trong công tác Hội năm 2016, anh Long nhấn mạnh: “Các cấp bộ Hội dự kiến sẽ đồng loạt tổ chức đồng loạt Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; các hoạt động này phải thiết kế làm sao cho hợp lý phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Trung ương Hội dự kiến sẽ tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam và trao Giải thưởng 15/10 cho các thanh niên trên các lĩnh vực vào ngày 15/10/2016”.
![]() Anh Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị.
|
Anh Nguyễn Phi Long đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, cho ý kiến và đưa ra những giải pháp về các dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2015; Chương trình Công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2016 và Bình xét thi đua công tác Hội và phong trào thanh niên cấp tỉnh và các đơn vị trực thuộc năm 2015. Đặc biệt là Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2016).
Cũng tại Hội nghị, anh Nguyễn Phi Long đã chúc mừng báo Thanh Niên kỷ niệm 30 năm ngày ra số báo đầu tiên. Trong 30 năm qua Báo Thanh niên đã đồng hành với công tác Hội và phong trào thanh niên. Thông qua báo Thanh Niên, công tác Hội và phong trào thanh niên ra cộng đồng xã hội. Anh Nguyễn Phi Long cũng hy vọng báo Thanh Niên phát huy vai trò xung kích, tình nguyện đi đầu trong công tác tuyên truyền và các hoạt động của Đoàn, Hội trong thời gian tới.
Trong năm 2015, các cấp bộ Hội đã tập trung triển khai thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với nhiều hình thức sáng tạo, đa dạng, thiết thực như: xây dựng video clip, phim ngắn, chùm ảnh giới thiệu về quê hương, đất nước, con người Việt Nam, về truyền thống của địa phương, đơn vị mình học tập, công tác với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng Internet…; Trung ương Hội đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng những thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực thông qua các Giải thưởng, như: giải thưởng “15 tháng 10”; giải thưởng Tình nguyện Quốc gia; bình chọn danh hiệu “Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu”; giải thưởng Sao Vàng đất Việt; giải thưởng Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2015; tuyên dương thanh niên dân tộc, thanh niên tín đồ tôn giáo tiêu biểu phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới; tuyên dương các thầy cô giáo cắm bản tiêu biểu xung kích, tình nguyện công tác tại các trường học điểm lẻ ở miền núi có điều kiện kinh tế khó khăn…
Ngoài ra, các cấp bộ Hội đã tổ chức được 1.355 chương trình hỗ trợ thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương, thu hút được 57.424 thanh niên tham gia, hỗ trợ được 16.168 thanh niên. Các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội được các cấp bộ Hội tổ chức rộng khắp, thu hút đông đảo hội viên và các tầng lớp thanh niên tham gia; các chương trình tình nguyện hỗ trợ đồng bào vùng cao, vùng biên giới, hải đảo được triển khai trong cả nước, bước đầu đạt được kết quả đáng khích lệ. Trong đó, các cấp bộ Hội đã vận động được 142 Nhà Bán trú cho em, và Trường học cho em; tặng quà cho 250 em là bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Huyết học Truyền máu Trung ương; Quỹ hỗ trợ ngày mai tươi sáng hỗ trợ 01 triệu đồng và 01 suất quà Tết/em cho 25 em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn; tặng 400 cờ Tổ quốc, 30 suất học bổng, 15 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó; tặng 03 Nhà nhân ái cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tặng 30 kính "Mắt thần" cho 30 người mù tại các huyện biên giới; tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân...
Các cấp bộ Hội tích cực triển khai thực hiện cuộc vận động “Thầy thuốc trẻ vì sức khỏe cộng đồng”, Ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”,... tổ chức tư vấn, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho hơn 10.000 người dân tại các tỉnh, thành phố; thực hiện các công trình phần việc của thanh niên trợ giúp xã hội về y tế cho cộng đồng, khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho 1.000 người cao tuổi; mổ mắt miễn phí cho 502 người; tập huấn các phương pháp sơ, cấp cứu cơ bản cho 5.000 giáo viên của 700 trường mầm non, tiểu học trong toàn quốc; vận động hội viên, thanh niên hiến máu tình nguyện, tổ chức các ngày hội rửa tay bằng xà phòng cho 135.041 trẻ em phòng chống dịch bệnh với sự tham dự của 4.489 thầy thuôc trẻ trong cả nước.
![]() Anh Phạm Hồng Sơn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Chí Minh phát biểu.
|
Tại Hội nghị, các đại biểu đã góp ý vào các dự thảo trong đó tập trung bàn vào dự thảo Báo cáo Chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2016 và Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2016). Theo anh Phạm Hồng Sơn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, Trung ương Hội nên kéo dài thời gian kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống trong một tháng và tổ chức Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đồng loạt trong cả nước. Về Chương trình công tác năm 2016, anh Sơn đề nghị cần bổ sung nội dung tuyên truyền cho Đại hội Đảng các cấp; tích cực tham gia tuyên truyền, phục vụ cho bầu cử cần bổ sung vai trò của cử tri trẻ trong tham gia bầu cử bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; cần có nhiều hoạt động hướng về biển đảo để cho các cơ sở Hội quan tâm tuyên truyền.
Đồng tình với anh Phạm Hồng Sơn, chị Phan Thị Thủy, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Kon Tum thì đề xuất, để cho hoạt động của Hội hiệu quả cần có chỉ tiêu phát triển Hội viên mới.
![]() Anh Nông Việt Yên, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái phát biểu tại Hội nghị.
|
Trong công tác cảm hóa, hỗ trợ thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương, anh Trần Quang Tường, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP. Hải Phòng cho biết, trong công tác hỗ trợ thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương thì Hải Phòng thường xuyên tổ chức những buổi sinh hoạt, phối hợp tuyên truyền, giao lưu hỗ trợ cảm hóa, giới thiệu việc làm cho thanh niên hoàn lương; Hội LHTN Việt Nam thành phố thường xuyên phối hợp với Trại giam Xuân Nguyên để nắm bắt tình hình và tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên hoàn lương...Đồng thời đề nghị các tổ chức Hội tỉnh, thành và cơ sở cần tuyên truyền thông qua các trang mạng xã hội như: Facebook, các báo của Đoàn, Hội...từ đó mới kịp thời nắm bắt thông tin và có định hướng đúng đắn cho thanh niên.
Anh Nông Việt Yên, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái đề xuất Trung ương Hội cần lên kế hoạch xây dựng lực lượng cốt cán trong thanh niên dân tộc, tôn giáo đây chính là lực lượng nòng cốt để xây dựng tổ chức Hội tại cơ sở; cần cụ thể hóa vai trò, hành động của Hội trong vận động thanh niên xung phong bảo vệ an ninh Tổ quốc; vai trò của thanh niên trong tham gia phòng chống tệ nạn xã hội.
Phát biểu kết luận Hội nghị, anh Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam ghi nhận những ý kiến đóng góp tâm huyết và trách nhiệm của các đại biểu. Đồng thời yêu cầu Văn phòng Trung ương Hội tiếp thu, chỉnh sửa để trình Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam.
Buổi chiều cùng ngày sẽ diễn ra Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam lần thứ 4, khóa VII.
Hải Đăng