Dự Hội nghị có anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; anh Khăm Phả, Phó Bí thư Trung ương Đoàn NDCM Lào; ông Đen Pi Mon Tha Di, Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt trận tỉnh Bolikhamxai; chị Trần Minh Huyền, Phó Trưởng Ban TNXP Trung ương Đoàn, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP Trung ương, Giám đốc BQLDA; anh Somsy, Giám đốc Ban QLDA phía Lào và đại diện lãnh đạo huyện Khamcout tỉnh Bolikhamxai, đại diện lãnh đạo các bộ ngành, lãnh đạo hai Ban quản lý dự án hai nước Việt Nam - Lào và các đơn vị liên quan...
|
Thực hiện Hiệp định về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Trung ương Đoàn Thanh niên NDCM Lào phối hợp triển khai Dự án xây dựng Làng Hữu nghị thanh niên biên giới Lào – Việt.
Dự án được xây dựng tại các bản Nongkok, Kengbit, Sopnhuong, Pholom và Nakham (Lào) với tổng diện tích dự án là 1.034 héc ta, trong đó 12,1 héc ta xây dựng khu trung tâm và dân cư, 34 héc ta xây dựng khu trình diễn kỹ thuật nông lâm nghiệp và 650 ha dành để sản xuất nông lâm nghiệp, tập trung vào khai thác, trồng mới cao su. Tổng số vốn đầu tư dự án hơn 144 tỷ đồng ( trong đó, gồm nguồn vốn không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam 65 tỷ đồng; đối ứng của phía Lào là 5,5 tỷ và của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam là 73 tỷ đồng).
Dự án được triển khai với bốn mục tiêu là thu hút thanh niên và hộ gia đình trẻ của địa phương đến lập nghiệp lâu dài, khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai, phát triển kinh tế hàng hóa với cơ cấu kinh tế hợp lý, làm nòng cốt trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng khu dân cư mới phát triển bền vững; đào tạo dạy nghề, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật nông, lâm nghiệp, tạo mô hình mẫu cho thanh niên, nhân dân địa phương và các vùng lân cận đến học tập; tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Đoàn thanh niên hai nước và hai dân tộc Việt – Lào...v.v
Sau gần một năm triển khai thực hiện, Dự án Làng hữu nghị thanh niên biên giới Lào – Việt đã đạt được những kết quả bước đầu tích cực như đang triển khai xây dựng khu trung tâm của dự án với các hạng mục nhà văn hóa, trạm y tế..; hợp phần cao su cũng đã khai hoang, trồng mới trên 400 ha..v.v Hiện nay, Hai Ban Quản lý dự án Việt Nam - Lào đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng và hoàn thiện các hạng mục công trình còn lại, và từng bước hoàn thành mục tiêu, chương trình dự án đã đề ra.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo tình hình thực hiện dự án trong thời gian qua của hai ban quản lý dự án. Đồng thời thảo luận với các đơn vị liên quan về thực hiện mục tiêu và tính hiệu quả của dự án; các phương án giải quyết những khó khăn trong quá trình triển khai dự án; kế hoạch tổ chức thực hiện tốt công tác phối hợp triển khai thực hiện dự án có hiệu quả.
|
Phát biểu tại Hội nghị giao ban, anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ghi nhận và biểu dương hai Ban quản lý dự án Việt Nam - Lào, các cấp các ngành liên quan, các đơn vị liên quan trực tiếp phối hợp triển khai dự án trong thời gian qua đã có sự cố gắng nỗ lực phối hợp, triển khai thực hiện hiệu quả dự án với những kết quả rất cụ thể, rõ nét...
