Dự buổi làm việc có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực, kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim; anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; các Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các Bí thư Trung ương Đoàn; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trung ương Đoàn...
Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Đắc Vinh đã báo cáo với Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và Đoàn công tác về tình hình thanh niên, một số kết quả trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 9 tháng năm 2013; công tác phối hợp hoạt động với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.
|
Theo đó, trong 9 tháng đầu năm, nhìn chung, tình hình tư tưởng thanh niên cơ bản ổn định. Một số vấn đề được thanh thiếu nhi đặc biệt quan tâm và có sự nhìn nhận, đánh giá với thái độ tích cực như: quá trình góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; triển khai Nghị quyết đại hội Đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; diễn biến kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa XIII; các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội trong cả nước.
Công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn thực hiện chủ đề công tác năm “Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn”, các cấp bộ đoàn đã có nhiều cố gắng, sáng tạo trong việc tìm tòi, thể nghiệm những cách làm, phương thức mới, phát huy nhân tố tự giáo dục, tự rèn luyện của mỗi thanh niên trong môi trường do Đoàn, Hội tạo ra. Đặc biệt là giáo dục đạo đức, lối sống để định hướng công tác cho cả nhiệm kỳ như: Các báo, bản tin, thông tin chuyên đề, chuyên mục thanh niên trên báo viết, phát thanh, truyền hình, cơ quan xuất bản của Đoàn...
Các cấp bộ Đoàn, Hội thường xuyên tổ chức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lựa chọn, giới thiệu những tấm gương tiêu biểu giao lưu, nói chuyện trong các chương trình “Thắp sáng ước mơ vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”; tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên và hội viên về các chỉ thị, nghị quyết, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước...; phát huy được tính tiền phong, xung kích và sáng tạo của tuổi trẻ trong lao động, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chung sức cùng cộng đồng; đồng thời chăm lo, bồi dưỡng, hỗ trợ thanh niên trong học tập, nghề nghiệp, việc làm, góp phần nâng cao sức khỏe thể chất, đời sống văn hóa tinh thần và kỹ năng xã hội cho đoàn viên, thanh thiếu nhi.
|
Công tác xây dựng Đoàn, tham gia xây dựng Đảng, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên được triển khai tốt. Hiện nay, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có 7,03 triệu đoàn viên, chiếm 27,8% tổng số thanh niên trong độ tuổi 16 - 30 tuổi; tỷ lệ đoàn kết, tập hợp thanh niên đạt khoảng 58,0%. Trong 6 tháng đầu năm 2013, toàn Đoàn đã giới thiệu cho Đảng 115.983 đoàn viên ưu tú, trong đó 49.049 đoàn viên ưu tú được kết nạp.
Bên cạnh đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thường xuyên phối hợp, kết nối các tổ chức trong Khối; tích cực, chủ động tham mưu cho đơn vị Khối trưởng là Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ đạo, đôn đốc công tác thi đua, khen thưởng của Khối theo 6 nhóm nội dung đã được các đơn vị thống nhất trong Giao ước thi đua năm 2013. Trung ương Đoàn đã đăng cai tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của Khối tại Thủ đô Hà Nội; tạo điều kiện để các đơn vị trong Khối giao lưu, chia sẻ, trao đổi, học tập kinh nghiệm, từ đó góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng các phong trào thi đua và công tác khen thưởng của từng đơn vị...
Đối với việc triển khai các phong trào thi đua, hiện nay MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đều tổ chức nhiều phong trào thi đua khác nhau, phù hợp với đặc điểm, tình hình của tổ chức mình, anh Nguyễn Đắc Vinh đề nghị nên có hiệp thương giữa các tổ chức chính trị - xã hội để thống nhất trong triển khai các phong trào thi đua; đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam bảo trợ cho công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên của tổ chức Đoàn, đặc biệt là trong một số khu vực đặc thù như trong khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp ngoài nhà nước, khối dịch vụ, thanh niên Việt Nam ở ngoài nước; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh mong muốn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam mở rộng hơn nữa các diễn đàn, hội nghị lấy ý kiến của quần chung nhân dân do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức, đặc biệt là các hội nghị nêu ý kiến và kiến nghị của nhân dân với Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, đồng thời quan tâm tạo điều kiện để phát huy các ý kiến, sáng kiến, quan điểm của giới trẻ trong tham gia xây dựng, giám sát, phản biện chính sách của Đảng, Nhà nước. Bên cạnh đó, anh Nguyễn Đắc Vinh cũng đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tăng cường các nội dung giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có phân công cụ thể để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được tham gia thực hiện...
Tại buổi làm việc, các đại biểu đã đóng góp ý kiến và kiến nghị lên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và Đoàn công tác của Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị cần quan tâm tới địa bàn đô thị, bởi tại đây việc đoàn kết tập hợp thanh niên gặp nhiều khó khăn. Xuất phát thực tiễn thanh niên sống địa bàn đô thị nhiều, nhất là khu chung cư, đô thị mới, MTTQ có nơi vẫn còn trống, anh Nguyễn Mạnh Dũng mong muốn được bảo trợ và chỉ đạo đẩy mạnh các tổ chức trong khu vực này...Ngoài ra, liên quan tới xây dựng Nông thôn mới, giám sát việc dạy nghề cho thanh niên, bảo hiểm xã hội trong lao động công nghiệp cụ thể giám sát chính sách bảo hiểm xã hội trong khu công nghiệp, ngoài quốc doanh, anh Dũng kiến nghị cần nghiên cứu nội dung giám sát, phản biện để đưa ra đề xuất.
Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn cho biết, hệ thống báo của Đoàn đang tạo nên tiếng nói chung, là nguồn thông tin lớn, cung cấp nhiều tới lãnh đạo Đảng và Nhà nước những thông tin để đưa ra các quyết định, chính sách, tuy nhiên chưa có chương trình hợp tác chính thống giữa các cơ quan báo chí. Anh Lê Xuân Sơn kiến nghị MTTQ Việt Nam với vai trò cầu nối sẽ tổ chức phối hợp để đẩy mạnh và tăng hiệu quả tuyên truyền.
|
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tán thành với đề xuất của Ban Bí thư Trung ương ương Đoàn tiếp tục mở rộng các kênh tập hợp, đoàn kết thanh niên, đặc biệt chú ý tới các khu vực đặc thù. Đồng thời đề nghị ngay từ bây giờ, các đơn vị hữu quan cần chuẩn bị các nội dung công việc sẽ tập trung triển khai trong năm 2014, trong đó có Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh…
Đối với nội dung tăng cường hoạt động giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Trung ương Đoàn tiếp tục nghiên cứu để có thêm các đề xuất đối với nội dung công việc này. Trong việc giám sát thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, qua giám sát phải nêu được những mặt làm được, những nội dung còn tồn tại và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thực hiện tốt chính sách đối với người có công trong thời gian tới; đề nghị Đoàn thanh niên phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội rà soát chính sách đối với các đối tượng như: Gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, cựu thanh niên xung phong…"Trong tháng 11 tới đây sẽ có một cuộc họp để rà soát, thống nhất sự phối hợp trong các phong trào thi đua giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên…". Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho biết thêm.
Bên cạnh đó, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị cần tổ chức hội nghị bàn tròn tập trung vào những chủ đề cụ thể như tập trung nhân cách thanh niên để bàn niềm tin và trách nhiệm của thanh niên, các tổ chức và mặt trận.