Giao lưu trực tuyến với các Thủ khoa xuất sắc

(CTG) Sau lễ trao học bổng cho các Thủ khoa, báo Tiền Phong (www.tienphong.vn) tổ chức giao lưu trực tuyến với những đại diện xuất sắc nhất, với chủ đề “Nâng bước Thủ khoa”.




Anh Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn trao học bổng cho các Thủ khoa sáng nay, 15/10. Ảnh: Như Ý


Các vị khách sẽ tham gia chương trình

- Tại Hà Nội:

+ Anh Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam.

+ Anh Bùi Quang Huy – Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

+ Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Học sinh - Sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Linh.

+ Anh Nguyễn Minh Triết - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam.

+ Bạn Quản Thị Phượng (Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông, Thái Nguyên). Bố bỏ nhà đi, gia đình khó khăn, túng thiếu, hai người anh mất khi mới 5 tuổi, phải vất vả từ bé để phụ giúp mẹ, hai chị lớn làm ruộng, có 1 em trai là học sinh

+ Bạn Nguyễn Thị Bích Diệp (Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội). Bích Diệp đã nhận học bổng Tiếp sức đến trường tháng 8/2013 (5 triệu đồng), bố mẹ đều làm ruộng. Bố bị bệnh gan, bản thân Diệp bị bệnh lupus ban đỏ hệ thống, chi phí chữa bệnh tốn kém, khó khăn về kinh tế.

+ Bạn Nguyễn Thị Thu Hương (Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội). Hương là học sinh giỏi ba năm liền, đạt giải trong các ký thi tỉnh, huyện. Bố mẹ ly dị từ khi Hương còn bé, một mình mẹ (đã hơn 50 tuổi) làm ruộng và làm thuê nuôi hai chị em ăn học.

- Tại Thành phố Hồ Chí Minh:

+Bạn Nguyễn Hoàng Nam (ĐH Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Kỹ sư chất lượng cao Việt Pháp). Bố Nam mất sớm, mẹ làm kế toán ở Cty TNHH Lavie, một mình nuôi con ăn học.

"Nâng bước Thủ khoa"

Chào mừng Đại hội Đại biểu Toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX, nhằm động viên và hỗ trợ kịp thời cho thủ khoa các trường đại học, cao đẳng trong kỳ thi tuyển sinh năm 2013 và góp phần cổ vũ các bạn trẻ vươn lên trong học tập, rèn luyện, báo Tiền Phong phối hợp Trung tâm Hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam trao tặng học bổng Quỹ Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam mang tên Nâng bước Thủ khoa năm học 2013 - 2014.

Đây là chương trình học bổng được sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Thường trực Ban thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và đại diện các ban ngành, đoàn thể.

Đối tượng được trao tặng học bổng "Nâng bước Thủ khoa" là thủ khoa các trường đại học, cao đẳng trong kỳ thi tuyển sinh năm 2013 trên địa bàn cả nước.

Các thủ khoa là con em thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng; có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thuộc các vùng biên giới, hải đảo... được ưu tiên nhận học bổng.



Tổng biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn trao hoa cho các Thủ khoa. Ảnh: Như Ý


Năm nay, từ hơn 100 hồ sơ đề cử do báo Tiền Phong phát hiện và các Trường, Hội Sinh viên các tỉnh thành phố giới thiệu, hội đồng xét chọn đã quyết định trao học bổng cho 40 thủ khoa có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 4 thủ khoa cao đẳng.

Hầu hết gương mặt thủ khoa đều có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã vươn lên và đạt điểm cao nhất khối thi của mình khi thi tuyển sinh vào đại học, cao đẳng.

8h30 ngày 15/10/2013, tại tòa soạn báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội, báo Tiền Phong và Trung tâm Hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam sẽ tổ chức Lễ ra mắt học bổng Nâng bước Thủ khoa, trao học bổng cho các thủ khoa.

ĐÚNG 10H, CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU BẮT ĐẦU



Anh Bùi Quang Huy - Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, đại diện Ban tổ chức.


Ngoài "Nâng bước Thủ khoa", T.Ư Đoàn và Hội Sinh viên Việt Nam còn quỹ học bổng nào khác cho các bạn trẻ không? (Trần Mai Hòa, 18 tuổi, hoamaitran@yahoo.com)

Anh Bùi Quang Huy: Học bổng “Nâng bước thủ khoa” là một học bổng của quỹ Hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam thuộc Trung ương Hội sinh viên Việt Nam. Đây là học bổng được trao thường niên cho các thủ khoa có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh học bổng này, Trung ương Hội còn có các loại học bổng hỗ trợ đột xuất cho các bạn sinh viên gặp hoàn cảnh khó khăn.

Các loại quỹ hỗ trợ đột xuất đa dạng, căn cứ vào hoàn cảnh cụ thể của sinh viên, hoặc các dịp sinh viên cần sự hỗ trợ, như: tham gia kỳ thi tuyển sinh đầu vào; về quê ăn Tết; sinh viên gặp hoàn cảnh khó khăn đột xuất...

Bạn Nguyễn Thị Thu Hương có bí quyết gì mà nhiều năm đạt học sinh giỏi các cấp như vậy? Điều gì giúp bạn vượt qua những lúc khó khăn nhất để tiếp tục học tập tốt? (Nguyễn Văn Hùng, 22 tuổi,
hungvan...@gmail.com)?

Bạn Nguyễn Thị Thu Hương: Từ khi em còn bé, bố mẹ đã không ở cùng nhau, vì thế một mình mẹ nuôi hai chị em em ăn học, em còn một em trai đang học trung học.

Với em, động lực lớn nhất giúp em nỗ lực rất nhiều trong thời gian qua và cả quãng đường dài phía trước chính là mẹ! Chỉ với một sào ruộng và với tất cả những việc mẹ có thể làm thêm, mẹ đã tảo tần nuôi hai chị em em.



