Trong hơn 5 năm công tác tại Đồn biên phòng Ba Tầng và Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế La Bảo là từng ấy năm Thượng úy Lê Quang Vấn tận tâm với công việc và với chính cái nghề reo chữ nơi biên cương của tổ quốc.
![]() Chiến sĩ Biên phòng reo chữ nơi biên cương của tổ quốc. Ảnh minh họa
|
Theo Thượng úy Lê Quang Vấn cho biết: từ năm 2012 – 3/2016, anh công tác tại Đồn biên phòng Ba Tầng và trực tiếp tham gia vận động và giảng dạy cùng các thầy, cô giáo trường tiểu học và trung học cơ sở Ba Tầng. Tại đây, Thượng úy Vấn và thầy, cô giáo đã trực tiếp tới tận nhà các em học sinh để động viên các em đến trường học tập tìm còn chữ. “Ban đầu vận động bà con cho các em đến lớp không dễ, đa số gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đều mong muốn con ở nhà phụ giúp cày cuốc trên nương rẫy, với tâm lý của các em muốn ở nhà phụ giúp gia đình. Nhiều hôm, các thầy giáo không ngồi chờ ở lớp mà phải đi đến từng nhà vận động gia đình cho các em tới lớp....” Thượng úy Vấn cho biết.
Do là địa bàn khó khăn, cho nên hàng năm Thượng úy Phạm Quang Vấn cùng với đồng đội đã kêu gọi sự ủng hộ của các nhà hảo tâm và trích một phần lương của mình để mua sách, vở, bút.... và gạo cho các em học sinh.
Từ năm 2016 đến nay, tại Đồn biên phòng cửa khẩu La Bảo, Thượng úy Phạm Quang Vấn đã cùng với BCH Chi đoàn của Đồn thực hiện chương trình “nâng bước em đến trường” và đã đỡ đầu được 7 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (trong đó có 1 em là học sinh người Lào), với số tiền hỗ trọ 500.000đ/tháng/em. Bên cạnh đó, Thượng úy Vấn cũng trích một phần lương của mình để hỗ trợ em Lê Quang, học sinh lớp 5, trú tại xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, em mồ côi cả cha lần mẹ, hiện sống với bà ngoại.
Những việc làm của Thượng úy Phạm Quang Vấn không chỉ tiếp sức, giúp các em có thêm tinh thần, động lực học tập, mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sát, tâm huyết với người dân nơi địa bàn đóng quân. Đó cũng là nền tảng vững chắc cho tình quân dân trên biên giới ngày càng gắn kết. Thượng úy Vấn cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục khảo sát hết những trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn để hỗ trợ. Anh nói, so với các vùng quê khác, sự hỗ trợ có thể không bằng, nhưng việc làm này là tất cả tình cảm mà các anh gửi gắm với mong muốn các em sau này sẽ trở thành con người có ích, có học thức và biết yêu thương.
Chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2017, mỗi cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng được tuyên dương năm nay, sẽ được nhận một sổ tiết kiệm 10 triệu đồng, Bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, biểu trưng của chương trình, cùng các hình thức khen thưởng khác của Bộ Quốc phòng, Bộ GD- ĐT. Đồng thời, các đồn biên phòng nơi có các cán bộ, chiến sĩ được tuyên dương, sẽ được tặng các bộ đồ dùng học tập từ Tập đoàn Thiên Long - đơn vị đồng tổ chức chương trình để phục vụ cho việc dạy học. Dự kiến lễ tuyên dương Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, tại thủ đô Hà Nội. |
Hải Đăng