Ngay khi đến thành phố Pakse, tỉnh Champasak, Đoàn công tác đã đến chào xã giao chính quyền tỉnh Champasak. Thay mặt chính quyền tỉnh Champasak, ngài Phó Bí thư, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Champasak đã tiếp và làm việc với Đoàn. Tại buổi gặp mặt, Ngài Phó Bí thư, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Champasak đánh gía cao về chuyến thăm và nội dung hoạt động của Đoàn công tác lần này, đây là chuyến thăm và làm việc hết sức ý nghĩa của tuổi trẻ Đắk Lắk, thể hiện mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước Việt Nam - Lào nói chung và tỉnh Đắk Lắk - Champasak cũng như tuổi trẻ hai tỉnh nói riêng.
|
Trong khuôn khổ hoạt động, Đoàn công tác đã có buổi tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm trong công tác thanh niên với Đoàn thanh niên NDCM Lào tỉnh Champasak. Chủ trì buổi tọa đàm có anh Y Nhuân Byă - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và anh Oudomsak Divixay - Bí thư Đoàn Thanh niên tỉnh Champasak. Tại chương trình đại diện lãnh đạo 2 đơn vị đã giới thiệu về tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh niên 2 tỉnh; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về một số nội dung như: Công tác cán bộ; công tác tuyên truyền, giáo dục; hoạt động tình nguyện; đồng hành cùng thanh niên trong lập thân, lập nghiệp; công tác tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thanh niên… Bên cạnh đó, 2 bên đã thảo luận và đề xuất một số nội dung sẽ đưa vào dự thảo Bản ghi nhớ ký kết hoạt động giữa 2 bên nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa thanh niên 2 tỉnh để trình xin ý kiến của Lãnh đạo 2 tỉnh.
|
Đặc biệt, trong chuyến công tác lần này, Đoàn công tác với những Y, bác sỹ có kinh nghiệm đến từ Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 530 người dân tại bản Sa Nột, huyện Patthumphone. Đồng thời, tặng Trung tâm Y tế huyện Patthumphone cơ số thuốc để chữa các bệnh cơ bản cho 150 người dân. Tổng giá trị của hoạt động khám bệnh, phát thuốc lần này là 80 triệu đồng.
|
Kế thừa và phát huy truyền thống lâu đời, mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 nước Việt - Lào nói chung và 02 tỉnh Đắk Lắk - Champasak nói riêng, thông qua hoạt động lần này đã tạo cơ hội để thanh niên 2 tỉnh tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau, trao đổi kinh nghiệm trong công tác; khẳng định quyết tâm, trách nhiệm và phát huy vai trò xung kích của thanh niên hai tỉnh trong việc giữ gìn, củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ truyền thống tốt đẹp của hai tỉnh Đắk Lắk - Champasak.
Nguyễn Linh |