Bạn Nguyễn Thị Thu Hương (Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội)


Em rất ngưỡng mộ thành tích học tập của các anh chị. Trong điều kiện khó khăn vươn lên như vậy thật tuyệt vời. Dự định sắp tới khi học ĐH của các anh chị là gì? (Phan Thị Yến, 16 tuổi, yenhai2911@gmail.com)?

Bạn Nguyễn Thị Thu Hương: Đầu tiên, em sẽ cố gắng học tốt tất cả những môn học ở trường, tham gia tích cực các hoạt động Đoàn – Hội, đặc biệt là cố gắng học thêm tiếng Anh để có nhiều cơ hội giành các học bổng của trường hơn.

Chào Bạn Quản Thị Phượng (Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông, Thái Nguyên. Mình rất khâm phục ý chí vượt khó của bạn. Lúc nhận được tin đậu Đại học, bạn có cảm thấy lo lắng và có nghĩ đó sẽ là gánh nặng của gia đình trong thời gian tới không? (Vũ Tuấn, 24 tuổi,
tuankyson1984@yahoo.com.vn)

Bạn Quản Thị Phượng, Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Thái Nguyên:

Khi nhận được tin đỗ đại học em rất vui nhưng sau đó em cảm thấy niềm vui ấy bị bớt đi khi mà gánh nặng trên vai mình quá lớn. Gia đình em có bốn người sống với nhau gồm mẹ, chị gái, em và một cháu trai đang đi học.

Mẹ em đã già lại mang trong mình bệnh khớp, suốt ngày đau yếu. Đặc biệt, chị gái bị cảm tả đã hơn 10 năm, không thể lao động được và phải nuôi một cháu trai năm nay đang học lớp hai. Có lúc em nghĩ không thể đi học được nữa mà sẽ đi kiếm việc làm thêm để giúp gia đình. Nhưng được sự động viên của thầy cô, bạn bè và gia đình, em đã có thêm nghị lực tiếp tục đi học và kiếm việc làm để trang trải cho việc học.

Hiện giờ, lịch học của em không cố định nên khó có thể tìm công việc làm thêm. Cuối tuần, em về nhà đi hái chè thuê. Nếu làm cật lực từ 6h sáng đến 6h tối thì cũng kiếm được khoảng 100 nghìn, góp một phần tiền trang trải chi tiêu trên thành phố.

Bí quyết nào giúp các bạn đạt được thành tích cao trong học tập như vậy? (Lê Phương Thảo, 20 tuổi,
phuongthao@yahoo.com)?

Bạn Nguyễn Thị Thu Hương: Thật ra em cũng không có bí quyết gì đặc biệt. Chủ yếu là cố gắng học đều cả 3 môn và đặc biệt chú trọng nắm chắc phần lý thuyết. Nên xây dựng một thời khóa biểu hợp lí và không thức quá khuya sẽ ảnh hưởng đến buổi học sau. Trên lớp cố gắng lắng nghe thầy cô giảng và về nhà làm bài tập cơ bản và nâng cao.

Riêng đối với 2 môn trắc nghiệm, sau khi học hết các dạng bài và vào giai đoạn làm đề, em thường trình bày tất cả các câu ra giấy. Một tháng trước khi thi tập trung xem lại những đề đã làm và cách giải. Không quan trọng làm quá nhiều đề mà nên hiểu rõ bản chất và cách làm của từng câu, từng dạng.



Anh Nguyễn Minh Triết - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam


Các anh cho em hỏi học bổng Nâng bước Thủ khoa tuyển chọn thế nào? Ban tổ chức tự lựa chọn xét duyệt hay các Thủ khoa có thể nộp hồ sơ là ứng viên? (Phan Mai Phan, 19 tuổi, phanmai....@yahoo.com)

Anh Nguyễn Minh Triết: Đây là năm thứ hai triển khai chương trình học bổng dài hạn mang tên “Nâng bước thủ khoa”.

Các tấm gương sinh viên tiêu biểu thông qua Hội sinh viên các cấp, thông qua các đơn vị truyền thông đăng ký và được tuyển chọn theo quy chế của Qũy hỗ trợ phát triển sinh viên Việt Nam.

Để được xét duyệt, các bạn có thể trực tiếp gửi hồ sơ tới Qũy Hỗ trợ sinh viên theo địa chỉ: Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam, số 64 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (website:
www.vsds.vn).

Hương ước mơ sau này trở thành người như thế nào? Gắn với nghề nghiệp gì mà em mong muốn trở thành? (Hà Anh Tuấn, email: tuananh37@...?)?

Bạn Nguyễn Thị Thu Hương: Trước đây, em khá rụt rè và nhút nhát, vì vậy sau này em mong muốn mình sẽ trở nên năng động và tự tin hơn trong công việc và cuộc sống.

Với chuyên ngành Kinh tế đối ngoại em muốn giao lưu tìm hiểu nhiều hơn về các nước trên thế giới. Em mong muốn mình có thể trở thành nhà kinh tế giỏi, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế.

Chào bạn Hoàng Nam, Để đạt được điểm gần như tuyệt đối môn Vật Lý (9.75 điểm) thật là một điều kỳ diệu! Bạn đã chuẩn bị kỹ càng, công phu như thế nào mới có được kết quả này? (Phạm Lê Trung, 19 tuổi,
phamletrung@gmail.com)

Bạn Hoàng Nam: (ĐH Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Kỹ sư chất lượng cao Việt Pháp) - giao lưu với bạn đọc từ "đầu cầu" TPHCM:

Chào bạn! Đầu tiên theo mình để đạt được điểm số cao trong môn Vật Lý mình cần tìm được niềm đam mê, thích thú đối với môn học.

Sau đó là mình cần phải nắm chắc kiến thức của các thầy, cô giảng trên lớp, ghi nhớ thật kĩ những định nghĩa cũng như những hiện tượng vật lý có giới thiệu trong sách giáo khoa. Sau đó vận dụng những kiến thức đó vào để làm bài tập.

