Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Bùi Văn Cường; Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc và bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam chủ trì Hội thảo.
Dự Hội thảo còn có hơn 200 đại biểu gồm đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương; Hội đồng Lý luận Trung ương; các viện nghiên cứu, trường đại học, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam; các doanh nghiệp trong nước; các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam; các hiệp hội doanh nghiệp…
![]() Các đồng chí chủ trì Hội thảo. (Ảnh: HH)
|
Phát biểu tại Hội thảo, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ nhấn mạnh, vấn đề nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới, phát triển doanh nghiệp đã được đề cập nhất quán trong các chủ trương của Đảng; Chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh nhóm chính sách tạo thuận lợi nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh, đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Một nền kinh tế có năng suất, hiệu quả là nền kinh tế có năng lực sử dụng, khai thác tốt các nguồn lực có hạn. Nói cách khác, bản chất của năng lực cạnh tranh quốc gia là năng lực vận hành nền kinh tế có hiệu quả, với chi phí hợp lý nhất mang lại kết quả thịnh vượng và bền vững tối đa nhất.
Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm là “Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược, cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng”;….. “hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, tạo thuận lợi phát triển mạnh kinh tế tư nhân ở hầu hết các ngành và lĩnh vực kinh tế, trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế. Hoàn thiện chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp. Khuyến khích hình thành các tập đoàn kinh tế tư nhân đa sở hữu và tư nhân góp vốn vào các tập đoàn kinh tế nhà nước”.
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ đề nghị các chuyên gia, doanh nghiệp, nhà quản lý tập trung phân tích, đánh giá làm rõ hơn một số nhóm vấn đề và các đề xuất, kiến nghị về các giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia gắn liền với đổi mới, phát triển các loại hình doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp khởi nghiệp.
Tại Hội thảo lần này, trên cơ sở các kết quả nghiên cứu từ các Đề án của Ban Kinh tế Trung ương, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá làm rõ hơn một số nhóm vấn đề và các đề xuất, kiến nghị về các giải pháp xung quanh 2 chủ đề lớn: Một là, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế; Hai là, đổi mới, phát triển các loại hình doanh nghiệp và khởi nghiệp. Theo ý kiến nhiều chuyên gia, chất lượng thể chế đóng vai trò mấu chốt trong xã hội. Do đó, để nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, Chính phủ cần tạo môi trường bình đẳng, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời, cần có thị trường tài chính mạnh mẽ hơn nữa, đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng, giảm cơ chế, nâng cao năng suất bằng đổi mới công nghệ…Các đại biểu cho rằng, Việt Nam cần tận dụng được cơ hội từ Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) để có thể vượt lên khi các nước xung quanh chưa ký kết bởi Việt Nam đã đi trước một bước.
Là một người gắn bó với Việt Nam, Giám đốc quốc gia Ngân hàng thế giới tại Việt Nam, bà Kwakwa nhấn mạnh tầm quan trọng của thị trường lao động và môi trường kinh doanh trong bối cảnh của Việt Nam. Theo bà, thủ tục rườm rà, tham nhũng và việc không cung cấp được dịch vụ phù hợp cho doanh nghiệp sẽ tạo ra chi phí lớn. Qua khủng hoảng kinh tế toàn cầu cho thấy, chúng ta cần nhấn mạnh sự minh bạch; phải cơ cấu lại nền kinh tế, đảm bảo nền kinh tế vận hành một cách trơn tru; cơ sở hạ tầng phát triển sẽ giúp kết nối và giảm khoảng cách; giúp giảm nghèo và bất bình đẳng; giáo dục, đào tạo cũng đóng góp phần rất quan trọng. Vì thế vai trò giáo dục và đào tạo hướng nghiệp, dạy nghề là vô cùng quan trọng để nâng cao trình độ người lao động; nâng cao năng suất, bà Kwakwa nhấn mạnh.
Ông Lê Vĩnh Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà cho rằng, hiện nhiều chính sách ban hành vẫn chưa tạo được động lực để doanh nghiệp phát triển, các doanh nghiệp vẫn chưa có sự hỗ trợ thật quyết liệt, cụ thể để tác động trực tiếp vào doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cao năng lực cạnh tranh. Theo ông Lê Vĩnh Sơn, “chúng ta tổ chức các cuộc hội thảo hay nêu cao nhận thức chưa đủ mà cần phải có hành động cụ thể từ phía Nhà nước như cần lập nên một quỹ hỗ trợ, các Ban công tác cần đến thẳng các doanh nghiệp họ cần những điều gì, vướng vào những khó khăn nào để có những chính sách giúp doanh nghiệp tháo gỡ”.
Cùng quan điểm này, Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc cho rằng, có làn sóng đầu tư và làn sóng phát triển doanh nghiệp mới hay không tùy thuộc vào câu hỏi liệu có làn sóng cải cách thể chế mới, đó là bệ đỡ cho làn sóng đầu tư và phát triển doanh nghiệp mới.
Theo ông Vũ Tiến Lộc, lần đầu tiên, Nghị quyết Đại hội XII đề cập đến thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện đại và hội nhập quốc tế cho thấy Việt Nam không đi một hướng riêng mà đang cố gắng đi trên con đường chung của nhân loại, áp dụng kinh nghiệm tốt nhất của thế giới. Nghị quyết cũng lần đầu tiên nói kinh tế tư nhân là động lực, khẳng định khởi nghiệp như hệ sinh thái, một trào lưu phát triển, nếu đạt được những điều đó sẽ có làn sóng đầu tư và phát triển doanh nghiệp mới.
“Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cần có hệ thống thể chế tốt, bệ đỡ tốt cho làn sóng khởi nghiệp. Có hai việc Chính phủ cần làm về thể chế, đó là tạo môi trường thể chế thuận lợi và bình đẳng giữa các doanh nghiệp và có biện pháp, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ hiệu quả’ – ông Lộc đề nghị.
Ông Lộc cũng đề nghị cần có chương trình khởi nghiệp, nâng cao năng lực của các hiệp hội doanh nghiệp, thúc đẩy hình thành thị trường dịch vụ hỗ trợ kinh doanh của Việt Nam, trở thành trung tâm cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp khác.
Từ kết quả của Hội thảo, Ban Tổ chức sẽ tổng hợp để báo cáo Thường trực Ban Bí thư, Chính phủ và các bộ, ngành, cơ quan liên quan để nghiên cứu, triển khai trong thực tiễn./.
Theo ĐCSVN