Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư TƯ Đoàn; anh Vũ Minh Thảo, Bí thư Đoàn Cơ quan TƯ Đoàn và PGS.TS Vũ Hồng Tiến, Phó Giám đốc dự và chủ trì Hội nghị.
Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung bàn luận, cho ý kiến về các vấn đề: Bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài; tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên; phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng nông thôn mới; phát huy vai trò của thanh niên trong việc giám sát, phản biện xã hội và xây dựng chính sách cho thanh niên.
Quang cảnh hội nghị.
|
Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Đoàn.
Tại hội nghị, TS. Lê Văn Cầu, Tổng Biên tập Tạp chí Thanh niên cho rằng: Đoàn thanh niên có vai trò đặc biệt quan trọng trong giám sát và phản biện xã hội. Giám sát và phản biện xã hội là nhiệm vụ thường xuyên của cấp bộ Đoàn; thông qua giám sát và phản biện xã hội giúp cho cán bộ, đoàn viên thanh niên nâng cao ý thức trách nhiệm, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát hiện những nhân tố mới, khuyến khích mặt tích cực, kiến nghị biểu dương, khen thưởng người tốt, việc tốt ; ngăn ngừa những hành vi tiêu cực, sai phạm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên.
TS Lê Văn Cầu đề nghị Dự thảo báo cáo Chính trị cần nhấn mạnh thêm về vai trò, nhiệm vụ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về giám sát và phản biện xã hội; đồng thời cần xác định rõ hơn trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong lãnh đạo và tạo cơ chế, điều kiện để Đoàn thanh niên giám sát và phản biện xã hội một cách có hiệu quả thiết thực.TS Cầu nói.
Qua phần nghiên cứu, đánh giá văn kiện Báo cáo Chính trị trình Đại hội XII của Đảng, TS. Phạm Bá Khoa, Giám đốc Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam cho rằng chính sách đào tạo bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài của Đảng và Nhà nước, nhất là đối với nhân tài trẻ chưa thật sự rõ nét, còn chung chung.TS Khoa đề nghị trong công tác xây dựng Đảng, trọng tâm vẫn phải là công tác cán bộ, công tác con người, đây là khâu đột phá quyết định; đồng thời Đảng cần quyết liệt trong công tác trẻ hóa cán bộ lãnh đạo các cấp không coi trẻ hóa chủ yếu về mặt độ tuổi, mà còn đòi hỏi các độ tuổi trong bộ máy lãnh đạo phải có cách nhìn mới, trẻ trung hơn, năng động, sáng tạo sát thực cuộc sống hơn và gần dân.
![]() TS. Phạm Bá Khoa, Giám đốc Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam phát biểu ý kiến tại hội nghị.
|
Liên quan tới vấn đề chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, Đại diện Đoàn viên Chi Đoàn Ban Thanh niên Trường học, TƯ Đoàn, Nguyễn Khánh Toàn nêu thực tế: Hiện Việt Nam đang có một lượng du học sinh khá lớn, nhiều bạn sinh viên du học ở nước ngoài sau đó ở hẳn không về nước, do vậy, Đảng và Nhà nước cần có những chính sách, biện pháp, hành động thiết thực, cụ thể, kịp thời và mang tính bền vững để tận dụng, thu hút nguồn nhân lực trí thức cao về làm việc ở Việt Nam.
Anh Nguyễn Khánh Toàn, Đoàn viên Chi Đoàn Ban Thanh niên Trường học, TƯ Đoàn.
|
Anh Toàn cho rằng: Đảng và Nhà nước cần có sự đầu tư cho giáo dục có trọng tâm, trọng điểm cho từng cấp học, đồng thời có quy hoạch chi tiết và phát triển mạng lưới các trường dạy nghề chất lượng cao. Cần có một đơn vị đầu mối cấp Nhà nước đứng ra tổng hợp nhu cầu về nguồn nhân lực.
Liên quan tới vấn đề chính sách hỗ trợ việc làm và tìm việc sau khi ra trường tại hội nghị nhiều đại biểu quan tâm. Đại diện Khoa Công tác thanh niên, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam nêu thực tế hiện nay số sinh viên ra trường không có việc làm ở mức báo động, (báo cáo gần đây, Chính phủ trình Quốc hội con số này là trên 200.000 sinh viên sau khi ra trường không có việc làm). Bạn đề nghị Đảng cần phải nêu rõ quan điểm về sự gắn kết giữa thị trường lao động với các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực nhằm tạo thành một chuỗi liên kết trong việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho thị trường lao động tránh tình trạng lãng phí nguồn nhân lực của xã hội hiện nay.
Với hệ thống 37 Trung tâm tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quản lý hiện nay. Đây chính là những “ cánh tay nối dài” của tổ chức Đoàn các địa phương, giúp tổ chức Đoàn, Hội làm tốt hơn vai trò của mình trong việc đồng hành với thanh niên về nghề nghiệp và việc làm. Ths. Phan Văn Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên TƯ Đoàn mong muốn Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII cần tiếp tục khẳng định, vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn trong đồng hành, hỗ trợ thanh niên, học sinh, sinh viên về học tập, học nghề, việc làm và phát triển các kỹ năng xã hội cần thiết.
Bí thư Chi đoàn Ban Thanh niên nông thôn TƯ Đoàn, Nguyễn Thái Hà, cho rằng: trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII cần phải tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia xây dựng nông thôn mới nói riêng và xây dựng,phát triển kinh tế đất nước nói chung. Anh Hà chỉ ra từ số liệu thực tế cho thấy từ năm 2010-2014, số lượng thanh niên khu vực nông thôn đã tăng lên từ 69,1% so với tổng số thanh niên tăng lên 71% so với tổng số thanh niên - Nguồn Tổng cục thống kê). Anh Hà đề nghị cần phải có cơ chế đào tạo phù hợp cho thanh niên khu vực nông thôn để giữ chân họ ở lại quê hương lập thân, lập nghiệp tránh tình trạng di cư ra thành thị như trước kia.
![]() Đoàn viên chi đoàn Ban Thanh niên nông thông TƯ Đoàn, Nguyễn Thái Hà.
|
Đây là Hội nghị đóng góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII do Trung ương Đoàn tổ chức . Sau hội nghị, BTC ghi nhận tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu để gửi tới tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
Theo ĐTN