Điều cuối cùng là mình cần làm thật nhiều bài tập, nhất là các dạng đề thi trắc nghiệm để tăng tốc độ làm bài cũng như chuẩn bị thật tốt tâm lý cho kì thi.



Bạn Nguyễn Thị Bích Diệp (Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội)


Chào bạn Nguyễn Thị Bích Diệp (Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Động lực nào đã giúp bạn vượt qua những khó khăn trong cuộc sống? Và ước mơ của bạn sau khi ra trường là gì? (Lê Hồng Thắm, 22 tuổi, Hongtham85@yahoo.com.vn)

Bạn Nguyễn Thị Bích Diệp (Đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQG Hà Nội):

Chào chị Hồng Thắm! Chính bệnh lupus ban đỏ hệ thống đã tiêu tốn rất nhiều tiền bạc của bố mẹ em. Trước đây, kinh tế gia đình em cũng ở mức trung bình, nhưng do căn bệnh hiểm nghèo này đã khiến kinh tế gia đình em trở nên vô cùng khó khăn, chính vì vậy em muốn học tốt hơn nữa để không phụ công cha mẹ chăm sóc, nuôi nấng em thành người.

Ngoài ra, bệnh lupus ban đỏ cũng khiến sức khỏe của em suy giảm rất nhiều, nó gần như đã làm cuộc sống của em đảo lộn so với trước đây. Để thích nghi và sống chung với bệnh tật em đã phải thay đổi rất nhiều (vì bệnh này hiện tại y học chưa có cách chữa trị đặc trị). Em nghĩ mình cần cố gắng vượt qua nó để có thể làm chủ cuộc sống của mình, ko phải phụ thuộc và trở thành gáng nặng cho gia đình.

Em muốn khi ra trường trở thành giảng viên đại học vì em rất yêu thích nghề giáo. Thầy cô cũng là những người tác động đến em rất nhiều và nguồn khích lệ rất to lớn đối với em. Em luôn mong muốn sau này sẽ trở thành nhà giáo tâm huyết như những thầy cô của em.

Là Phó Chủ tịch thường trực Hội doanh nhân trẻ Việt Nam, anh có đánh giá thế nào về nhu cầu nhân lực của các doanh nghiệp hiện nay. Họ cần gì ở một SV mới ra trường (Huy Quang, 24 tuổi,
Huyquang251@gmail.com)

Anh Nguyễn Mạnh Cường (Phó chủ tịch thường trực Hội doanh nhân trẻ Việt Nam): Hiện nay, trong tình hình kinh tế khó khăn, thị tường thu hẹp cạnh tranh quốc tế khốc liệt, thì nguồn nhân lực chất lượng cao, để nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp tái cấu trúc nền doanh nghiệp, đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Đối với một sinh viên khi ra trường, các doanh nghiệp có yêu cầu đối với sinh viên:

Phải có trình độ chuyên môn sâu và có khả năng tiếp cận các tri thức chuyên môn trong khu vực và quốc tế.

Có ngoại ngữ và tin học thành thạo đặc biệt là tiếng Anh, là ngôn ngữ tiếp cận với khoa học thế giới.

Phải có các kỹ năng mềm: khả năng giao tiếp, khả năng làm việc nhóm, và khả năng thích ứng với một môi trường mới.

Phải rèn luyện thể lực và tinh thần để sẵn sàng đối mặt với thách thức và khó khăn.

Phải thường xuyên tạo dựng các hệ thống mạng lưới thông tin tiếp cận với thực tiễn.

Gia đình bạn rất khó khăn về kinh tế... bạn có dự định làm thêm công việc gì trong thời gian học Đại học để đỡ đần cha mẹ? (Phạm Ngọc Thái, 23 tuổi,
thaingoc@gmail.com)

Bạn Nguyễn Thị Bích Diệp (Đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQG Hà Nội)

Chào anh, cám ơn câu hỏi của anh!

Trước đây, em cũng từng có ý định khi vào ĐH sẽ làm thêm những công việc như Gia sư để hỗ trợ bố mẹ về mặt kinh tế nhưng sau khi em biết mình bị bệnh thì em không thể thực hiện những dự định đó được.

Hiện tại sức khỏe của em không được tốt, em nghĩ mình chỉ nên tập trung học tập. Nếu em học tập và làm việc quá sức sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, lúc đấy bố mẹ em sẽ tốn kém thêm tiền bạc cũng như việc học tập của em sẽ bị gián đoạn.



Anh Bùi Quang Huy


Xin Ban tổ chức chia sẻ vì sao lại có chọn tên học bổng là Nâng bước Thủ khoa? (Nguyễn Thị Hoa, 22 tuổi, hoanguyenthi@yahoo.com)

Anh Bùi Quang Huy: Nếu các bạn quan tâm, sẽ thấy chương trình học bổng này hướng tới các bạn sinh viên thủ khoa có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, song biết vươn lên trong học tập.

Học bổng này sẽ tiếp tục được trao cho các bạn trong các năm kế tiếp cho đến khi tốt nghiệp đại học, nếu các bạn giữ được thành tích học tập tốt, tham gia công tác Đoàn, Hội tích cực.

Chúng tôi hy vọng, với học bổng này, Trung ương Hội Sinh viên sẽ hỗ trợ các bạn tiến bước xa hơn trên con đường chinh phục tri thức khoa học. Chính vì vậy chúng tôi lấy tên học bổng là “Nâng bước thủ khoa”.

Được biết, Hương là học sinh giỏi, xuất sắc suốt 12 năm từ hồi học tiểu học cho đến khi tốt nghiệp THPT, có phải suốt ngày bạn ôm  sách để học không? Kiểu học mà không còn biết bất cứ việc gì nữa? có phải thế không? (Ngọc Hà, email:
ngochakt36@yahoo....)?

Bạn Nguyễn Thị Thu Hương: Dĩ nhiên là không ạ! Em không ủng hộ kiểu học mà chỉ biết suốt ngày ôm lấy sách. "Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ, chơi không học bán rẻ tương lai!".

Dĩ nhiên học là việc quan trọng. Tuy nhiên vẫn nên có thời gian chơi, giải lao, nghỉ ngơi cho tinh thần thoải mái. Em nghĩ rằng như thế học sẽ hiệu quả hơn.

Xin hỏi ông Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam, ngoài học bổng Nâng bước Thủ khoa, Trung tâm còn có những chương trình gì hỗ trợ học sinh, sinh viên học tập, lập thân, lập nghiệp? (Trần Minh Bình, 21 tuổi,
hoanomuon21@yahoo.com)

Anh Nguyễn Minh Triết: Hiện nay, ngoài học bổng “Nâng bước thủ khoa”, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam còn triển khai đồng loạt nhiều chương trình hỗ trợ sinh viên học tập, lập thân, lập nghiệp, như:

-         Chung cư thủ khoa, nhằm giải quyết vấn đề nhà ở cho sinh viên có thành tích cao, hoàn cảnh khó khăn.
-         Học bổng ngắn hạn, dài hạn của Qũy Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam.
-         Hỗ trợ Tiếp sức mùa thi.
-         Chương trình Nhà bán trú dân nuôi.
-         Hỗ trợ sinh viên về quê ăn Tết.
-         Hỗ trợ tăng cường hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ; giải thể thao sinh viên toàn quốc VUG; lưu diễn ký túc xá cho sinh viên cả nước.
-         Hoạt động hỗ trợ tinh thần, định hình giá trị cho sinh viên.

Khi em đi thi đại học, em lo lắng nhất là gì? (Quỳnh Hoa, email:
quynhhoald@gmail.com)?

Bạn Nguyễn Thị Thu Hương: Khi đi thi đại học, em cũng khá lo lắng, đặc biệt là sau khi thi xong môn Vật lí, vì đó là môn em tự tin nhất nhưng lại làm không tốt nhất. Lúc đó em rất sợ mình sẽ không đỗ, sẽ làm mẹ và mọi người thất vọng.

Sợ rằng công sức mười hai năm phấn đấu sẽ không đạt được kết quả như mong muốn. Em đã suy nghĩ rất nhiều nhưng rồi sau đó em tự động viên mình cố gắng. Chỉ cần nỗ lực cố gắng hết khả năng của mình thì không còn gì để tiếc nuối nữa!

Tôi rất cảm phục những tấm gương vượt khó học giỏi như các bạn thủ khoa ở đây. Có bao giờ các bạn tự ti rằng mình nghèo (Nguyễn Trần Phương Hoa, 20 tuổi,
hoatran@yahoo.com)?

Bạn Nguyễn Thị Thu Hương: Em nghĩ hoàn cảnh gia đình không có gì phải xấu hổ, tự ti gì cả. Mỗi người đều không thể tự lựa chọn nơi mình sinh ra, đối với em chính hoàn cảnh gia đình là động lực để em phấn đấu và đạt được thành tích cao trong những năm học vừa qua cũng như trong tương lai.



Anh Nguyễn Mạnh Cường (Phó chủ tịch thường trực Hội doanh nhân trẻ Việt Nam)


Thời gian tới Hội Doanh nhân trẻ có những hoạt động gì đồng hành, hỗ trợ các bạn sinh viên không, đặc biệt các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (Nguyễn Văn Dũng, vandung89@gmail.com)

Anh Nguyễn Mạnh Cường (Phó chủ tịch thường trực Hội doanh nhân trẻ Việt Nam): 

Thời gian tới Hội sẽ có những hoạt động, định hướng cho các bạn sinh viên như sau:

Tổ chức ký kết giữa Hội sinh viên Việt Nam và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, để các sinh viên có thể tiếp cận được với các doanh nghiệp và tìm kiếm cơ hội việc làm, thực tập tốt nghiệp, đặc biệt đối với các sinh viên có thành tích học tập tốt.

Hội thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu đối thoại truyền ngọn lửa lập nghiệp phát triển doanh nghiệp.
Khuyến khích các doanh nghiệp hỗ trợ học bổng cho các sinh viên nghèo vượt khó.

Hộ doanh nhân trẻ các địa phương sẽ là các cầu nối trong vấn đề hỗ trợ các bạn sinh viên có mong muốn thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp.

Mình rất nể phục sự vươn lên vượt khó của bạn Nguyễn Thị Bích Diệp. Bây giờ sức khỏe của bạn đã ổn định chưa? Cuộc sống hàng ngày của bạn và gia đình còn nhiều khó khăn nữa không? Cố gắng lên, bạn nhé (Hoàng Khoa, 20 tuổi,
khoakhoadang....@gmail.com)

Bạn Nguyễn Thị Bích Diệp (ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội):

Cám ơn lời hỏi thăm của anh. Hiện tại, sức khỏe của em cũng tương đối ổn định, nhưng em hơi lo lắng vì sắp đến mùa lạnh thì bệnh sẽ tiến triển xấu đi.

Em gặp một số vấn đề về sức khỏe nên cuộc sống hàng ngày cũng có một chút trở ngại nhưng em đã nhận được sự giúp đỡ và thông cảm từ bạn bè và thầy cô. Đó là niềm động viên rất lớn đối với em.

Còn về gia đình, chắc chắn bố mẹ em đang phải làm việc vất vả hơn để đáp ứng chi phí điều trị và học tập cho em. Vì thế, em sẽ cố gắng hết sức để vừa học tập tốt vừa duy trì được sức khỏe!

Cám ơn anh!

Chào Hương, tại sao bạn lại chọn chuyên ngành kinh tế, Bạn có muốn trở thành một doanh nhân (Trang Đinh, 19 tuổi, Trang
dinh19@gmail.com)?

Bạn Nguyễn Thị Thu Hương: Mong muốn của em khi chọn chuyên ngành Kinh tế là sẽ trở thành một doanh nhân thành đạt.

Với chuyên ngành Kinh tế Quốc tế, em muốn được giao lưu và tìm hiểu nhiều hơn về kinh tế các nước trên thế giới, từ đó có thể thấy được những thuận lợi và khó khăn của kinh tế nước nhà, đưa ra được những kiến nghị, giải pháp thiết thực, đóng góp vào sự phát triển của kinh tế nước ta.

Em xin phép có một câu hỏi dành cho đại diện của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam như sau: Bên cạnh hoạt động của Quỹ Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đang trọng tâm chỉ đạo Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam nói riêng và Hội Sinh viên các trường nói chung những hoạt động đồng hành, hỗ trợ nào cho sinh viên? Em xin cảm ơn. (Nguyễn Ngọc Bích, 18 tuổi,
ngocnu.kqt@gmail.com).

Anh Bùi Quang Huy: Trung ương Hội Sinh viên hằng năm đều có các kế hoạch và chỉ đạo Hội Sinh viên các trường triển khai các hoạt động hỗ trợ cho sinh viên, tập trung trên các mảng sau:

-         Hỗ trợ sinh viên trong học tập và nghiên cứu khoa học thông qua việc tổ chức các sân chơi học thuật, các câu lạc bộ đội, nhóm học tập; chia sẻ tài liệu, phương pháp học tập, nghiên cứu.

-         Hỗ trợ đời sống vật chất và tinh thần cho sinh viên thông qua việc tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; giới thiệu chỗ ở, việc làm thêm, tìm kiếm và trao các học bổng...



 Bạn Nguyễn Thị Thu Hương


Bạn thi đầu vào được bao nhiêu điểm. Bạn có sợ con gái học giỏi sẽ khiến các bạn trai e ngại, khó có người yêu không (Thủy Thu, 23 tuổi, Thuthuy23@yahoo.com)?

Bạn Nguyễn Thị Thu Hương: Em thi đầu vào được 27 điểm. Em nghĩ con gái học giỏi không có gì phải e ngại, bởi lẽ thời đại bây giờ nam nữ đều bình đẳng. Còn tình yêu, em nghĩ là do duyên phận của mỗi người.

Chào bạn Nguyễn Hoàng Nam, bố bạn mất sớm, mẹ bạn nhọc nhằn nuôi bạn ăn học đến khi đỗ ĐH. Vậy, bạn làm gì để chứng tỏ những khổ cực của mẹ là không vô nghĩa? bạn thường làm gì giúp đỡ mẹ? Khi thiếu vắng tình thân của người cha, mẹ bạn có hay động viên bạn khi không được như bạn bè? (Trịnh Văn Tuấn, 25 tuổi,
trinhtuan@gmail.com)

Bạn Nguyễn Hoàng Nam giao lưu với bạn đọc từ TPHCM: Trong suốt 12 năm đi học, em luôn phấn đấu học thật tốt để xứng đáng với những gì mẹ đã hy sinh cho em. Ngoài thời gian học, em luôn cố gắng dành thời gian để giúp đỡ mẹ trong những công việc trong nhà như nấu cơm, rửa bát, lau nhà.

Mẹ em ít khi động viên em vì mẹ rất bận, có những tối 9-10 giờ đêm mẹ em mới về nhà. Nhưng em luôn cảm nhận được tình yêu cũng như sự quan tâm của mẹ dành cho em. Và đó cũng là một trong những lý do em quyết tâm dành được điểm cao trong kì thi đại học lần này.

Chào bạn Diệp, bạn là nữ sao lại chọn trường Đại học Khoa học Tự nhiên vốn thường dành cho con trai. Bạn chọn ngành học gì và định hướng nghề nghiệp tương lai thế nào? (Nguyễn Thủy, 25 tuổi,
thuynguyenbc@gmail.com)

Bạn Nguyễn Thị Bích Diệp (ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội):

Chào chị! Em không biết rằng Đại học Khoa học Tự nhiên được mặc định dành cho con trai (cười). Ví dụ, lớp em là lớp tài năng sinh học, có tổng số 14 bạn thì chỉ có 3 bạn nam. Em thấy số lượng sinh viên nam - nữ trong trường không chênh lệch quá nhiều.

Định hướng nghề nghiệp của em là trở thành một Giảng viên của khoa Sinh học vì em rất yêu thích nghề giáo.

Em vốn yêu thích ngành hóa học hơn nhưng vì sức khỏe của em không cho phép nên em đã chọn ngành sinh học (ngành hóa phải tiếp xúc với các hóa chất không tốt cho sức khỏe của em)

Bạn nghĩ thế nào về việc du học nước ngoài? Là thủ khoa bạn chắc cũng có nhiều cơ hội để đi học tại một nước có nền giáo dục tiên tiến (Tuấn, 24 tuổi,
tuan_123@gmail.com)?

Bạn Nguyễn Thị Thu Hương: Em nghĩ được đi du học nước ngoài là rất tốt, đặc biệt là với chuyên ngành em đang theo học. Em cũng đang nghiên cứu, cố gắng để kiếm được một suất học bổng nào đó để đi du học nước ngoài.

Xin được hỏi bạn Nguyễn Thị Bích Diệp, ai là người ảnh hưởng lớn đến những quyết định của bạn (Tuấn Đào, 33 tuổi,
tuan_dao3356@gmail.com)

Em Nguyễn Thị Bích Diệp (ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội)

Em nghĩ bố mẹ là người có ảnh hưởng lớn nhất đến các quyết định của em. Bố mẹ là người hiểu em nhất và luôn đưa ra cho em những lời khuyên rất đúng lúc. Ngoài ra, thầy cô của em cũng là những người có ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ và hành động của em. Trước khi em đưa ra một quyết định quan trọng nào đó, em đều tham khảo qua ý kiến và suy nghĩ của bố mẹ và thầy cô.



