Hà Tĩnh: Mô hình phát triển kinh tế tổng hợp mang lại hiệu quả kinh tế cao

(CTG) Thực hiện chủ trương của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Hà Tĩnh về khai thác tiềm năng đất trống, đồi núi trọc ở vùng núi phía Tây huyện Hương Sơn, để tổ chức sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, năm 2003, Tổng đội TNXP - XDKT mới Tây Sơn được thành lập. Sau gần 10 năm đi vào hoạt động, tổng đội đã thu hút được 187 gia đình đội viên với 568 nhân khẩu ở các huyện miền xuôi Hà Tĩnh lên lập nghiệp ở vùng biên phía tây của tỉnh.




Mô hình chăn nuôi lợn tập trung

Từ vùng rừng núi hoang vu, đi lại cực kỳ khó khăn, đến nay, Tổng đội đã tạo dựng được một cơ ngơi khá đàng hoàng về hạ tầng kỹ thuật với hàng chục km đường liên huyện, liên thôn cùng hệ thống điện đến từng nhà dân… Điều đáng nói, hầu hết các gia đình đội viên thanh niên khi lên vùng kinh tế này đều hai bàn tay trắng, nhưng nhờ cần cù, chụi khó làm ăn, nên đã nhanh chóng phát huy thế mạnh về đất rừng. Đến nay, các hộ đội viên đã khai hoang, trồng mới 130 ha chè, 700 ha cây keo, cùng nhiều mô hình kinh tế trang trại và gia trại. Cuộc sống nơi biên giới này đã dần ổn định một cách vững chắc.

 Nhằm khai thác tiềm năng đất đai và lợi thế của vùng để phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần vào thực hiện thành công chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, trong thời gian qua Tổng đội TNXP Tây Sơn đang tiến hành xây dựng và mở rộng các mô hình phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình chăn nuôi lợn tập trung bước đầu có hiệu quả. Trong đó, tiêu biểu là mô hình của nhóm hộ đội viên do anh Trần Viết Hùng đứng đầu hiện đã cho thu nhập hàng tỉ đồng.

Cùng góp mặt trong những ngày đầu thành lập Tổng Đội, anh đã mạnh dạn nhận gần 6 ha đất nông nghiệp và 28,7ha đất lâm nghiệp từ Tổng Đội để khai thác và sử dụng. Năm 2005, anh đứng ra liên kết cùng với 12 hộ gia đình liền kề trên địa bàn Tổng đội TNXP quản lý, cùng góp vốn mở rộng quy mô trang trại tổng hợp (Vườn - ao - chuồng - rừng) theo hướng chiều sâu, bền vững mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Không dừng lại ở đó, thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới theo hướng phát triển chăn nuôi lợn tập trung, được sự định hướng của Ban thường vụ tỉnh Đoàn cùng với quá trình hướng dẫn, tập huấn cho đi tham quan các mô hình của các tỉnh do Tổng Đội TNXP xây dựng kinh tế Tây Sơn tổ chức. Năm 2012 anh cùng 4 hộ đội viên khác tự huy động nguồn vốn vay ngân hàng Nông nghiệp cùng với số tiền 200 triệu đồng từ nguồn vốn vay của Đoàn Thanh niên, anh đã liên kết với Công ty Cổ phần CP Việt Nam xây dựng 04 chuồng chăn nuôi lợn tập trung với quy mô 2.400 con kèm theo hệ thống bioga và hệ thống ao hồ quy mô khép kín với trị giá đầu tư 04 tỷ đồng. Sau hơn 4 tháng chăn nuôi, hiện anh đã cho xuất chuồng lứa lợn đầu tiên mang lại lợi nhuận trên 200 triệu đồng, dự tính trong hai năm anh sẽ thu hồi được nguồn vốn đầu tư. Cùng với hính thức chăn nuôi lợn tập trung, với diện tích đất rộng anh đã thử nghiệm nuôi lợn rừng và đã cho kết quả khả quan, anh quyết định mở rộng quy mô bãi nuôi thả lên đến 3600m2, xây thêm 50 ô chuồng nuôi lợn rừng với số lượng 135 con.

Để đảm bảo các yếu tố về môi trường và mang lại lợi nhuận kinh tế cao anh còn mở rộng thêm hệ thống ao hồ thả cá, hiện nay diện tích lên tới 2ha, dự tính cho thu nhập trên 150 triệu đồng/ năm. Ngoài ra, anh còn khoanh trồng 250ha rừng thuần chủng loài Keo tai tượng, từ đầu năm cho tới nay đã khai thác được trên 35ha Keo tai tượng, trung bình mỗi hecta cho thu nhập 40 triệu đồng, ước tính tổng thu nhập từ keo lên tới trên 9 tỷ đồng. Anh còn nuôi được trên 50 đàn ong lấy mật; phát triển thêm diện tích trồng cây ăn quả trong đó đặc biệt chú trọng cam Chanh và cam bù Hương Sơn, đến nay anh đã trồng được trên 300 gốc cam bù cho thu nhập hàng chục triệu đồng trên năm.

Mô hình phát triển kinh tế tổng hợp V - A - C - R (vườn, ao, chuồng, rừng) của anh mỗi năm cho thu nhập hàng tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hàng chục lao động thường xuyên trên địa bàn. Bằng những kết quả đã đạt được của đội viên Trần Việt Hùng đã khẳng đinh mô hình kinh tế tổng hợp vườn - ao - chuồng - rừng đang là hướng phát triển kinh tế mới có tính bền vững cho các hộ đội viên Tổng Đội TNXP xây dựng kinh tế Tây Sơn, góp phần vào việc xoá đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh và trật tự xã hội.

Trần Thị Hải Việt
Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh