Càng ngày càng khó dự báo bão lụt vì biến đổi khí hậu

(CTG) Ngày 31/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn năm 2010, triển khai nhiệm vụ năm 2011 với 63 tỉnh, thành trong cả nước. Biến đổi khí hậu đã và đang gây ra những khó khăn trong công tác đối phó với thiên tai. Thêm nữa, những nguy cơ có thể xuất hiện động đất và sóng thần cũng đang yêu cầu các địa phương phải gấp rút xây dựng các phương án chủ động.


Nhìn vào thiệt hại do thiên tai gây ra năm ngoái, có thể thấy rõ càng ngày, thiên nhiên càng gây cho con người thiệt hại nặng nề hơn về tính mạng và tài sản. Trong một năm, lũ bão đã cướp đi sinh mạng 273 người, 96 người mất tích, 491 người bị thương, 6.472 căn nhà bị đổ, sập, trôi, hư hỏng, hơn 300.000 ha lúa và hoa màu bị đổ nát, hơn 150 triệu mét khối đất đá công trình giao thông, thủy lợi bị sạt lở. Ước thiệt hại về kinh tế khoảng 16.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, con số thiệt hại nặng nề trên cũng có nhiều yếu tố do chính con người góp phần bởi sự thiếu chủ động và ý thức chưa cao trong việc đối phó với thiên tai. Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát thừa nhận, phương tiện phục vụ cho công tác tìm kiếm cứu nạn còn thiếu về số lượng và chủng loại, nhất là phương tiện thuyền, bè nhỏ tại chỗ chưa chủ động, phương tiện trên biển sức chịu đựng sóng gió kém, nên hiệu quả chưa cao.

Ở nhiều địa phương chưa thực hiện nghiêm túc phương châm "bốn tại chỗ". Công tác quản lý vận hành hồ chứa thủy điện tồn tại nhiều bất cập trong điều tiết lũ. Hệ thống thông tin liên lạc ở vùng sâu, vùng xa thiếu và chưa bảo đảm, khi thiên tai xảy ra thường mất liên lạc...

Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Phó Ban chỉ đạo PCLB Trung ương Trần Quang Khuê cho rằng, một bộ phận ngư dân còn chủ quan chưa lường hết hậu quả do lũ bão gây ra, thiếu sự hợp tác với cơ quan chức năng PCLB gây khó khăn trong công tác quản lý.



Mưa ngập lịch sử tại Hà Nội liệu có còn tái diễn do biến đổi khí hậu? 

Theo ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, năm 2011 bắt đầu bằng những đợt rét lịch sử. Dự báo, trong năm nay, khu vực biển Đông có  từ 10 - 12 trận bão và áp thấp nhiệt đới. Bão có khả năng xuất hiện sớm từ tháng 5 - 6.

Ông Tăng cho biết, nắng nóng tuy không gay gắt như năm 2010, nhưng ở miền Bắc vẫn tính đến nhiệt độ cao tới 39 độ và 42 độ ở miền Trung. Mùa mưa cũng bắt đầu sớm hơn trên phạm vi toàn quốc. Nam Bộ và Tây Nguyên ngay từ cuối tháng 4, đầu tháng 5 đã bước vào mùa mưa.

Trên phạm vi cả nước, hầu hết các khu vực lượng mưa trung bình có khả năng cao hơn, rơi vào giữa và cuối vụ. Ông Tăng lo lắng, biến đổi khí hậu đã tác động sâu sắc tới nước ta, do đó các dữ liệu quá khứ như mưa, nắng, động đất, sóng thần không còn có nghĩa và biến đổi khó lường.

Ông Bùi Minh Tăng dẫn chứng, hiếm thấy đợt không khí lạnh có cường độ mạnh và kéo dài liên tiếp như 3 tháng đầu năm 2011, có nơi nhiệt độ xuống dưới - 5 độ C. Chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai chương trình hành động phòng chống thiên tai đến năm 2020.

Đồng thời, phải kiểm tra cơ sở, lực lượng 4 tại chỗ, toàn bộ hệ thống đê điều, hồ đập, tổ chức diễn tập các phương án phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn. "Kinh nghiệm từ Nhật Bản cho thấy, công tác tổ chức diễn tập tốt nên người dân rất "nề nếp" trong thiên tai", Phó Thủ tướng lưu ý.

Đối với Bộ NN&PTNT, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị kiểm tra ngay tất cả các hồ chứa thủy lợi, kiên quyết thực hiện và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hồ đập. Hiện nay cả nước, mỗi địa phương có trung bình từ 100 - 300 hồ thủy lợi, thủy điện.

Phó Thủ tướng yêu cầu, trong tháng 5 phải hoàn thành hệ thống cảnh báo sóng thần để kịp thời phát hiện, cảnh báo cho người dân sơ tán an toàn. Và để tránh thiệt hại nghiêm trọng trong trường hợp xảy ra động đất, Bộ Xây dựng phải tổ chức kiểm tra tiêu chuẩn thiết kế chống động đất trong các công trình xây dựng tại các địa phương

 

 
Theo CAND