 Bạn Nguyễn Hoàng Nam giao lưu với bạn đọc từ TPHCM


Chào anh Nguyễn Hoàng Nam. Em muốn hỏi làm thế nào để thích học toán vì em thấy môn toán rất khó? (Truong Hai Anh, 13 tuổi, , tacmiu2008@yahoo.com.vn)

Bạn Nguyễn Hoàng Nam giao lưu với bạn đọc từ TPHCM: Mỗi người có một sở thích riêng, không phải ai cũng giống nhau nên anh nghĩ việc ép bản thân thích môn toán là không nên đâu em. Đúng là môn toán rất khó, nhưng anh nghĩ là nếu em thật sự đam mê thì em chắc chắn sẽ thành công trong môn học này.

Hiện nay, có rất nhiều tài liệu toán trong các sách báo cũng như trên các trang web về toán học như mathscope để em có thể tham khảo và tìm thêm nhiều dạng bài tập mới. Chúc em thành công trong môn toán và trong học tập.

Xin ông Nguyễn Minh Triết chia sẻ thông tin về Quỹ Hỗ trợ và Phát triển SV Việt Nam (Tùng Tô, 24 tuổi,
takehara259@gmail.com)

Anh Nguyễn Minh Triết: Quỹ Phát triển Sinh viên Việt  được cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ theo Quyết định số 1311 /QĐ – BNV, ngày 11 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ với mục đích hỗ trợ và khuyến khích phát triển văn hóa, giáo dục, từ thiện, nhân đạo và các mục đích phát triển vì cộng đồng.

Đây  là quỹ xã hội – từ thiện được sáng lập bởi Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam hoạt động không vì lợi nhuận trong phạm vi hoạt động toàn quốc.

Quỹ được hình thành từ nguồn vốn đóng góp ban đầu của các sáng lập viên và tự tạo vốn trên cơ sở vận động các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tự nguyện đóng góp nhân lực. Hoạt động chủ yếu của Qũy là trao học bổng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng có hoàn cảnh khó khăn, có nhiều nỗ lực, phấn đấu rèn luyện, học tập; kết nối tạo điều kiện hỗ trợ cho các sinh viên trong quá trình học tập và khởi nghiệp cũng như các chương trình khuyến học khuyến tài khác đóng góp cho sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ của đất nước.

Em xin có một câu hỏi dành cho Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam, hiện nay Quỹ Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam có những loại học bổng nào? (Nguyễn Ngọc Bích, 18 tuổi,
ngocnu.kqt@gmail.com)

Anh Nguyễn Minh Triết: Hiện nay, Qũy duy trì 2 loại học bổng, là: Ngắn hạn và dài hạn. Trong đó, ngắn hạn là hỗ trợ đột xuất cho sinh viên với mức từ 1-2 triệu đồng cho các bạn gặp hoàn cảnh khó khăn, những tai ương bất ngờ. Học bổng dài hạn là dạng học bổng dành cho các bạn sinh viên nghèo có thành tích đặc biệt xuất sắc.



 Ông Bùi Văn Linh - Phó Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ GD&ĐT


Hiện tại và trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo có chính sách hay chế độ nào để đào tạo, bồi dưỡng và hỗ trợ cho các thủ khoa một cách lâu dài?

Ông Bùi Văn Linh - Phó Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ GD&ĐT: Đảng và Nhà nước ta luôn luôn có nhiều chính sách quan tâm đến giáo dục, đào tạo trong đó có chính sách cụ thể để hỗ trợ cho các học sinh giỏi, các sinh viên xuất sắc và các thủ khoa.

Việc hình thành các văn bản, chính sách để tạo điều kiện các thủ khoa có thể phát huy được thành tích rất tốt trong các kì tuyển sinh cũng như kết thúc một khóa đào tạo tại các nhà trường là một việc rất quan trọng, ý nghĩa. Ban tổ chức TƯ, Ban Tuyên giáo TƯ,… cũng có nhiều hoạt động quan tâm đến chính sách hỗ trợ, tuyển dụng các thủ khoa. 

Trong thời gian vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chú trọng ban hành các chính sách quy định để chỉ đạo các trường đại học, cao đẳng,…trong toàn quốc có những quy định cụ thể, thiết thực cho các thủ khoa đầu vào tại các kì thi tuyển sinh đại học, cao đẳng trong việc lựa chọn, đăng ký các ngành đào tạo, được tiếp cận với các đội ngũ Giáo sư, nhà khoa học đầu ngành để tham gia các công trình nghiên cứu khoa học, chế độ ưu tiên, hỗ trợ về sinh hoạt phí, giáo trình, thực tập , chỗ ở,… 

Với thủ khoa đầu vào, các em được ưu tiên đăng ký tham gia các chương trình học bổng đào tạo tại nước ngoài bằng ngân sách của Nhà nước (Đề án 599/ Đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước giao đoạn 2013-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 4/2013). Các em thủ khoa có thể tham khảo thông tin về các chương trình học bổng đào tạo ở nước ngoài tại website của Cục đào tạo với nước ngoài, Bộ Giáo dục và đào tạo:
http://vied.vn/vn/default.aspx 

Ngoài ra, các sinh viên thủ khoa được nhận nhiều sự hỗ trợ học bổng trong suốt quá trình học tập từ các tổ chức, doanh nghiệp.

 Trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp các bên liên quan sẽ tiếp tục nghiên cứu, ban hành thêm các chính sách nhằm hỗ trợ tốt hơn để các thủ khoa có thể phát huy thành tích học tập của mình, có điều kiện đóng góp, tham gia tích cực hơn vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Với thủ khoa đầu ra, các em có nhiều lợi thế trong việc lựa chọn nơi làm việc, các cơ hội tốt đào tạo sau đại học. Các em có thể đăng ký học sau đại học tại các sơ sở đào tạo trong nước hoặc ở nước ngoài. Hàng năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND Thành phố Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội.

