Với sự lớn mạnh không ngừng, Hội Sinh viên Việt Nam đã luôn đồng hành cùng sinh viên trên bước đường rèn đức luyện tài, học tập nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, nghiên cứu khoa học, đóng góp vào thành tựu chung của đất nước. Từ phong trào "Sinh viên tình nguyện" đến cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt”, từ các chương trình hướng về biển đảo thân yêu cho đến các hoạt động vì cộng đồng... đã góp phần tạo dựng nên hình mẫu của sinh viên giai đoạn mới - giai đoạn hội nhập và phát triển, cũng như mở rộng tổ chức Hội Sinh viên ngày càng phát triển vững mạnh. Đặc biệt, kỷ niệm ngày truyền thống Học sinh - sinh viên Việt Nam năm nay đúng vào thời điểm Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2013 - 2018) vừa diễn ra thành công tốt đẹp, xác định những nhiệm vụ trọng tâm để Hội tiếp tục đồng hành cùng sinh viên trong thời gian tới. Nhân dịp này, phóng viên Đài đã phỏng vấn anh Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Bí thư Thành Đoàn TPHCM.
|
* Thưa anh, ngày 9/1 - Ngày truyền thống học sinh sinh viên, Ngày truyền thống của Hội Sinh viên Việt Nam năm nay đúng vào dịp Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX vừa diễn ra thành công tốt đẹp, mở ra một giai đoạn mới với nhiều cơ hội, thách thức mới cho lực lượng học sinh, sinh viên Việt Nam trên nền tảng những thành tựu mà Hội đã gặt hái được trong thời gian qua. Nhìn lại chặng đường 5 năm, anh có thể cho biết điểm nhấn của Hội Sinh viên Việt Nam trong nhiệm kỳ qua là gì?
- Anh Lê Quốc Phong: Giai đoạn của nhiệm kỳ VIII, Hội Sinh viên VN đã đạt nhiều kết quả tốt có thể kể ra một số thành công lớn: thứ nhất là chúng tôi đã tạo môi trường tốt để sinh viên VN thông qua hoạt động của Hội Sinh viên giáo dục nhiều hơn về nhận thức, lý tưởng, thông qua đó có biểu hiện tình yêu nước của mình như hoạt động hướng về biển đảo, với cộng đồng. Thứ hai là cuộc vận động sinh viên 5 tốt, bước đầu đã đưa cuộc vận động đến với sinh viên cả nước, giới thiệu cuộc vận động này với xã hội, sinh viên quan tâm nhiều hơn đến hoạt động này và các bạn đã giới thiệu được điển hình sinh viên 5 tốt từ cấp trường, cấp tỉnh thành và tới cấp trung ương. Điểm thành công thứ ba là phong trào sinh viên tình nguyện tiếp tục phát triển, tiếp tục khẳng định hình ảnh và sức cống hiến của sinh viên cả nước đối với những vấn đề từng địa phương, từng vùng còn khó khăn của cả nước quan tâm thể hiện qua những phần cụ thể. Phong trào sinh viên tình nguyện cũng khẳng định một nét đẹp của sinh viên VN, thể hiện tính trách nhiệm của công dân với xã hội với đất nước. Thứ tư là tổ chức Hội đã có đầu tư phát triển thành lập Hội Sinh viên nhiều hơn, đến nay đã có 22 tỉnh thành có Hội Sinh viên và có nhiều trường đại học, cao đẳng thành lập Hội sinh viên. Hội đã mở rộng vòng tay của mình nhiều hơn và kết tập được nhiều sinh viên đến với Hội của mình.
* Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX và đã thống nhất tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Sinh viên 5 tốt” và chương trình xây dựng Hội vững mạnh trong nhiệm kỳ tới. Vậy đâu là những giải pháp mà Hội Sinh viên VN sẽ hướng tới để nâng chất phong trào này?
