Cô Bí thư Đoàn thích giúp bệnh nhân nghèo

(CTG) Tại lễ Tuyên dương, khen thưởng gương “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện và Bí thư chi đoàn tiêu biểu” năm 2013 do huyện Hòa Thành tổ chức vừa qua, các đại biểu dự lễ đã không khỏi thán phục trước việc làm của bạn Nguyễn Thị Thúy Duyên, 27 tuổi, Bí thư Chi đoàn Trung tâm Y tế huyện Hòa Thành.


Bằng việc phát động nhiều mô hình thiết thực, Duyên đã tạo điều kiện giúp đỡ cho không ít bệnh nhân nghèo. Tuy rằng những việc làm của Duyên chưa to lớn lắm, nhưng ít ra nó cũng giúp cho người bệnh nghèo đỡ khó khăn hơn mỗi khi phải nằm viện.



Duyên đang thăm hỏi một sản phụ gặp khó khăn. 


Tốt nghiệp chuyên ngành nữ hộ sinh, trường Trung học Y tế tỉnh Bình Dương, năm 2008 thì Duyên vào làm nữ hộ sinh của Khoa Sản, Trung tâm Y tế huyện Hòa Thành. Những ngày đầu làm việc ở Trung tâm Y tế huyện Hòa Thành, Duyên luôn tích cực tham gia các phong trào do Đoàn phát động. Thấy Duyên năng nổ, tháo vát nên đến đầu năm 2010, các bạn đoàn viên đã tín nhiệm bầu cô làm Bí thư Chi đoàn của Trung tâm Y tế huyện. Trở thành cán bộ Đoàn, Duyên càng hăng hái đi đầu trong mọi hoạt động. Khi Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” do Trung ương Đoàn phát động được triển khai xuống cơ sở, thì Duyên càng nung nấu ý định giúp cho người bệnh nghèo hơn. Duyên kể: “Hàng ngày, phải chứng kiến cảnh những bệnh nhân nghèo vào nằm viện mà thiếu thốn đủ thứ nên mình rất đồng cảm với họ. Vì vậy nên mình đã nghĩ đến chuyện phải làm điều gì đó để giúp đỡ cho bà con”. Việc làm đầu tiên của Duyên là khởi xướng mô hình Tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho mọi người. Cứ vào mỗi buổi sáng thứ năm hàng tuần, Duyên trực tiếp chọn bài báo và ngồi đọc trên loa phát thanh của Trung tâm với những nội dung tuyên truyền về: cách phát hiện những loại bệnh thông thường (HIV, lao, cao huyết áp…), cách phòng chống bệnh, khi phát hiện bệnh thì nên đến đâu để điều trị… Tính từ đầu năm 2010 đến nay, mô hình Tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho mọi người đã phát được 180 lần trên hệ thống loa của Trung tâm. Qua đó giúp cho nhiều người dân có thêm kiến thức để phòng bệnh.

Sau mô hình Tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho mọi người, Duyên lại tiếp tục phát động mô hình Hướng dẫn bệnh nhân. Hàng tuần, vào buổi sáng các ngày thứ hai và thứ năm, Duyên cử đoàn viên ngồi trước sảnh của Trung tâm Y tế huyện để hướng dẫn cho những bệnh nhân mới vào khám và nằm viện. Từ khi có mô hình này thì thân nhân của người bệnh cũng đỡ vất vả hơn trong việc nộp giấy tờ cũng như đến đúng nơi khám bệnh. Không chỉ phát động nhiều mô hình giúp ích cho người bệnh nghèo, Duyên còn cùng với các bạn đoàn viên bỏ thời gian đi phụ giúp cho bếp ăn từ thiện của Trung tâm. Trong hai ngày thứ hai và thứ năm mỗi tuần, khi bếp ăn từ thiện mở cửa, Duyên và các bạn đoàn viên đều đến phục vụ cho khoảng 30 người bệnh nghèo ăn uống. Không những vậy, Duyên còn trực tiếp đi vận động, quyên góp các nhà hảo tâm đóng góp cho bếp ăn từ thiện của Trung tâm. Bình quân, mỗi năm Duyên cũng quyên góp được từ 4 đến 5 triệu đồng. Tuy số tiền không lớn, nhưng đã giúp cho không ít người bệnh nghèo được ấm lòng trong lúc đói cơm.

Với những gì đã làm, Duyên đã giúp cho Chi đoàn Trung tâm Y tế huyện Hòa Thành giữ vững danh hiệu đơn vị mạnh trong suốt 5 năm liền. Mới đây, Duyên còn được Huyện đoàn Hòa Thành tuyên dương, khen thưởng là gương “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” . Khi được hỏi về những việc đã làm, Duyên thành thật tâm sự: “Mỗi khi làm được điều gì giúp ích cho bệnh nhân nghèo là mình cảm thấy vui trong lòng lắm! Bởi mình luôn hy vọng rằng những việc làm đó có thể chia sẻ với nổi đau với người bệnh nghèo trong cơn bĩ cực”.
 
Theo TĐTN