Các em cũng sẽ nhận được nhiều điều kiện tốt để rèn luyện và vinh dự được kết nạp vào Đảng công sản Việt Nam ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Thêm vào đó, các bộ ngành, địa phương trong toàn quốc cũng đã ban hành nhiều chính sách nhằm thu hút nhân tài, thủ khoa về làm việc.

Bước vào ĐH, chú biết khó khăn của mẹ con Nam còn rất nhiều, cháu có dự định gì để khắc phục khó khăn? Mục tiêu trước mắt của cháu là gì? Và mục tiêu lâu dài sau đó? (Nguyen Van Mau, 56 tuổi,
nguyenvanmau.suhaiduong@gmail.com)

Bạn Nguyễn Hoàng Nam giao lưu với bạn đọc từ TPHCM: Mục tiêu trước mắt của cháu là vừa học tập thật tốt trên trường, vừa cố gắng đi dạy kèm để phụ giúp mẹ trong kinh tế gia đình.

Mục tiêu lâu dài sau đó của cháu là phấn đấu đi du học để có thể kiếm được một công việc tốt, phù hợp với mình cũng như đủ để phụng dưỡng mẹ cháu ạ.

Cháu cảm ơn chú.



Bạn Quản Thị Phượng (Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông, Thái Nguyên)


Bạn hãy chia sẻ động lực giúp bạn vươn lên vượt qua hoàn cảnh khó khăn? (Thu Hương, thuhuongktdn@yahoo.com)?

Bạn Quản Thị Phượng: Động lực giúp em vươn lên có thể nói đó chính là hoàn cảnh của gia đình em, vì em là hy vọng của mẹ và của những anh chị trong gia đình.

Một mình mẹ đã già yếu phải nuôi đến 4 miệng ăn cùng hai người đang tuổi đi học. Bản thân em, từ hồi học cấp 1 đã tìm cách kiếm tiền phụ giúp mẹ, vì thế em muốn cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ công lao của mẹ và để sau này có thể có được công việc tốt, có thể phụ dưỡng mẹ.

Thủ khoa ta có nhiều, nhưng tỉ lệ SV thất nghiệp ra trường cũng rất nhiều. Thưa ông Huy, là Phó chủ tịch hội SVVN, ông có cách nào để các hội viên mình tránh được điều này (Tuấn Đạt, 30 tuổi,
anhhungbanphim1102@gmail.com)

Anh Bùi Quang Huy: Sinh viên tốt nghiệp ra trường nhưng không tìm được việc làm xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Ở đây, chúng tôi muốn đề cập đến nguyên nhân xuất phát từ bản thân các bạn sinh viên.

Thủ khoa mới chỉ khẳng định được việc học tốt, và điều đó là chưa đủ cho những hành trang để lập nghiệp.

Hiện nay, Trung ương Hội Sinh viên phát động phong trào “Sinh viên 5 tốt” hướng đến sự rèn luyện toàn diện của sinh viên trên các mặt: đạo đức, học tập, thể lực, kỹ năng và hội nhập. Tôi tin rằng, một sinh viên có đầy đủ hành trang ấy thì không bao giờ thất nghiệp.

Thủ khoa đại học là một thành tích đáng ghi nhận. Nhưng theo tôi đó cũng chỉ là sự bắt đầu trên con đường học tập gian nan. Bạn có suy nghĩ thế nào về việc này? (Phong Trần, 33 tuổi,
phong_tran@yahoo.com)

Bạn Nguyễn Thị Bích Diệp: Khi em bước vào giảng đường của trường Đại học Khoa học Tự nhiên, em thật sự cảm thấy thành tích của mình nhỏ bé. Ở ngôi trường này, em được học tập cùng những bạn trong đội tuyển Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia..., ai cũng có thành tích và tài năng rất đáng nể. Học tập cùng các bạn ấy vừa là thuận lợi, vừa là thử thách khiến em phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Cuộc sống sinh viên hoàn toàn khác với quãng thời gian học sinh trước đấy. Việc học ở Đại học khác rất nhiều so với học phổ thông. Bên cạnh đó, em lại phải tập cách tự lo liệu mọi việc một mình mà không có bố mẹ ở bên chăm sóc trong khi sức khỏe không ổn định. Tuy nhiên, em sẽ cố gắng khắc phục khó khăn và thích nghi với cuộc sống mới.

Xin hỏi bạn Phượng: Chuyện tình yêu của thủ khoa có khác người thường không? (Trà My, 25 tuổi,
Tramy25@gmail.com)?

Bạn Quản Thị Phượng: Em nghĩ thủ khoa cũng là người bình thường nên chuyện tình yêu cũng như bao người khác thôi chị ạ (cười).

Ngoài học tập, lúc rảnh rỗi bạn thường làm những việc gì? Sở thích, thú vui của một thủ khoa liệu có khác một teen bình thường (Quang Tuan, 24 tuổi,
quang_tuan123@gmail.com)?

Bạn Nguyễn Thị Thu Hương: Những lúc rảnh rỗi, em thường giúp đỡ mẹ công việc trong gia đình. Ở trường, em thường đi chơi, giao lưu cùng các bạn hoặc ở phòng đọc truyện, nghe nhạc.

Thủ khoa cũng là một người bình thường, em cũng có những sở thích, thú vui giản dị như các bạn cùng trang lứa.

Chào bạn Quản Thị Phượng (Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông, Thái Nguyên). Bạn có ý định tham gia các hoạt động tình nguyện xã hội khi bước vào Đại học không? Bạn nghĩ bạn sẽ sắp xếp thời gian như thế nào để thuận lợi cho cả việc học và hoạt động xã hội đó? (Trần Thị Thu Thủy, 19 tuổi,
Thuthuy0204@yahoo.com.vn)?

Bạn Quản Thị Phượng: Đương nhiên là có bạn à! Vào đại học phải học theo hình thức đào tạo tín chỉ khá mới lạ đối với mình nên việc đầu tiên là phải bố trí thời gian học tập cho hợp lý, từ đó có thể đăng ký tham gia các hoạt động xã hội thích hợp.