- Anh Lê Quốc Phong: Để thực hiện được phong trào sinh viên 5 tốt và chương trình Hội Sinh viên VN vững mạnh trong giai đoạn 2013-2018 chúng tôi tập trung vào 5 giải pháp lớn và có xây dựng 2 đề án và 2 chương trình để triển khai thực hiện trong sinh viên VN. Với phong trào sinh viên 5 tốt chúng tôi tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền và giới thiệu phong trào này đến với sinh viên, làm sao để hoạt động của sinh viên ở tất cả các trường đều hướng tới việc giúp các bạn nhận thức rõ việc phấn đấu đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt là mục tiêu trong quá trình học tập ở giảng đường. Bên cạnh đó chúng tôi làm tốt việc phát hiện và tuyên dương điển hình sinh viên 5 tốt các cấp và giới thiệu điển hình này ra xã hội để nâng cao uy tín và chất lượng danh hiệu sinh viên 5 tốt. Trong giai đoạn 2013-2018 phong trào sinh viên 5 tốt có điều chỉnh tiêu chí kỹ năng tốt thành tình nguyện tốt, đây là mong muốn một mặt thông qua hoạt động Hội chăm lo cho sinh viên, một mặt là nâng cao chất lượng phong trào sinh viên tình nguyện, thể hiện tính trách nhiệm của sinh viên với cộng đồng nhiều hơn. Với chương trình xây dựng hội sinh viên VN vững mạnh, chúng tôi tập trung củng cố chất lượng hoạt động của hội sinh viên, đây là quá trình hội sinh viên thích ứng và có giải pháp cụ thể để phù hợp với điều kiện học chế tín chỉ ở nhà trường. Chúng tôi cố gắng xây dựng đa dạng các lọai hình chi hội để sinh viên tham gia thực sự hiệu quả, trong đó tập trung nhiều cho loại hình CLB đội nhóm. Thứ hai là hướng đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội, xem đây là điểm mấu chốt để góp phần thành công của công tác Hội, sẽ có nhiều đợt tập huấn hơn từ các cấp để phát hiện bồi dưỡng chuẩn bị nguồn cán bộ hội dồi dào chủ động để thực hiện phong trào của hội trong thời gian tới.
* Để tạo sức sống mới cho công tác Hội và phong trào sinh viên VN thời gian tới, bên cạnh các hoạt động phong trào, các chương trình lớn được triển khai rộng khắp, thì Hội Sinh viên Việt Nam sẽ phải làm gì để đồng hành cùng các bạn sinh viên trong cuộc sống, học tập và rèn luyện kỹ năng hội nhập thế giới, nâng tầm trí tuệ Việt Nam trên trường quốc tế?
- Anh Lê Quốc Phong: Tôi nghĩ rằng để Hội sinh viên thực hiện tốt nhiệm vụ của mình và ngày càng phát huy hơn nữa vai trò đồng hành cùng sinh viên, thì hội phải làm tốt hơn tính đại diện của mình và tính thiết thực của mình trong các hoạt động của hội với sinh viên. Tính thiết thực thể hiện việc chúng tôi cố gắng làm sao phát huy cao nhất khả năng của từng bạn sinh viên để làm phong phú hơn hoạt động của hội và qua đó nắm bắt được những điểm mạnh, điểm còn hạn chế của sinh viên để xác lập những giải pháp hiệu quả để hoàn thiện sinh viên, giúp sinh viên tự tin khi bước ra quá trình hội nhập. Chúng tôi cũng định hướng thông qua hoạt động của hội giúp các bạn nhận thức đúng rõ hơn vị trí của sinh viên VN tham gia xây dựng phát triển đất nước, để các bạn có nhận thức đúng về việc học của mình và có động lực tốt trên cơ sở đó có giải pháp tự thân tốt bên cạnh sự hỗ trợ của tổ chức hội, để có thể mỗi sinh viên có thể hoàn thành tốt việc học tập để chuẩn bị kiến thức cho quá trình hội nhập sau này. Đồng thời tham gia tốt những hoạt động của hội sinh viên để có được những kỹ năng phù hợp để sau này bước ra xã hội các bạn có đủ tri thức, đủ kỹ năng, trách nhiệm với cộng đồng là công dân tốt để các bạn tham gia đóng góp cho đất nước. Và cuối cùng chúng tôi nghĩ rằng đối với mỗi sinh viên VN chúng tôi cố gắng làm sao giúp cho các bạn hun đúc một khát vọng, hoài bão lớn và một tinh thần dân tộc cao cả, để trên cơ sở đó các bạn có nền động lực vững chắc để các bạn bước vào hội nhập với xã hội, với khu vực và thế giới.
* Xin cám ơn anh và nhân ngày Truyền thống Học sinh - Sinh viên, ngày Truyền thống Hội Sinh viên VN 9/1, chúng ta cùng chúc cho Hội Sinh viên sẽ triển khai thực hiện hoàn thành các chương trình hành động mà Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX đã đề ra. Chúc cho Hội Sinh viên VN luôn là chỗ dựa vững chắc, là người bạn đồng hành cùng sinh viên, học sinh Việt Nam trên con đường học tập, rèn luyện và vươn tới đỉnh cao tri thức.
Theo VOH |