Cùng dự và chủ trì buổi Họp báo có các anh, chị Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; các phóng viên thuộc các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương...
|
Thay mặt Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX, anh Lê Quốc Phong đã thông tin nhanh với các cơ quan thông tấn báo chí về kết quả của Đại hội.
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX – sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của sinh viên Việt Nam diễn ra trong 3 ngày, 27, 28, 29/12/2013, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, thủ đô Hà Nội. Tham dự Đại hội có 647 đại biểu thay mặt cho hơn 2,2 triệu sinh viên và 5 Hội Sinh viên Việt Nam đang học tập ở nước ngoài.
Đại hội vinh dự và phấn khởi được đón Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các bộ, ban, ngành, đoàn thể của Trung ương và Hà Nội, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang; lãnh đạo Hội Sinh viên Việt Nam qua các thời kỳ đến dự, chỉ đạo và dành những tình cảm sâu sắc, sự quan tâm ân cần đối với lực lượng sinh viên.
Tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã có bài phát biểu quan trọng, khẳng định: Học sinh, sinh viên, những thanh niên ưu tú có tri thức, sẽ là lực lượng kế thừa và phát huy những thành quả cách mạng của Đảng và dân tộc, tiêu biểu cho trí tuệ Việt Nam. Trong nhiệm kỳ qua, phong trào sinh viên và hoạt động của Hội Sinh Viên Việt Nam đã tiếp tục có những bước phát triển mới với nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi, thu hút hàng triệu lượt thanh niên sinh viên tham gia, tạo nên một thế hệ sinh viên năng động, tự chủ, tạo được dấu ấn tốt trong xã hội. Tổ chức Hội Sinh viên ngày càng phát huy được vai trò là người đại diện và bảo vệ quyền lợi chính đáng của đông đảo sinh viên, góp phần tích cực tham gia xây dựng Đoàn, xây dựng Đảng.
Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng nêu lên những định hướng trọng tâm để Hội khắc phục những khuyết điểm, hạn chế của nhiệm kỳ VIII, làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần đào tạo lớp lớp sinh viên trở thành những người công dân tốt, cán bộ giỏi của đất nước.
Cũng tại Đại hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã gặp gỡ, đối thoại với đại biểu dự Đại hội về những vấn đề liên quan đến giáo dục, học tập, vấn đề biển đảo, công tác Hội và phong trào sinh viên cũng như hoài bão, ước mơ, khát vọng và những việc nên làm của sinh niên đối với tương lai của đất nước và bản thân...
Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX; đánh giá kết quả đạt được của công tác Hội và phong trào Sinh viên; thống nhất các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hôi và phong trào Sinh viên, bao gồm 8 chỉ tiêu cơ bản, 3 đề án và 2 chương trình, phát động phong trào “Sinh viên 5 tốt” và Chương trình “Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh” trong suốt nhiệm kỳ.
|
Trả lời các câu hỏi của phóng viên, anh Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho biết:
Vấn đề biển đảo được Hội Sinh viên Việt Nam rất quan tâm. Ngay trong khóa VIII, Hội đã có chương trình Sinh viên với biển đảo Tổ quốc, thông qua việc tổ chức các hoạt động hướng về biển đảo Tổ quốc, đặc biệt là các hoạt động giới thiệu và tuyên truyền thường xuyên, tổ chức các diễn đàn về biển đảo. Trung ương Hội Sinh viên đã tổ chức Hội trại sinh viên với biển đảo Tổ quốc tại đảo tại Lý Sơn và khánh thành cột cờ tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Đó là hành động thể hiện tình cảm, trách nhiệm của sinh viên cả nước đối với biển đảo. Trong hoạt động của Hội Sinh viên Việt Nam, khóa IX, nội dung này tiếp tục được Hội quan tâm và có tổ chức thành hẳn một chương trình dành cho sinh viên Việt Nam, trong đó trọng tâm tiếp tục các nội dung tuyên truyền cho các bạn sinh viên hiểu rõ hơn về bển đảo Tổ quốc. Tập trung thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên, tăng cường định hướng cho các bạn thực hiện các đề tài, vấn đề liên quan tới biển đảo gắn với phát triển kinh tế biển. Tổ chức các hoạt động để đưa các bạn sinh viên đến với vùng biển, đảo nhiều hơn...
Về vấn đề chung cư thủ khoa, hiện nay nhu cầu nhà ở cho sinh viên hết sức cấp thiết. Theo thống kê hiện nay có khoảng 30% sinh viên có được chỗ ở trong ký túc xá. Chính phủ hiện cũng có dự án xây dựng nhà ở cho sinh viên nhưng so với số lượng sinh viên trên toàn quốc thì chưa đáp ứng đủ cho nhu cầu sinh viên. Từ những điều đó, Hội Sinh viên Việt Nam mong muốn xây dựng được ký túc xá đảm bảo chỗ ở cho sinh viên; đảm bảo môi trường học tập cho thanh niên, sinh viên. Nhưng do điều kiện, nên Hội chỉ hướng đến đối tượng là những thủ khoa, các bạn học giỏi nhưng có điều kiện khó khăn. Hiện nay, Hội đang thực hiện ở hai thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh....Sau khi xây dựng được, sẽ đảm bảo chỗ ở và môi trường học tập cho sinh viên, tạo sân chơi lành mạnh cho các bạn sinh viên phát triển. Anh Phong cho biết thêm, trong nhiệm kỳ, thông qua các hoạt động của Hội, mỗi sinh viên sẽ tìm được ít nhất một nội dung hoạt động, để từ đó nắm bắt được thông tin cũng như nhu cầu của các bạn sinh viên. Chúng ta cần quan tâm tới nhóm đối tượng sinh viên tiêu biểu và có tài năng, nhóm đối tượng này trở thành nhân tài đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Chính vì vậy việc xây dựng chung cư thủ khoa sẽ giúp các bạn có môi trường học tập, để phát huy khả năng học tập của mình để từ đó có sự cống hiến cho đất nước trong tương lai.
Đối với phong trào "Sinh viên 5 tốt", đây là vấn đề chủ đạo. Các cấp bộ Hội kiên trì tham gia xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, phát huy vai trò tự rèn luyện đạo đức cá nhân, đạo đức cách mạng của sinh viên; chú trọng định hướng giá trị, tôn vinh và tạo sự lan tỏa các giá trị tốt trong sinh viên; giáo dục văn hóa ứng xử, văn hóa trong học tập, đề cao tính kỷ luật, chấp hành quy định, pháp luật. Qua đó sẽ giúp sinh viên học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học; rèn luyện thể chất, hoạt động thể thao; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; chủ động hội nhập quốc tế tốt...
Với tinh thần “thi đua học tập - sáng tạo - tình nguyện - hội nhập”, Hội Sinh viên Việt Nam sẽ tiếp bước truyền thống vẻ vang do các thế hệ sinh viên Việt Nam trước dày công vun đắp; nắm chắc thời cơ, vận hội, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, thách thức. Với vai trò là trí thức trẻ tương lai, là nguồn nhân lực trẻ đất nước, sinh viên Việt Nam đã, đang và sẽ góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp.
Đăng Hải