Hà Tĩnh: Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

(CTG) Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm đồng hành, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên có điều kiện học tập, phát triển kinh tế và vươn lên làm giàu chính đáng; đồng thời khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong tập hợp, phát huy sức trẻ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

 

Trong đó, để hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho ĐVTN, BTV Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tập trung tuyên truyền, phổ biến các cơ chế chính sách về phát triển kinh tế, khởi nghiệp, lập nghiệp thông qua các kênh thông tin, hệ thống báo chí, website, trang mạng xã hội, triển khai các ứng dụng trực tuyến hiện đại trên điện thoại thông minh. Cùng với đó là chú trọng tổ chức các Diễn đàn đối thoại, tư vấn, định hướng khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên, mời các đồng chí Lãnh đạo tỉnh, đại diện Lãnh đạo các sở, ngành liên quan trực tiếp đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho thanh niên; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng, kiến thức khởi sự doanh nghiệp, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; tổ chức tham quan thực tế, học hỏi kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình, điển hình làm ăn có hiệu quả.

Mô hình trồng 800 gốc hoa lan của thanh niên Trần Trung Dũng - thôn Vọng Sơn, xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn.

Tổ chức Đoàn đã đồng hành, tư vấn thanh niên các quy trình thành lập THT, HTX, giúp thanh niên nông thôn tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về các thủ tục, vốn vay; hỗ trợ ngày công san lấp mặt bằng, vận chuyển vật liệu, xây dựng hàng rào, chuồng trại, nhà xưởng; hướng dẫn các các quy trình, xây dựng sản phẩm OCOP, quảng bá, giới thiệu sản phẩm thanh niên... Sử dụng có hiệu quả vốn vay giải quyết việc làm kênh Trung ương Đoàn và vốn từ Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh Hà Tĩnh với tổng dư nợ hơn 3,2 tỷ đồng cho hàng trăm dự án việc làm của thanh niên nông thôn.

Song song đó, Tỉnh Đoàn đã phát huy hiệu quả công tác tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, trong đó chỉ đạo Trường Trung cấp nghề Lý Tự Trọng chủ động kết nối với các trường đại học trong và ngoài nước tổ chức 150 buổi tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho gần 60.000 lượt đoàn viên thanh niên, học sinh tại các trường học trên toàn tỉnh; khai giảng 139 khóa đào tạo nghề cho lao động nông thôn; ký kết hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để đào tạo các nghề như Kỹ thuật chế biến món ăn, pha chế đồ uống, may thời trang, điện công nghiệp, hàn xì… và đã tạo việc làm đầu ra, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lượt ĐVTN, học sinh.

Trường TCN Lý Tự Trọng (trực Thuộc Tỉnh đoàn) dạy nghề điện, điện tử cho ĐVTN.

Thực hiện Chủ đề Công tác “Năm Thanh niên Hà Tĩnh khởi nghiệp, lập nghiệp”, các hoạt động hỗ trợ đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp đã được các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đặc biệt quan tâm, phong trào thanh niên làm kinh tế đã điễn ra sôi nổi, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong thanh niên. Tính từ đầu năm 2021 đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ thành lập mới 46 mô hình kinh tế thanh niên có quy mô đầu tư ban đầu trên 200 triệu đồng, khá đa dạng trên các lĩnh vực. Tiêu biểu như: Mô hình trồng cam sinh thái hữu cơ của đồng chí đồng chí Đào Văn Đức tại thôn Kim Lĩnh, xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn quy mô 1.200 gốc Cam với dự án khởi nghiệp Cam sấy deo Duy Đức; Mô hình trồng hoa thương phẩm của bạn Võ Thị Hải Yến ở xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc với diện tích 1200m2 hay mô hình kinh tế VAC, nuôi ốc bươu, trồng cây ăn quả và chuỗi của hàng kinh doanh sơn của đồng chí Phạm Tùng Lâm ở huyện Đức Thọ với quy mô 1 tỷ đồng; hay mô hình vườn hoa lan của đồng chí Mô hình trồng 800 gốc hoa lan của thanh niên Trần Trung Dũng - thôn Vọng Sơn, xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn…

Tin tưởng rằng, với sự đồng hành, sát cánh, hỗ trợ của tổ chức Đoàn; trong năm 2021, thanh niên Hà Tĩnh sẽ phát huy năng lực sáng tạo, tham gia khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế thành công, tạo ra nhiều việc làm mới, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh