Điều tâm huyết, thiết thực!

(CTG) Hằng năm, cứ vào dịp ngày sinh (19/5), ngày mất (2/9) của Chủ tịch Hồ Chí Minh là dân tộc ta lại trân trọng, thành kính kỷ niệm để tưởng nhớ và ghi ơn công đức cao cả của Người.



Những cuộc mít tinh long trọng, những chương trình nghệ thuật hoành tráng, những khẩu hiệu, biểu ngữ… thể hiện lòng biết ơn của chúng ta dành cho Người là cần thiết. Nhưng có lẽ thiết thực, sâu sắc và ý nghĩa hơn là mỗi người Việt Nam hãy thực hiện bằng được việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người sao cho đạt được những kết quả cụ thể nhất.

Ngày 2/2/2007, trong buổi lễ kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Đảng khi đó đã chính thức phát động phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 5 năm qua, cuộc vận động này đã thu hút được sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, chiến sĩ cả nước, đặc biệt là tuổi trẻ. Gắn với cuộc vận động này, nhiều phong trào thi đua ở các ngành, các giới, các tổ chức, đoàn thể đã thu được những kết quả lớn đáng khích lệ.

Những phẩm chất về đạo đức của Bác Hồ không có gì là siêu phàm, xa lạ mà là kết tinh những tinh túy nhất của truyền thống ông cha ta, tựu trung có thể gói gọn trong 4 từ: cần (cần cù, chịu khó), kiệm (tiết kiệm), liêm (trong sạch, không tham lam), chính (chính trực, đàng hoàng). Đó chính là những điều Bác luôn căn dặn cán bộ, Đảng viên phải thực hiện bằng được. Nhưng muốn có tác dụng, Người đã luôn nói đi đôi với làm. Đó chính là phẩm chất đạo đức của Người, làm nên sức thuyết phục lớn lao của lãnh tụ đối với nhân dân. Đưa ra bất cứ chủ trương gì, căn dặn bất cứ điều gì, ngay lập tức Bác thực hiện trước tiên. Để chống đói, Người hô hào tiết kiệm, tích góp gạo để cứu người nghèo và thực hiện luôn: cứ 10 ngày nhịn ăn 1 bữa. Số gạo dư sẽ ủng hộ bà con bị đói. Bác dặn cán bộ phải liêm thì đi về địa phương nào, Người mang theo cơm nắm, thức ăn để tránh phiền phức cho sở tại. Ai tặng gì, Người đều hoặc chia đều cho mọi người, hoặc sung công. Người nói sâu sắc mà dễ hiểu: “Nói miệng, ai cũng nói được. Trước hết, mình phải làm gương. Không có gì là khó. Khó như Cách mạng mà ta còn làm được thành công. Muốn làm được, ta phải quyết tâm, trí tâm và đồng tâm”.

Riêng với tuổi trẻ, Bác Hồ luôn dành sự ưu ái và thấy rõ giá trị, vai trò. Trong thư gửi học sinh cả nước nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Người viết: “Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có sánh vai với cường quốc 5 châu hay không chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu”. Tết Độc lập đầu tiên (1946), Người nói với thanh niên: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Rồi ngày 17/8/1947, trong thư gửi thanh niên, một lần nữa Người lại khẳng định: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do các thanh niên. Thanh niên muốn làm chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện, phải chuẩn bị cho tương lai đó”.

Bên cạnh rất nhiều thành tựu to lớn, vẻ vang mà Đảng và toàn dân ta đạt được, đã bộc lộ không ít điểm yếu kém khi một bộ phận không nhỏ cán bộ, Đảng viên đã xao nhãng những lời dạy của Bác. Vậy nên tại hội nghị TƯ lần thứ 4 khóa XI, đồng chí Tổng Bí thư đã chỉ rõ tình trạng này. Từ đó, Hội nghị đã ra nghị quyết Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Nghị quyết này có nội dung chủ yếu là xây dựng, làm trong sạch và tăng cường sức mạnh vốn có của Đảng, cũng đồng thời là cuộc tổng thực hành việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ai cũng tâm huyết với một nghị quyết đầy tính chiến đấu và ý nghĩa thiết thực đối với công cuộc đổi mới và phát triển đất nước hiện nay.


Theo Petrotimes