Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và 258 đại biểu người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc đã về dự Đại hội.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gửi lẵng hoa chúc mừng.
|
Diễn văn do Anh hùng Lao động Cù Thị Hậu, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam trình bày tại Đại hội cho biết: Trải qua 20 năm xây dựng trưởng thành, với 4 nhiệm kỳ Đại hội, từ các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi của các cấp Hội và hội viên cả nước, các cấp Hội đã luôn chủ động phối hợp với các bộ, ban, ngành tham gia xây dựng pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước; tập trung vào những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và phát huy vai trò NCT.
Phát huy truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc “Tương thân tương ái”, “Uống nước nhớ nguồn”, thời gian qua, Hội NCT đã tập trung chỉ đạo các hoạt động chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần cho NCT, vận động sự chung tay, góp sức của các cấp, các ngành và cộng đồng. Hiện cả nước có trên 1,5 triệu NCT được hưởng chính sách bảo trợ xã hội hằng tháng, trong đó có hơn 1,4 triệu người từ 80 tuổi trở lên và hơn 95 ngàn NCT cô đơn không nơi nương tựa; gần 50% NCT được cấp thẻ bảo hiểm y tế; trên 900 ngàn NCT được thăm hỏi động viên khi ốm đau, bệnh tật, được tặng qùa dịp lễ, tết… Nhiều phong trào và chương trình chăm sóc NCT đã được Trung ương Hội triển khai mang lại hiệu quả thiết thực như: phong trào “Xóa nhà dột nát cho NCT nghèo khó”; “Một triệu áo ấm cho NCT nghèo”, “Mắt sáng cho NCT”… đã đạt được những kết quả thiết thực, được các cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao.
Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương NCT tuy tuổi cao nhưng ý chí và lòng quyết tâm thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng vẫn không hề suy giảm. Đó là ông Lý A Khái, dân tộc Mông ở thôn Tu Thượng, xã Nậm Xé, huyện Văn Bản (Lào Cai) đã khai hoang mở rộng diện tích trồng trọt, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng cây thảo quả cho thu nhập mỗi năm gần 300 triệu đồng; ông Trần Văn Thơ ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định là chủ xưởng cơ khí Anh Thơ cho doanh thu 5 tỷ đồng/năm, tạo việc làm ổn định cho 15 - 20 công nhân, với mức thu nhập bình quân 4 - 6 triệu đồng/tháng/người…
Ghi nhận những đóng góp của Hội trong thời gian qua, tại Đại hội thi đua yêu nước “Tuổi cao gương sáng” lần thứ III, Hội NCT Việt Nam vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.
Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, mỗi cán bộ, hội viên, các cấp Hội với tinh thần “Tuổi cao – Gương sáng”, bao dung, độ lượng đoàn kết, phấn đấu vượt qua những khó khăn, thách thức thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Chăm sóc NCT, phát huy vai trò NCT; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; hoàn thành thắng lợi hai chương trình “Mắt sáng cho NCT” và “NCT tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới”, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
|
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam biểu dương những đóng góp của Hội NCT Việt Nam với Đảng, Chính phủ trong suốt thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, những phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước là thể hiện sự ghi nhận, trân trọng đánh giá không chỉ của Đảng, Nhà nước mà của nhân dân với những đóng góp của NCT, Hội NCT với sự phát triển chung của đất nước.
Điểm lại những kết quả nổi bật của NCT, Phó Thủ tướng khẳng định, trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, với truyền thống vẻ vang của Hội phụ lão cứu quốc, Hội NCT Việt Nam đã đóng góp nhiều công sức trong việc xây dựng các chính sách phát triển kinh tế, xã hội nói chung, chăm sóc, phát huy vai trò NCT nói riêng. Các cấp Hội vận động nhiều hội viên tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần cổ vũ, tạo sức lan tỏa toàn xã hội khí thế tích cực xây dựng quê hương, đất nước; đóng góp cho cộng đồng, và đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; nhiều NCT đã trở thành hạt nhân trong các phong trào, là chỗ dựa tinh thần cho làng xóm, cộng động…
Để tiếp tục phát huy vai trò của NCT cả nước trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, Hội NCT, nhân dân tiếp tục chung tay phát huy vai trò, uy tín, những hiểu biết, kinh nghiệm của NCT được tốt hơn để NCT được sống khỏe, sống có ích, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các cấp ủy, chính quyền, Hội NCT tiếp tục phát huy uy tín của NCT trong việc tham gia góp ý kiến, phản biện, giám sát chính sách và hoàn thiện các chính sách làm nòng cốt trong phong trào thi đua yêu nước. Tinh thần này cần thấm nhuần không chỉ bằng lời nói mà cần bằng hành động ở mọi cấp, mọi ngành, mọi nơi, mọi lúc.
Tại Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương Hội NCT Việt Nam đã phát động phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao – Gương sáng” giai đoạn 2015 - 2020 với các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục triển khai phong trào thi đua yêu nước ở các cấp Hội bằng nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong các cấp Hội và hội viên NCT về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội IV Hội NCT Việt Nam. Trung ương Hội sẽ chủ động tham mưu, đề xuất, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện chương trình hành động quốc gia về NCT Việt Nam giai đoạn 2012 - 2020; các cấp Hội chủ động phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện Luật NCT, các chế độ chính sách của Nhà nước đối với NCT…
Dịp này, 22 tập thể, 41 cá nhân đã được Trung ương Hội NCT Việt Nam tặng Bằng khen./.