![]() Lắp đặt đường điện cho hàng ngàn hộ có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM là một trong các công trình để lại nhiều dấu ấn xã hội trong hoạt động năm 2015 của các cơ sở Đoàn TP - Ảnh: Q.L. |
Tổng kết trong bối cảnh tổ chức Đoàn TP.HCM đang đi tìm lời giải cho nhiều bài toán được lãnh đạo thành phố, Trung ương Đoàn đặt ra với nhiều câu chuyện thiết thân trong đời sống giới trẻ như hội nhập thế nào, sử dụng mạng xã hội ra sao, làm sao nâng chất hoạt động Đoàn, thu hút thanh niên đến với hoạt động...
Nóng chuyện sử dụng mạng xã hội
Nhận định tổ chức Đoàn TP hoạt động chưa mạnh trên mạng xã hội và không thể bỏ trống trận địa này của Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang đã tạo cho diễn đàn nhiều ý kiến trao đổi tại buổi tổng kết.
Chị Chiêu Anh (ĐH Ngoại ngữ - tin học TP.HCM) cho rằng thông tin các trang trên mạng xã hội của nhiều đơn vị, cơ sở Đoàn còn an toàn quá, hình ảnh, phát ngôn chính thống mà ít dám mạnh dạn tranh luận nên kém thu hút.
Chị Xuân Thanh (Ban công nhân lao động Thành đoàn) bổ sung: “Mạng xã hội của các cơ sở Đoàn hiện nay chủ yếu là thay hình đại diện mà ít khi thấy giới thiệu các gương sáng trong tổ chức”.
Dẫn ý kiến tại buổi làm việc của Trung ương Đoàn với Thành đoàn cách đây hai ngày rằng các cơ sở Đoàn không chỉ cần có mà phải biết sử dụng mạng xã hội hiệu quả, anh Hoàng Nguyên (ủy viên ban biên tập báo Tuổi Trẻ) đặt vấn đề: “Tại sao những dòng trạng thái trên trang mạng xã hội của cá nhân hay cơ sở Đoàn không phải là thông điệp nào đó muốn gửi đến thanh niên, thậm chí ý kiến gây tranh luận trái chiều để cùng nhau trao đổi mà chỉ là hình ảnh hoạt động một vài sự kiện nào đó, thậm chí chỉ là ảnh tự sướng của cán bộ Đoàn?”.
Theo anh Nguyên, không nhất thiết chỉ lấy huy hiệu Đoàn làm ảnh đại diện bởi “cả trăm trang như một vậy sao hút người ta phải vào xem trong đó có gì”.
Ý kiến khác nói còn có trang mạng xã hội của cán bộ Đoàn dùng tiếng Việt chưa chuẩn, tận dụng để tuyên truyền nhưng lại phản tác dụng khi thiếu kỹ năng dùng mạng xã hội. Từ đó, anh Phan Ngọc Anh (ĐH Kinh tế TP.HCM) đề xuất cấp thành có giải pháp đồng bộ, thêm những clip, phim ngắn để làm công tác tuyên truyền trên mạng xã hội.
Anh Huỳnh Ngô Tịnh (Trường Đoàn Lý Tự Trọng) nói phải có phương thức tiếp cận thanh niên trên mạng xã hội nhẹ nhàng, gần gũi hơn, tạo sân chơi cho các bạn trẻ và chỉ có thể làm được khi cán bộ Đoàn được trang bị đầy đủ kỹ năng, chơi được với giới trẻ mạng.
Nhiều câu hỏi cần trả lời
Khá nhiều tâm tư được nêu lên xoay quanh chủ trương thoái vốn, cổ phần hóa các công ty nhà nước khiến cho điều kiện hoạt động của Đoàn gặp nhiều khó khăn hơn thời gian tới. Nhiều anh chị đề xuất cần có cuộc làm việc với cấp ủy các đơn vị này cùng với lãnh đạo TP, Thành đoàn để tạo cơ chế cho Đoàn, vì nếu không việc tập hợp thanh niên vốn đã khó sẽ càng khó hơn khi Đoàn không được tạo môi trường hoạt động.
Đồng thuận với chủ đề “Tuổi trẻ TP xung kích, sáng tạo tham gia xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình” song các đại biểu cho rằng chủ đề khá rộng, cần có hướng dẫn cụ thể làm những nội dung gì để cùng góp sức xây dựng TP có chất lượng sống tốt theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần X đã thông qua.
“Chúng ta đã mắc điện cho hàng ngàn hộ gia đình nghèo trong năm qua, việc này góp phần xây dựng TP có chất lượng sống tốt và cần làm tiếp nhưng phải khảo sát kỹ để những hộ được tặng đúng đối tượng và thật sự cần” - anh Cao Văn Đức (Đoàn khối doanh nghiệp công nghiệp trung ương tại TP.HCM) phát biểu.
Chủ đề hội nhập cũng là vấn đề nóng tại diễn đàn thảo luận hôm qua. Nhiều ý kiến đề nghị phải làm tốt hơn việc thông tin về các nội dung ký kết các hiệp định thương mại cơ bản nhất, về Cộng đồng kinh tế ASEAN để giúp các bạn trẻ nhận diện thách thức, cơ hội mới có thể biết khả năng hội nhập của bản thân tới đâu.
Anh Nguyên Bình (Cục Hải quan TP.HCM) nói sẵn sàng cử chuyên gia đến chia sẻ với thanh niên các vấn đề liên quan đến các nội dung hội nhập, cơ chế một cửa quốc gia của Cộng đồng kinh tế ASEAN, các hiệp định thương mại để mỗi bạn trẻ nhận diện thách thức, cơ hội, trở thành người tiêu dùng thông minh.