Điều lo lắng nhất của bạn khi bước vào cuộc sống sinh viên (Hung_Dat, 23 tuổi,
hungdat123@yahoo.com)

Bạn đọc Nguyễn Thị Bích Diệp: Anh Dat thân! Có lẽ điều em lo lắng nhất chính là sức khỏe.

Lupus ban đỏ hệ thống là một bệnh về miễn dịch chưa có thuốc chữa trị đặc trị. Khi em mắc bệnh này thì sức đề kháng của em rất kém do đó em cực kỳ mẫn cảm với thời tiết và các yếu tố bất lợi từ môi trường. 

Căn bệnh em mắc phải khiến sức khỏe của em suy giảm nghiêm trọng, cuộc sống của em vì thế cũng đã phải thay đổi rất nhiều để thích ứng với nó. Mỗi khi bệnh tái phát nó lại khiến việc học của em bị gián đoạn và tốn kém rất nhiều tiền bạc của bố mẹ.

Trong Dự thảo về đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo, vấn đề đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ các thủ khoa, các tài năng có gì mới so với chính sách giáo dục hiện nay?

Ông Bùi Văn Linh - Phó Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ GD&ĐT: Như chúng ta đã biết, hội nghị lần thứ VIII, Ban chấp hành T.Ư Đảng khóa XI đã thông qua nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế, thị trường, định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

Ban chấp hành T.Ư đã khẳng đinh đổ mới căn bản, toàn diện về giáo dục vào đào tạo, là đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết,…từ tư duy, quan điểm đến mục tiêu, hệ thống, các chính sách,…nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục.

Nội dung của Đề án gồm nhiều vấn đề rất quan trọng, hướng đến phát triển năng lực người học, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu chú trọng trang bị kiến thức sang tập trung phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học.

Đổi mới chính sách, cơ chế tài chính; đổi mới căn bản hình thức và phương pháp kiểm tra, thi và đánh giá chất lượng giáo dục, đảm bảo trung thực, khách quan, chính xác, theo yêu cầu phát triển năng lực, phẩm chất người học…

Có thể nói, việc triển khai Đề án trong thời gian tới sẽ là điều kiện, cơ hội rất tốt phát triển giáo dục và đào tạo lên tầm cao mới.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để triển khai Đề án, trong đó sẽ có nhiều chính sách, chế độ mới cho học sinh, sinh viên nhất là cho đối tượng học sinh giỏi, sinh viên xuất sắc, các thủ khoa.

Chào chị Quản Thị Phượng. Em rất khâm phục chị Quản Thị Phượng. Em muốn hỏi là khi học Trung học Phổ thông, chị có thường xuyên đi học thêm không khi hoàn cảnh gia đình chị khó khăn vậy? Thầy cô và bạn bè đã động viên chị như thế nào để chị vượt qua khó khăn? (Nguyễn Thị Minh Thu, 17 tuổi,
Thukoi96@yahoo.com.vn)?

Bạn Quản Thị Phượng: Khi học phổ thông, chị không đi học thêm, chủ yếu tự học ở nhà. Ở trên lớp có gì thắc mắc, bài tập nào khó thì mình hỏi thầy cô, bạn bè thôi! Ai cũng nói không phải chỉ một mình mình khó khăn, tại sao người ta học được và làm được mà mình lại không làm được? Bản thân mình cũng tự đúc rút ra được những kinh nghiệm, học hỏi từ các thế hệ đi trước để phấn đấu vươn lên.

Bạn Nam ơi, khi đưa ra mục tiêu để phấn đấu trong học tập nếu không đạt được kết quả nhu mong đợi thì tâm trạng của bạn như thế nào. Có cách nào để khắc phục không. (Nhất Hạnh, 28 tuổi,
nhatvan_nguyenkieu@gmail.com)

Bạn Nguyễn Hoàng Nam giao lưu với bạn đọc từ TPHCM: Khi đặt ra mục tiêu phấn đấu trong học tập nếu không đạt được kết quả như mong đợi thì mình cũng cảm thấy thất vọng như phần đông mọi người thôi. Nhưng sau những thất bại ấy mình thường dành nhiều thời gian để xem xét kĩ lý do vì sao mà mình lại không đạt được kết quả như mong đợi và khắc phục những thiếu sót đó.

Và chính sau những thất bại ấy mình có thể hoàn thiện bản thân hơn và có thêm quyết tâm để đạt được những mục tiêu khác trong học tập.

Cảm ơn bạn!

Chào bạn Nguyễn Thị Bích Diệp. Bạn có thể chia sẻ một số cảm xúc khi nhận được tin đậu Đại học cho mọi người cùng biết không? Trước khi nhận tin báo, bạn có tin vào kết quả làm bài trong kỳ thi Tuyên sinh không? Cảm ơn bạn! (Phan Thị Xuân Lan, 18 tuổi,
Phanthixuanlan@yahoo.com.vn)

Bạn Nguyễn Thị Bích Diệp: Chào bạn Lan. Cảm xúc của mình khi nhận được tin đỗ Đại học rất khó diễn tả thành lời. Mình không ngạc nhiên về số điểm vì đã tự chấm được sau khi thi và xác định đã đỗ đại học, tuy nhiên mình hết sức ngạc nhiên khi trở thành Thủ khoa Đại học Khoa học Tự nhiên.

Dĩ nhiên mình tin vào kết quả làm bài, số điểm mà mình dự tính không chênh lệch với số điểm chính thức.

Cám ơn câu hỏi của bạn!!!

11h15, anh Trần Thanh Lâm - Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong - đại diện Ban tổ chức cảm ơn bạn đọc và các vị khách mời đã nhiệt tình tham gia chương trình giao lưu trực tuyến "Nâng bước Thủ khoa". Xin hẹn gặp lại bạn đọc tại các chương trình trực tuyến lần sau.

 
Theo TP