Anh Nguyễn Mạnh Dũng trân trọng cảm ơn Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNND CM Lào, lãnh đạo tỉnh Bolikhamxai và các cơ quan hữu quan của hai nước Việt Nam - Lào đã quan tâm tạo điều kiện để dự án được triển khai thuận lợi; đồng chí cũng khẳng định đây là một mô hình hay, có ý nghĩa chính trị quan trọng thiết thực; thể hiện tình cảm đặc biệt giữa Đoàn Thanh niên và ước vọng tuổi trẻ của hai nước Việt Nam - Lào, quyết tâm không ngừng vươn lên cùng hướng tới tương lai tươi đẹp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ quốc phòng an ninh biên giới Lào - Việt Nam.
|
Anh Nguyễn Mạnh Dũng yêu cầu hai Ban quản lý dự án Việt Nam – Lào, cử cán bộ chuyên môn thường xuyên bám sát vùng dự án,công trường để đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo chất lượng; kịp thời tháo gỡ hoặc đề xuất giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện và tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác phối hợp các đơn vị tham gia thực hiện dự án theo các nội dung được thống nhất. Trong đó, tiếp tục duy trì các mục tiêu cơ bản của dự án và cần có biện pháp cụ thể, rà soát các hạng mục, phần việc chưa hoàn thành để tiếp tục triển khai thực hiện theo đúng tiến độ và mục tiêu của dự án. Đồng thời đề nghị Trung ương Đoàn NDCM Lào xây dựng phương án tuyển chọn thanh niên lập nghiệp; lãnh đạo tỉnh Bolikhamxai, lãnh đạo huyện Khamkout và các cơ quan liên quan của tỉnh tạo điều kiện để mở rộng phát triển vùng nguyên liệu cao su tại vùng dự án và khu vực lân cận; Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam chỉ đạo Công ty Cao su Hà Tĩnh phối hợp với Tỉnh Đoàn Bolikhamxai tiến hành tổng kết đánh giá giai đoạn I để làm cơ sở mở rộng giai đoan 2. Bên cạnh đó, quan tâm xây dựng các hộ gia đình tham gia dự án góp phần tạo việc làm ổn định cho thanh niên và lao động địa phương.
Để tăng cường hơn nữa công tác phối hợp hai Ban quản lý dự án Việt Nam – Lào trong thời gian tới, tại Hội nghị đại diện hai Ban quản lý dự án đã diễn ra ký kết Thỏa thuận phân công nhiệm vụ tổ chức thực hiện dự án giữa hai Ban quản lý dự án Việt Nam – Lào.
|
Thành công của Hội nghị đã góp phần nâng cao vai trò trách nhiệm, tăng cường sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ giữa các bên liên quan trong thực hiện triển khai dự án. Việc hoàn thiện các nội dung, chương trình đã ký kết phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu, đảm bảo mục tiêu, tiến độ trong giai đoạn hiện nay; tạo cơ sở cho các đơn vị phối hợp phấn đấu hoàn thành mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra.
* Trước đó, ngày 9/9, Đoàn công tác liên ngành bao gồm Phân ban hai nước Việt - Lào, Bộ Kế hoạch đầu tư, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Đại Sứ quán Việt Nam tại Lào, Trung ương Đoàn hai nước Việt Nam – Lào và các đơn vị liên quan triển khai dự án do đồng chí Trần Nhật Thành –Vụ trưởng, Thư ký Phân ban hợp tác Việt – Lào làm Trưởng đoàn đã kiểm tra mô hình dự án. Tại đây, đồng chí Trần Nhật Thành cũng đã ân cần thăm hỏi, động viên các cán bộ, kỹ sư, công nhân lao động của các đơn vị phối hợp đang trực tiếp làm việc tại dự án; đoàn kiểm tra cũng đã làm việc trực tiếp với hai Ban quản lý dự án Việt – Lào, các đơn vị liên quan triển khai dự án.
|
Sau khi đi kiểm tra thực tế, nghe báo cáo, đề xuất của Ban quản lý dự án hai nước và ý kiến của đại diện của các thành viên trong Đoàn công tác, đồng chí Trần Nhật Thành đánh giá Dự án Làng hữu nghị Thanh niên biên giới Việt - Lào là mô hình mới cần được triển khai triển khai, đồng thời ghi nhận các ý kiến đề xuất của hai Ban quản lý dự án hai nước Việt Nam – Lào và các đơn vị liên quan. Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu Trung ương Đoàn 2 nước Việt Nam - Lào phối hợp với các đơn vị liên quan cần điều chỉnh lại các hạng mục hiện nay chưa làm cho phù hợp với nhu cầu thực tế địa bàn dân cư và xác định rõ mục tiêu trước khi điều chỉnh triển khai dự án.
Phạm Ngọc Lâm |
–