Đồng chủ trì Hội nghị có anh Nguyễn Phi Long, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam và các anh Lò Quang Tú, Nguyễn Mạnh Cường, Bùi Thế Duy, Nguyễn Quang Thông, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam…
Dự và chỉ đạo Hội nghị có anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị của Trung ương Đoàn; các Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam; đại diện Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố, đơn vị trực thuộc...
|
Phát biểu khai mạc Hội nghị, anh Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam khẳng định, Hội nghị lần này có một ý nghĩa hết sức quan trọng. Ngoài việc đánh giá kết quả phong trào và hoạt động thanh niên năm 2013. Hội nghị lần này sẽ cho ý kiến về chương trình dự thảo công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2014; chiến lược phát triển Hội LHTN Việt Nam đến năm 2020, cũng như hướng dẫn tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp và trong năm 2014 Hội sẽ tiến hành tổng kết nhiệm kỳ và tiến hành Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, từ cấp cơ sở tới cấp toàn quốc...Anh Phan Văn Mãi đề nghị các đại biểu dành thời gian để chúng ta đóng góp trí tuệ và tâm huyết của mình để hoàn thành các chương trình đã đề ra của Hội nghị.
|
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn biểu dương và ghi nhận các thành tích mà các cấp bộ Hội đã đạt được trong năm 2013. Đồng thời cho biết, trong Hội nghị BTV và BCH Trung ương Đoàn vừa qua đã bàn thảo và quyết định nhiều nội dung quan trọng, có liên trực tiếp tới công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2014. Đây là những cơ sở quan trọng cần được Ủy ban Trung ương Hội cần bàn bạc, cụ thể hóa vào trong các chương trình công tác năm 2014.
Anh Vinh cũng đồng tình với việc lựa chọn chủ đề công tác năm 2014 là “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội”. Đồng thời đề nghị Ủy ban Trung ương Hội tập trung phát triển và phát huy hoạt động các CLB, đội, nhóm thanh niên tại cơ sở thông qua rà soát nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên địa phương để thành lập CLB, đội, nhóm thanh niên phù hợp với sở thích, nhu cầu của thanh niên. Anh Nguyễn Đắc Vinh mong muốn các anh, chị trong Ủy ban Hội sẽ nghiên cứu và bàn làm sao để thống nhất về phương thức và hành động của tổ chức Hội, nhằm nâng cao chất lượng cơ sở tổ chức Hội. Và mong muốn, thời gian tới Hội cần tiếp tục chú trọng đến tính “rộng” của Hội để có thể đoàn kết, tập hợp đến các tầng lớp thanh niên và tính “đặc thù” của Hội đối với các tổ chức thành viên tập thể của Hội như Hội Doanh nhân trẻ, Hội Thầy thuốc trẻ...Anh Vinh nhấn mạnh, Hội của chúng ta có Điều lệ và nguyên tắc hoạt động của chúng ta là hiệp thương chọn cử, nếu có đổi mới thì đổi mới trong hiệp thương chọn cử. Ban Bí thư Trung ương Đoàn ủng hộ đổi mới phương thức trong Đại hội Hội LHTN Việt Nam...
|
Cũng trong buổi sáng đã diễn ra Hội thảo về Chiến lược phát triển Hội LHTN Việt Nam đến năm 2020.
Chiều cùng ngày, Hội nghị đã chia 5 tổ thảo luận, góp ý về các nội dung của báo cáo công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2013; chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2014; hướng dẫn tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp. Trên cơ sở các ý kiến, đóng góp Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã báo cáo tổng hợp và tiếp thu các ý kiến và thống nhất các nội dung liên quan.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã hiệp thương kiện toàn nhân sự Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VI. Theo đó, Hội nghị thống nhất cho rút tên 7 anh, chị đã chuyển công tác hoặc không có điều kiện tham gia Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam; hiệp thương chọn cử bổ sung 8 ủy viên Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VI.
Hội nghị cũng tiến hành hiệp thương kiện toàn nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VI, anh Nguyễn Thanh Tuấn, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Đoàn thanh niên Bộ Công an; anh Nguyễn Chí Quang, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thừa Thiên -Huế.
