Đại diện Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây khi tham luận về chủ đề “Sinh viên Thủ đô tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” đã nêu lên những mặt tích cực và hạn chế của hoạt động tình nguyện trong giai đoạn hiện nay và chia sẻ: Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” đông đảo đoàn viên, sinh viên Thủ đô luôn sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì để khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện sáng tạo vì cuộc sống cộng đồng. Từ đó huy động tối đa sức trẻ của lực lượng tình nguyện, tạo không khí thi đua sôi nổi trong tuổi trẻ Thủ đô.
|
Tính riêng năm 2013, chiến dịch Mùa hè Thanh niên tình nguyện với lực lượng nòng cốt là đoàn viên thanh niên khối trường đại học, cao đẳng đã đạt hiệu quả vượt trội. Tiêu biểu là các hoạt động xây dựng nông thôn mới, hiến máu tình nguyện, khám bệnh, phát thuốc, hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”... Đặc biệt, chương trình Tiếp sức mùa thi với 159 đội hình và gần 10.000 lượt tình nguyện viên tham gia đã giúp 159.000 thí sinh và người nhà thí sinh về địa điểm thi, hơn 15.000 suất ăn miễn phí, hơn 60.000 nhà trọ giá rẻ và 8.089 nhà trọ miễn phí... Bên cạnh hiệu quả xã hội to lớn đạt được, đa số các đại biểu cũng khẳng định: mặc dù phong trào tình nguyện đang phát huy được vai trò tích cực nhưng không thể phủ nhận những khó khăn, thiếu sót trong quá trình triển khai. Tại nhiều địa phương, hoạt động tình nguyện chủ yếu là giao lưu văn hóa – văn nghệ, tặng quà, chưa phát huy được tính sáng tạo, khả năng chuyên môn của thanh niên tình nguyện, thậm chí còn biểu hiện hình thức...
Để hoạt động thanh niên tình nguyện từng bước đi vào chiều sâu và nâng cao chất lượng, các đại biểu đã đưa ra một số giải pháp để Hội Sinh viên thực hiện trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, đó là: không ngừng đổi mới trong nội dung cách thức hoạt động của các Câu lạc bộ; phát triển hơn mảng tình nguyện hướng tới sinh viên trong trường, hỗ trợ, giúp đỡ tạo điều kiện cho sinh viên được tham gia nhiều hơn nữa các chương trình do Hội thực hiện; đổi mới tư duy quản lý, sáng tạo những phương pháp tổ chức hoạt động tình nguyện...
* Tại Trung tâm thảo luận với chủ đề “Sinh viên Thủ đô học tập, nghiên cứu khoa học – Vững bước tương lai” các đại biểu tham gia thảo luận sôi nổi về các nội dung: vai trò, trách nhiệm của sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học; thực trạng việc học tập nghiên cứu khoa học trong sinh viên; đánh giá những mặt tích cực hạn chế...
|
Các bạn sinh viên tham dự đều khẳng định: Hiện phần lớn các trường đại học đã có nhiều sự quan tâm dành cho công tác nghiên cứu khoa học với nhiều đơn vị chuyên trách như: Ban Quản lí khoa học, thư viện... nhằm hỗ trợ tối đa cho sinh viên, do vậy số lượng sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học ngày càng tăng lên.
Mặc dầu vậy, cũng cần nhìn nhận một thực tế là hoạt động nghiên cứu khoa học thực chất vẫn chỉ tập trung ở một bộ phận mà chưa được phổ biến rộng rãi đối với tất cả sinh viên. Do đó, một nhiệm vụ quan trọng được đặt ra cho tất cả các cấp Hội Sinh viên trong nhiệm kỳ 2013 – 2018 là làm thế nào để đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong sinh viên.
Đa số các đại biểu kiến nghị Hội Sinh viên các cấp cần đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức về hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên, trong đó cần bổ sung nhiều thông tin hơn nữa về vấn đề nghiên cứu khoa học trên nhiều kênh thông tin, với hình thức mới mẻ để thu hút sự quan tâm của các bạn sinh viên; đa dạng hóa các hình thức bổ trợ nghiên cứu khoa học cho sinh viên; phát huy sự sáng tạo, đổi mới hình thức thi đua nghiên cứu khoa học và đẩy mạnh hoạt động truyền thông để tất cả sinh viên có thể biết đến và nhiệt tình tham gia các sân chơi trí tuệ này...
Cũng trong khuôn khổ chương trình, bên lề các diễn đàn, các đại biểu tham dự Đại hội đã tham gia đóng góp kinh phí ủng hộ xây dựng sân chơi cho thiếu nhi các huyện ngoại thành Hà Nội, giai đoạn 2012 – 2017./.