Ý kiến khác nói còn có trang mạng xã hội của cán bộ Đoàn dùng tiếng Việt chưa chuẩn, tận dụng để tuyên truyền nhưng lại phản tác dụng khi thiếu kỹ năng dùng mạng xã hội. Từ đó, anh Phan Ngọc Anh (ĐH Kinh tế TP.HCM) đề xuất cấp thành có giải pháp đồng bộ, thêm những clip, phim ngắn để làm công tác tuyên truyền trên mạng xã hội.
Anh Huỳnh Ngô Tịnh (Trường Đoàn Lý Tự Trọng) nói phải có phương thức tiếp cận thanh niên trên mạng xã hội nhẹ nhàng, gần gũi hơn, tạo sân chơi cho các bạn trẻ và chỉ có thể làm được khi cán bộ Đoàn được trang bị đầy đủ kỹ năng, chơi được với giới trẻ mạng.
Nhiều câu hỏi cần trả lời
Khá nhiều tâm tư được nêu lên xoay quanh chủ trương thoái vốn, cổ phần hóa các công ty nhà nước khiến cho điều kiện hoạt động của Đoàn gặp nhiều khó khăn hơn thời gian tới. Nhiều anh chị đề xuất cần có cuộc làm việc với cấp ủy các đơn vị này cùng với lãnh đạo TP, Thành đoàn để tạo cơ chế cho Đoàn, vì nếu không việc tập hợp thanh niên vốn đã khó sẽ càng khó hơn khi Đoàn không được tạo môi trường hoạt động.
Đồng thuận với chủ đề “Tuổi trẻ TP xung kích, sáng tạo tham gia xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình” song các đại biểu cho rằng chủ đề khá rộng, cần có hướng dẫn cụ thể làm những nội dung gì để cùng góp sức xây dựng TP có chất lượng sống tốt theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần X đã thông qua.
“Chúng ta đã mắc điện cho hàng ngàn hộ gia đình nghèo trong năm qua, việc này góp phần xây dựng TP có chất lượng sống tốt và cần làm tiếp nhưng phải khảo sát kỹ để những hộ được tặng đúng đối tượng và thật sự cần” - anh Cao Văn Đức (Đoàn khối doanh nghiệp công nghiệp trung ương tại TP.HCM) phát biểu.
Chủ đề hội nhập cũng là vấn đề nóng tại diễn đàn thảo luận hôm qua. Nhiều ý kiến đề nghị phải làm tốt hơn việc thông tin về các nội dung ký kết các hiệp định thương mại cơ bản nhất, về Cộng đồng kinh tế ASEAN để giúp các bạn trẻ nhận diện thách thức, cơ hội mới có thể biết khả năng hội nhập của bản thân tới đâu.
Anh Nguyên Bình (Cục Hải quan TP.HCM) nói sẵn sàng cử chuyên gia đến chia sẻ với thanh niên các vấn đề liên quan đến các nội dung hội nhập, cơ chế một cửa quốc gia của Cộng đồng kinh tế ASEAN, các hiệp định thương mại để mỗi bạn trẻ nhận diện thách thức, cơ hội, trở thành người tiêu dùng thông minh.
Cần chia sẻ thông tin kịp thời Bí thư Đoàn ĐH Sài Gòn La Thanh Hùng nói việc nắm bắt tình hình tư tưởng thanh niên, dư luận và thông tin trên mạng của Đoàn thường rất chậm so với tình hình chung. “Ngay cả khi trên mạng đã xuất hiện những thông tin trái chiều, bất lợi cho tình hình chung thì chúng ta vẫn chưa có được thông tin một cách chính thống nên dù có muốn cũng không biết phải phản biện, trao đổi lại để phản bác các thông tin sai trái đó ra sao. Đến khi có được thông tin chính thức thì đã quá trễ và thông tin không chính thống đã phát tán rộng rồi” - anh Hùng băn khoăn. Đồng tình, anh Vũ Linh (Q.1) nói có nhiều tình huống an ninh chính trị trong năm qua tổ chức Đoàn phát hiện chậm và tham gia giải quyết càng chậm hơn nữa. Theo anh Linh, thời điểm hiện tại và trong năm 2016 này chắc chắn sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường nên cần xác định rõ Đoàn tham gia thế nào, phương thức ứng phó ra sao khi có diễn biến xảy ra vì “cách thức thực hiện, đối phó của các thế lực có nhiều biến tướng mà chúng ta phải tính toán, cảnh giác để tìm cách xử lý kịp thời và hiệu quả nhất có thể”. Sự kiện, vấn đề giới trẻ tiêu biểu năm 2015 Trong khuôn khổ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2015, Thành đoàn đã giới thiệu chín sự kiện, vấn đề tiêu biểu, bao gồm: * Các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống học sinh sinh viên 9-1 và Đại hội Hội Sinh viên VN TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020. * Đợt hoạt động kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng và đợt sinh hoạt chính trị “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”.
* Kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhiều chương trình, hoạt động sôi nổi của tuổi trẻ TP.
* Liên hoan Thủ lĩnh thanh niên công nhân lần 2 tuyên dương 34 gương thủ lĩnh tiêu biểu.
* 500 đại biểu tuổi nhỏ đã tham gia Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ.
* Ngày hội “Tôi yêu
Tổ quốc tôi” mừng 70 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc
khánh 2-9.
* Diễn đàn thanh niên Đông Nam Á lần đầu tiên được tổ chức tại TP.HCM với 36 đại biểu đến từ bảy quốc gia.
* Ngày hội tiếng Anh (English Camp) của sinh viên thành phố.
* Liên hoan bí thư chi đoàn giỏi toàn thành lần 3 có 325 bí thư tham dự.
|
Theo Tuổi Trẻ |