Đẩy mạnh hợp tác giữa Đoàn thanh niên với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

(CTG) Chiều 17/11/2015, tại Hà Nội, anh Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã tiếp xã giao bà Victoria KwaKwa, Giám đốc Quốc gia, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Đông Á và Thái Bình Dương.


Tại buổi tiếp, anh Nguyễn Phi Long cho biết, nhờ một phần nỗ lực của thanh niên và sự hỗ trợ, tư vấn, và huy động các nguồn lực từ Ngân hàng Thế giới, Việt Nam được đánh giá đã đạt một số mục tiêu thiên niên kỷ về các vấn đề bảo vệ môi trường, phòng chống bệnh tật và giảm tỉ lệ đói nghèo. Tổ chức Đoàn, Hội đã giúp đỡ nhiều thanh niên lập thân lập nghiệp, xoá đói giảm nghèo, trong đó tập trung vào các đối tượng thanh niên đặc biệt như thanh niên khuyết tật, thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số và thanh niên tôn giáo, từ đó tạo điều kiện để thanh niên tại các tầng lớp được phát triển bình đẳng, đóng góp chung vào sự nghiệp xây dựng kinh tế-xã hội của đất nước.

Anh Nguyễn Phi Long cũng hy vọng, trong thời gian tới, mối quan hệ giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam sẽ được thúc đẩy hơn nữa. Bên cạnh các hoạt động về bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu, cần tạo điều kiện giúp đỡ thanh niên, nhất là khối đối tượng thanh niên đặc biệt được tiếp cận trực tiếp với các dự án hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới.



Bà Victoria KwaKwa rất vui mừng về sự đón tiếp, chu đáo nồng hậu của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Trao đổi với anh Nguyễn Phi Long, bà Victoria KwaKwa nhận định việc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đi đầu trong việc phối hợp với UN Women phát động phong trào “HeForShe” – “Vì những người phụ nữ quanh ta” tại Việt Nam" đã góp phần thay đổi nhận thức, tư duy và quan niệm về vấn đề bình đẳng giữa nam giới và nữ giới khi tham gia vào các hoạt động kinh tế-xã hội tại Việt Nam. Bà Victoria cũng nhận định thanh niên chính là tương lai của đất nước. Sự phát triển bền vững của thanh niên sẽ đem lại ổn định và phát triển cho nền kinh tế và xã hội của một quốc gia. 



Toàn cảnh buổi tiếp.


Qua các thông tin được cung cấp, bà Victoria nhận thấy Đoàn thanh niên có vai trò quan trọng, không chỉ trong việc đưa ra các mục tiêu đúng đắn dành cho thanh niên, huy động thanh niên tham gia vào các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội mà còn tiếp cận với các nhóm thanh niên có điều kiện đặc biệt, hỗ trợ họ hoà nhập vào cộng đồng và đồng thời giúp cho thanh niên Việt Nam được phát triển một cách toàn diện và bình đẳng. Bày tỏ sự ủng hộ của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khi nhận thấy các mục tiêu Đoàn thanh niên đưa ra đều rất đúng đắn, bà Victoria KwaKwa cho biết sẽ hỗ trợ hết khả năng mình trong việc giúp đỡ thanh niên tiếp cận với các nguồn lực hỗ trợ cho sự phát triển chung của thanh niên Việt Nam.



Anh Nguyễn Phi Long tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm cùng toàn đoàn.


Dịp này, bà Victoria cũng cung cấp thêm một số thông tin về các dự án hỗ trợ gián tiếp mà thanh niên Việt Nam hoàn toàn có thể tham gia và nhận hỗ trợ, như dự án phát triển giáo dục tại các trường đại học bằng việc cung cấp các thiết bị và hỗ trợ trong việc nâng cao chương trình giảng dạy; Dự án "Đổi mới vì người nghèo" là cơ hội dành cho thanh niên có những ý tưởng, sản phẩm sáng tạo về công nghệ thông tin hoặc nông nghiệp để khởi nghiệp; Dự án hỗ trợ giảm nghèo cho các đồng bào dân tộc thiểu số bằng việc thành lập các nhóm đồng sở thích về kinh tế như nuôi trồng, nhân giống cây hoặc chăn nuôi gia súc,...;

Hoàng Long