Phát biểu kết thúc Hội nghị, anh Phan Văn Mãi, cảm ơn và tiếp thu những ý kiến đóng góp của các anh, chị Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội để chuẩn bị tốt nhất cho việc tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp và xây dựng chương trình cho năm 2014 và mong muốn các anh, chị có sự đầu tư hơn nữa để tạo sự thay đổi mạnh mẽ trong việc tập hợp lực lượng thanh niên tham gia....
Anh Phan Văn Mãi cho biết, trong năm 2013 từ cấp Trung ương đến cấp cơ sở chúng ta đề trăn trở và mong muốn đổi mới một số nội dung; với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn thì Hội đã thực hiện công tác của mình mang một nét riêng thể hiện vai trò của mình trong vị trí công tác và xã hội, với những sản phẩm riêng biệt của Hội như: cuộc vận động thanh niên sống đẹp sống có ích...
Trong xây dựng và mở rộng mặt trận đoàn kết thanh niên Hội nghị đã thống nhất cao về sự quyết tâm cao trong việc đổi mới, tập hợp đoàn kết thanh niên, đổi mới vai trò là nòng cốt chính trị của Đoàn. Tập trung phát triển các chi hộ, câu lạc bộ tổ, đội , nhóm, cùng với đó là việc tập hợp thông qua mạng xã hội..... Chúng ta cần có sự đổi mới, dám bước ra khỏi hiện tại để đột phá và có màu sắc riêng. Sự đổi mới này làm cho tổ chức của chúng ta mạnh hơn, gần với thanh niên hơn và góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.
Trong năm 2014, Trung ương Hội đã nhất trí và thông qua chủ đề: Năm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội gắn với việc tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, anh Phan Văn Mãi đề nghị Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố tập trung cao vào công tác tổ chức Đại hội gắn liền các hoạt động phong trào, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên.
Về công tác tổ chức Đại hội, anh Phan Văn Mãi lưu ý với các tỉnh, thành chuẩn bị tốt về văn kiện, báo cáo và định hướng cho nhiệm kỳ tới. Về số lượng đại biểu tham dự Đại hội phải khống chế số lượng khoảng 40 – 100 đại biểu tham gia. Đại biểu của Hội phải khác với của Đoàn ít nhất 50%, tỷ lệ cán bộ Đoàn, Hội phải có số lượng phù hợp, việc mời các đối tượng thanh niên dân tộc, tôn giáo, thanh niên hoàn lương...tham gia Đại hội là rất cần thiết để họ có tiếng nói. Về nhân sự sẽ tiến hành cử Chủ tịch Hội trực tiếp tại Đại hội, nhưng tiêu chuẩn nhân sự, hiệp thương nhân sự phải được chuẩn bị tốt để tham gia... Để vừa đảm bảo nội dung, vừa đảm bảo được sự trẻ trung.
Về chỉ tiêu cho năm 2014, anh Mãi đề nghị các tỉnh, thành Hội sau Hội nghị Ủy ban phải đăng ký chỉ tiêu cho tỉnh mình và số liệu nhiệm kỳ 2013.
Tập trung triển khai các hoạt động như: Chương trình tỏa sáng nghị lực Việt; Chương trình phát triển kỹ năng cho thanh niên.
Thay mặt Đoàn Chủ tịch, anh Phan Văn Mãi chúc mừng các anh, chị đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, đã có những đóng góp rất quan trọng cho Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, công tác Hội và phong trào thanh niên do điều kiện công tác không tham gia Ủy ban nữa và mong các anh chị tiếp tục có những đóng góp cho Ủy ban, cho công tác Hội và phong trào thanh niên; chúc mừng các anh chị vừa được hiệp thương vào Ủy ban và mong các anh chị đóng góp những giá trị mới cho Ủy ban và công tác Hội và phong trào thanh niên trong thời gian tới.
|
Cũng trong dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã tặng danh hiệu đơn vị xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2013 cho 31 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành phố và 6 Hội thành viên và đơn vị trực thuộc; tặng danh hiệu tiên tiến cho 34 đơn vị. Ngoài ra, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã tặng cờ thi đua cho 17 đơn vị dẫn đầu xuất sắc trong năm 2013.
Danh sách 8 anh, chị được hiệp thương vào Ủy ban Trung ương Hội khóa VI: |
Đăng Hải