Cần tăng cường công tác trồng rừng ven biển nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu

(CTG) Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng (2011-2015). Hội nghị do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tổ chức sáng 9/12, tại Hà Nội.




Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng 2011-2015 (Ảnh: BT)


Báo cáo về kết quả thực hiện Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng 5 năm (2011-2015), Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn cho biết, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất lâm nghiệp bình quân đạt 5,95%/năm, tăng gần gấp đôi so với giai đoạn trước; độ che phù rừng toàn quốc từ 39,7% năm 2011, dự kiến đạt 40,73% vào năm 2015; giá trị xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản tăng 1,65 lần từ 4,2 tỷ USD năm 2011 lên khoảng 6,9 tỷ USD vào năm 2015.

Bên cạnh đó, công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng có nhiều tiến bộ; vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ, phát triển rừng và quản lý lâm sản giảm về số vụ và mức độ thiệt hại. Công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản phát triển mạnh với nhiều thành phần kinh tế, chủ yếu là doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp FDI với khoảng 3.500 doanh nghiệp, sản phẩm chế biến ngày càng đa dạng về chủng loại, đáp ứng yêu cầu thị trường.

Về phát triển kinh tế hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm, Bộ NN&PTNT đã phối hợp với các địa phương xây dựng 5 mô hình điểm về kinh tế hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm trong lâm nghiệp. Nhiều mô hình liên kết, liên doanh giữa vùng nguyên liệu với cơ sở chế biến lâm sản có hiệu quả đã được triển khai trên cả nước như: mô hình chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang gỗ lớn tại tỉnh Thanh Hóa, mô hình liên doanh liên kết giữa nhà máy chế biến và người trồng rừng tại tỉnh Tuyên Quang, mô hình chế biến và xuất khẩu sản phẩm gỗ tại tỉnh Nam Định,…Hiện nay, thị trường xuất khẩu được mở rộng, sản phẩm đồ gỗ Việt Nam đã xuất vào trên 100 nước và vùng lãnh thổ, trong đó các thị trường chủ yếu là Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Hà Công Tuấn, mặc dù đạt dược những kết quả quan trọng nhưng ngành lâm nghiệp đang còn nhiều tồn tại và đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Trong đó, đóng góp của ngành lâm nghiệp đối với phát triển kinh tế quốc dân thấp. Theo cách tính hiện nay, giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp chỉ chiếm khoảng 3 – 3,3% giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp và khoảng 0,7% GDP quốc gia. Bên cạnh đó, năng suất, chất lượng rừng thấp, tính đa dạng sinh học của rừng tự nhiên vẫn còn suy giảm ở một số địa phương. Sản lượng gỗ rừng trồng bình quân mới đạt 80m3/ha/chu kỳ 4-6 năm. Giá trị thu nhập thấp, bình quân chỉ đạt khoảng 7-8 triệu đồng/ha/năm, đời sống của người dân làm nghề rừng đa số còn khó khăn, tỷ trọng thu nhập từ lâm nghiệp chỉ chiếm 25% trong tổng số thu nhập của hộ gia đình.

Tại Hội nghị, các đại biểu cho rằng, để thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ và phát triển rừng, cần thường xuyên tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tăng cường giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng tới nhân dân, nâng cao ý thức bảo vệ rừng của người dân. Vận động các hộ gia đình sống trong và gần rừng ký cam kết bảo vệ rừng, xây dựng và thực hiện các quy ước bảo vệ rừng, thay đổi nhận thức, tập quán kinh doanh sản xuất lâm nghiệp quảng canh sang thâm canh, kết hợp sản xuất gỗ nhỏ và gỗ lớn. Đồng thời, cần tạo điều kiện để người dân gắn bó hơn với rừng; tính lại cơ cấu rừng hợp lý, phát triển rừng theo hình thức lấy ngắn nuôi dài; xây dựng các đề án rừng bải bản, mang tính lâu dài; xác định những cây có giá trị trong thời gian dài để mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải ghi nhận những kết quả đạt được của ngành lâm nghiệp trong 5 năm qua. Đặc biệt, giá trị sản xuất tăng gấp 2 lần so với giai đoạn 2006-2010, các sản phẩm lâm nghiệp ngày càng đáp ứng nhu cầu của thị trường. Công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng có nhiều tiến bộ, vi phạm pháp luật về rừng giảm về số vụ và mức độ thiệt hại. Thêm vào đó, công tác trồng rừng thay thế được đẩy mạnh, nhận thức của xã hội được thay đổi trong việc lấy diện tích rừng phục vụ mục đích khác cần trồng thay thế. Công tác áp dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng giống rừng ngày càng được quan tâm, mô hình quản lý rừng bền vững được nhiều địa phương áp dụng.

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, độ che phủ rừng vẫn chưa đạt mục tiêu kế hoạch đề ra (đạt 40,73%, trong khi đó mục tiêu 42-43%), kết quả trồng rừng không đồng đều giữa các địa phương. Đồng thời, diện tích rừng trồng chưa được kiểm soát, chất lượng rừng, đa dạng sinh học còn hạn chế, tình trạng phá rừng và lấn chiếm rừng vẫn còn nhiều,…

Bởi vậy, theo Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, để làm tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng trong thời gian tới, cần kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào ngành lâm nghiệp, nhân rộng mô hình cho doanh nghiệp thuê đất của dân để sản xuất lâm nghiệp. Đồng thời, Bộ NN&PTNT cần sớm điều chỉnh mục tiêu của Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng giai đoạn 2016-2020 phù hợp với tình hình thực tế, trình Chính phủ. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác đầu tư trồng rừng ven biển nhằm ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu.

Mặt khác, cần nâng cao công tác tuyên truyền về vai trò và vị trí của rừng đối với quá trình phát triển bền vững của đất nước; các cấp ủy đảng, chính quyền cần đi sâu sát chỉ đạo, rà soát quy hoạch, hoàn thành công tác kiểm kê rừng. Song song với đó, kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi đất lâm nghiệp sang sử dụng mục đích khác; UBND các tỉnh cần tăng cường chỉ đạo trong công tác bảo vệ và phát triển rừng, bố trí đủ nguồn vốn cho công tác này./.

 
Theo ĐCSVN